Phát triển du lịch trên vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La
Chu Khôi
27/12/2024, 19:17
Vùng lòng hồ Thuỷ điện Sơn La được ví như "viên ngọc" của Tây Bắc, triển vọng sẽ còn trên “tầm” cả Mộc Châu. Tuy vậy, phát triển dich vụ du lịch nơi đây cần hạn chế xây khách sạn nhà tầng bê tông cốt thép, mà phải bảo tồn, tô điểm bản sắc thiên nhiên và văn hoá của người dân tộc Thái nơi đây…
Đảo Trái Tim trên lòng hồ Thuỷ điện Sơn La.
Ngày 27/12/2024, tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với Câu lạc bộ lữ hành UNESCO Hà Nội tổ chức toạ đàm “Xây dựng sản phẩm, khu, điểm du lịch trên địa bàn các huyện: Thuận Châu, Quỳnh Nhai”.
Trước đó, trong các ngày 25-26/12, đại diện của hơn 50 doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ du lịch đã tham gia Chương trình Famtrip “khảo sát, giới thiệu điểm đến, kết nối các tuor, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La”.
PHẤN ĐẤU ĐƯA LÒNG HỒ THUỶ ĐIỆN SƠN LA THÀNH KHU DU LỊCH QUỐC GIA
Ông Nghiêm Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La, cho biết định hướng phát triển ngành dịch vụ trong quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nêu rõ: Phát triển ngành du lịch tỉnh thành ngành kinh tế trọng điểm, mũi nhọn, là điểm đến an toàn, hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc, cả nước và quốc tế.
Quang cảnh toạ đàm. Ảnh: Chu Khôi.
Trong quy hoạch 4 không gian kinh tế, tỉnh Sơn La cũng xác định về tiềm năng, lợi thế tại vùng cao nguyên Mộc Châu và phụ cận (Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu), vùng lòng hồ và lưu vực sông Đà (Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên), vùng cao biên giới (Sông Mã, Sốp Cộp) tạo thuận lợi cho phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng... Đặc biệt, Sơn La đang phấn đấu mục tiêu đến năm 2030 đưa vùng lòng hồ Thuỷ điện Sơn La ở huyện Quỳnh Nhai trở thành Khu du lịch cấp quốc gia thứ hai của tỉnh Sơn La, sau Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
"Quy hoạch sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để du lịch Sơn La phấn đấu đạt được mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách, doanh thu 5.800 tỷ đồng vào năm 2025 và đạt mức tăng trưởng về doanh thu từ dịch vụ du lịch từ 20 - 30%/năm vào giai đoạn 2025-2030".
Ông Hoàng Chí Thức, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La.
Theo ông Tuấn, tại huyện Thuận Châu, cũng quy hoạch chi tiết Khu du lịch đèo Pha Đin, hiện đang mời gọi các nhà đầu tư xây dựng các điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn trên đỉnh đèo Pha Đin để thu hút du khách. Trong những năm qua, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã tham mưu các sản phẩm du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiện đại.
Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đẹp và hoang sơ, Sơn La còn là tỉnh đứng thứ hai cả nước về nông nghiệp. Cả nước có 14 nông sản chủ lực, thì Sơn La có 12 sản phẩm. Trong đó, đặc biệt Sơn La nổi tiếng với cà phê arabica, nên cũng đang xây dựng những điểm du lịch cà phê và thưởng thức cà phê. Trải nghiệm nông nghiệp sinh thái, đặc sản nông nghiệp cũng sẽ trở thành những sản phẩm phẩm rất triển vọng của du lịch của Sơn La trong tương lai.
Ông Hoàng Chí Thức, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La, nhận định tiềm năng du lịch ở Sơn La rất lớn, nhưng sản phẩm du lịch chưa hoàn thiện. “Hiện nay Sơn La đang học làm du lịch. Có những địa điểm được lãnh đạo tỉnh, huyện quy hoạch thúc đẩy phát triển du lịch, nhà đầu tư xây dựng các điểm đến, dịch vụ, thế nhưng lượng khách đến lại chưa được như kỳ vọng", ông Thức nêu thực tế.
Vì vậy, ông Thức cho rằng công tác quy hoạch cần cụ thể, rõ ràng, sát thực tế để “mở đường” cho du lịch Sơn La phát triển đúng hướng, khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng để hình thành những điểm đến hấp dẫn, các sản phẩm du lịch thực sự chất lượng, xứng tầm.
Theo lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Nhai, địa phương có nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng. Nơi đây, còn là địa bàn cư trú của 7 dân tộc còn lưu giữ nhiều truyền thống văn hóa đặc sắc. Tại đây có hơn 10.500 ha mặt nước lòng hồ Thuỷ điện Sơn La đã và đang trở thành một trong những thế mạnh của Quỳnh Nhai vừa khai thác các nguồn lợi từ lòng hồ, là tiềm năng để phát triển du lịch trải nghiệm, sinh thái, nghỉ dưỡng trên lòng hồ thủy điện.
Quang cảnh một hòn đảo trên lòng hồ Thuỷ điện Sơn La. Ảnh: Chu Khôi.
Phát triển du lịch được Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai xác định là một trong ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu đến năm 2025, số lượt khách du lịch đạt 250.000 lượt khách/năm, tổng thu từ khách du lịch nội địa đạt 120 tỷ đồng/năm.
Đến nay, Quỳnh Nhai đã thu hút được 5 dự án đầu tư xây dựng du lịch lớn, đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, như: Điểm du lịch Pá Uôn Ecolakes, đảo Trái tim, vịnh Bình Yên, Đảo Pú Dăn; khu du lịch văn hóa tâm linh Quỳnh Nhai; khu du lịch sinh thái Quỳnh Nhai, điểm du lịch Khách sạn Trung Kiên, du lịch cộng đồng bản Bon…
PHÁT HUY GIÁ TRỊ THIÊN NHIÊN CỦA "VIÊN NGỌC" VÙNG TÂY BẮC
Tại toạ đàm, đại diện nhiều hãng du lịch lữ hành đã đóng góp những ý kiến cho du lịch của huyện Quỳnh Nhai và huyện Thuận Châu. TS.Trần Thị Ngân Giang, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chuyển giao ứng dụng công nghệ và phát triển du lịch cộng đồng bền vững (TTSC) nhận xét: qua hai ngày Famtrip, nhìn thấy một số điểm còn yếu về du lịch tại đây. Trên các con đường nhìn thấy rác nilon nhiều, do đó địa phương cần tuyên truyền cho người dân ý thức làm sạch môi trường. Đi qua những bản làng người Mông và người Thái, thế nhưng lại có nhiều nhà gạch xây, nhiều người dân mặc trang phục của người Kinh.
“Sơn La cần học tập kinh nghiệm của Hà Giang, người dân chỉ xây nhà theo kiểu truyền thống, luôn mặc trang phục truyền thống của dân tộc họ, đây chính là yếu tố thu hút du khách”, bà Giang nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Cty cổ phần xây dựng du lịch Hitech, cho rằng Sơn La có Khu du lịch nổi tiếng từ lâu, đó là Mộc Châu. Nhưng giờ đây, Mộc Châu chỉ được coi là điểm đến đầu tiên của các tuor du lịch đến Tây Bắc theo quốc lộ 6. Do đó, phát triển du lịch ở Thuận Châu và Quỳnh Nhai là rất đúng hướng. Vùng lòng hồ Thuỷ điện Sơn La chính là viên ngọc, triển vọng sẽ còn trên “tầm” cả Mộc Châu.
Ở châu Âu, những cái hồ rất nhỏ mà họ cũng phát triển được du lịch. Vì vậy, theo ông Dũng đừng gọi hồ Thuỷ điện Sơn La là du lịch lòng hồ, mà phải nâng tầm lên với tên gọi “biển hồ”. Đi trên hồ ngày hôm qua, thấy trên núi đá có màu lá xanh, màu lá đỏ cực kỳ châu Âu. Có thể khẳng định, đây là hòn ngọc còn sót lại ở Tây Bắc.
Một hòn đảo trên lòng hồ Thuỷ điện Sơn La. Ảnh: Chu Khôi.
Tuy vậy, ông Dũng cho rằng cần tôn vinh bản sắc của người Thái làm "kim chỉ nam" cho phát triển du lịch. Các điểm dịch vụ cần phải làm nhà sàn, chứ không phải là xây khách sạn nhà tầng bê tông cốt thép như chúng ta đang nhìn thấy. Bởi vì, thế mạnh ở đây là thiên nhiên, cần phải tô điểm bản sắc thiên nhiên ở đây mới là điều quan trọng.
“Nhiều nhà đầu tư xây khách sạn hiện đại vì cho rằng nơi lưu trú phải hiện đại thì mới thu hút được khách. Nhưng thật ra với du khách châu Âu chúng tôi đưa về Việt Nam, nhu cầu chỗ ăn chỗ ngủ của họ rất đơn giản. Thứ họ cần là ngắm cảnh thiên nhiên và trải nghiệm văn hoá”, ông Dũng chia sẻ.
Một vấn đề khác được ông Dũng đề cập là, đến các điểm du lịch ở Sơn La giờ đây, toàn thấy các điểm bán hàng “OCOP” với các sản phẩm chế biến sẵn, bao bì đẹp. Thế nhưng, chỗ nào cũng OCOP thì chẳng ai muốn mua nữa. Trong khi, nhiều du khách muốn mua khoai sọ, lại không thấy bán. Các loại trái cây, củ quả, và hoa đào là đặc sản của tỉnh Sơn La cần phải trở thành sản phẩm phục vụ nhu cầu mua hàng du khách.
Ông Phan Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Vietnam Travel, cho rằng, hiện nay du khách rất quan tâm tới tín chỉ carbon và giảm phát thải trong hoạt động du lịch. Do đó, cần hạn chế mang sắt thép, gạch ngói vào vùng thiên nhiên này.
“Mọi người dân ở nơi đây đều có thể làm truyền thông, làm marketing cho bản làng của mình. Vì thế, nên tổ chức các khoá đào tạo về quay clip, làm youtube, tik tok cho người dân trong các thôn bản tại đây. Đừng chỉ nói rằng: Quỳnh Nhai rất đẹp, du khách hãy đến đi!. Mà phải cung cấp cho du khách những cái du khách cần, du khách thích, chứ không phải những gì mà mình có”, ông Tùng nhấn mạnh.
Tây Bắc phát triển nông nghiệp sinh thái - tuần hoàn
06:00, 02/12/2024
Eurowindow Green Park - Chất sống “châu Âu” độc bản giữa lòng Tây Bắc
19:48, 17/10/2024
Khởi động Dự án Lên men, nâng tầm ẩm thực vùng núi Tây Bắc
23:57, 10/07/2024
Đọc thêm
TP.Hồ Chí Minh tăng tốc chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC
Dự kiến từ ngày 10/3/2026, Đoàn công tác của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ kiểm tra công tác triển khai chống đánh bắt IUU tại TP.HCM. Trước mốc thời gian này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu lực lượng chức năng thành phố mạnh tay hơn, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm, “làm tới tận cùng, phạt thật nặng” để tạo tính răn đe...
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Trước yêu cầu cụ thể hóa Luật Công nghệ cao sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương xây dựng Nghị định quy định về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại nhiều năm và tạo nền tảng phát triển nông nghiệp hiện đại dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...
Doanh nghiệp gạch ốp lát cần chủ động ứng phó khi Philippines điều tra tự vệ
Doanh nghiệp Việt Nam cần theo dõi sát diễn biến vụ việc, chủ động rà soát tình hình xuất khẩu sang thị trường Philippines trong giai đoạn điều tra...
Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm
Ngành rau quả Việt Nam bước vào năm 2026 với tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2026 đạt hơn 644 triệu USD, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu cả năm...
Chiến lược đưa ngành sữa vươn tầm thế giới vào năm 2045
Mục tiêu đến năm 2045, tốc độ tăng trưởng ngành sữa bình quân hàng năm từ 5,0% - 6,0%/năm; sản lượng sữa lỏng chế biến đạt khoảng 9.700 triệu lít/năm; sản lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước đạt khoảng 8.000 triệu lít/năm, đáp ứng khoảng 80% - 85% nhu cầu; sữa bột tăng trưởng khoảng 3,0% - 4,0%/năm, sản lượng đạt khoảng 415 nghìn tấn/năm…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: