08:31 09/07/2007

Phát hiện mỏ dầu ở vùng biển Ghana

Hoài Hương

Công ty dầu khí Tullow Oil vừa thông báo phát hiện một mỏ dầu mới có trữ lượng lên đến 600 triệu thùng gần bờ biển Ghana

Việc tìm ra thêm một mỏ dầu nữa tại châu Phi đã nâng cao vai trò của khu vực này trong việc khắc phục tình trạng thiếu năng lượng trên toàn cầu hiện nay.
Việc tìm ra thêm một mỏ dầu nữa tại châu Phi đã nâng cao vai trò của khu vực này trong việc khắc phục tình trạng thiếu năng lượng trên toàn cầu hiện nay.
Theo AFP ngày 6/7, Công ty dầu khí Tullow Oil của Anh vừa thông báo phát hiện một mỏ dầu mới có trữ lượng lên đến 600 triệu thùng gần bờ biển Ghana, châu Phi.

Lãnh đạo của Công ty Tullow cho biết công ty này trước đó cũng dự kiến sẽ khai thác được 250 triệu thùng dầu từ mỏ dầu Mahogany1 ở ngoài khơi vùng biển Ghana.

Việc tìm ra thêm một mỏ dầu nữa tại châu Phi đã nâng cao vai trò của khu vực này trong việc khắc phục tình trạng thiếu năng lượng trên toàn cầu hiện nay. Tiêu biểu là Nigieria, được biết đến là một trong 6 nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi, với công suất là 2,6 triệu thùng/ngày.

Sau khi có tin này, cổ phiếu của Tullow đã tăng lên 465,24 pence trên sàn giao dịch chứng khoán London đầu tuần qua.

Công ty Tullow Oil có giấy phép sản xuất tại 23 quốc gia và hiện đang tập trung chủ yếu vào 4 khu vực là châu Âu, châu Phi, Nam Á và Nam Mỹ.