
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 17/10/2025
Dương Lâm
14/03/2012, 08:42
Chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay, khi Dow Jones tăng hơn 200 điểm
Chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay, khi Dow Jones tăng hơn 200 điểm, đóng cửa trên ngưỡng 13.000 điểm và Nasdaq lần đầu tiên kể từ 15/11/2000 vượt qua 3.000 điểm. Đây cũng là lần đầu, cả hai chỉ số này cùng lập mốc cao mới trong một ngày.
Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 13/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt 217,97 điểm, tương ứng 1,68%, lên 13.177,68 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 24,86 điểm, tương ứng 1,81%, lên đóng cửa ở 1.395,95 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 56,22 điểm, tương ứng 1,88%, lên chốt ở mức 3.039,88 điểm.
Thị trường phản ứng tích cực sau khi ngân hàng JPMorgan Chase cho hay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phê chuẩn kế hoạch vốn năm 2012 của nhà băng này. Đồng thời, JPMorgan Chase cũng chính thức công bố kế hoạch nâng mức cổ tức của ngân hàng lên 30 cent/cổ phiếu và mua lại 15 tỷ Euro cổ phiếu quỹ.
Theo đó, JPMorgan Chase là ngân hàng đầu tiên nâng mức cổ tức sau đợt thanh tra ngân hàng của FED. Được biết, kết quả thanh tra này khá lạc quan, với 15/19 ngân hàng có đủ vốn. Chỉ có 4 ngân hàng không đáp ứng được quy định về vốn tối thiểu là Citigroup, SunTrust, MetLife và nhà băng tư nhân Ally.
Ngoài yếu tố lạc quan trên, thị trường cũng nhận được tín hiệu tích cực từ thông báo của FED cho hay thị trường việc làm Mỹ đang được cải thiện, lạm phát trong tầm kiểm soát, chi tiêu dùng tăng. Doanh số bán lẻ của Mỹ cũng khá lạc quan, cho thấy giá xăng tăng cao không tác động nhiều tới chi tiêu tiêu dùng.
Thêm vào đó, đúng như dự báo của giới phân tích, Ủy ban Thị trường mở Liên bang đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức siêu thấp gần 0%. Tuy nhiên, FED cảnh báo thị trường nhà ở vẫn còn nhiều khó khăn và nền kinh tế nói chung dễ bị tác động bởi những bất ổn trên các thị trường tài chính toàn cầu.
Khối lượng giao dịch tăng khá với khoảng 7,51 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, song vẫn thấp hơn mức giao dịch trung bình hàng ngày 7,84 tỷ cổ phiếu trong năm 2011. Ở sàn New York, 4/5 cổ phiếu tăng giá, còn ở sàn Nasdaq cứ 4 cổ phiếu thì có 3 tăng giá.
Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
Mỹ | Dow Jones | 12.959,70 | 13.177,70 | 217,97 | 1,68 |
S&P 500 | 1.371,09 | 1.395,95 | 24,86 | 1,81 | |
Nasdaq | 2.983,66 | 3.039,88 | 56,22 | 1,88 | |
Anh | FTSE 100 | 5.892,75 | 5.955,91 | 63,16 | 1,07 |
Pháp | CAC 40 | 3.490,06 | 3.550,16 | 60,10 | 1,72 |
Đức | DAX | 6.901,35 | 6.995,91 | 94,56 | 1,37 |
Nhật Bản | Nikkei 225 | 9.889,86 | 9.899,08 | 9,22 | 0,09 |
Hồng Kông | Hang Seng | 21.134,20 | 21.339,70 | 205,52 | 0,97 |
Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.434,86 | 2.455,80 | 20,94 | 0,86 |
Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.927,55 | 8.031,51 | 103,96 | 1,31 |
Hàn Quốc | KOSPI Composite | 2.002,50 | 2.025,04 | 22,54 | 1,33 |
Singapore | Straits Times | 2.962,18 | 2.989,07 | 26,89 | 0,91 |
Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), nhờ báo cáo tài chính khả quan của các ngân hàng lớn, trong khi mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư...
BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã ghi nhận một cột mốc quan trọng khi lượng tài sản mà công ty quản lý tăng lên mức kỷ lục 13,5 nghìn tỷ USD vào cuối quý 3 năm nay...
Sự khởi đầu lạc quan của mùa báo cáo tài chính quý 3/2025 là điểm sáng của thị trường trong phiên này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/10), hồi phục một phần số điểm bị mất trong phiên bán tháo hôm thứ Sáu, nhờ lời trấn an của Tổng thống Donald Trump rằng quan hệ thương mại Mỹ - Trung “sẽ ổn cả thôi”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: