
Một nhóm phiến quân thân tổ chức khủng bố khét tiếng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công vào một trường học ở miền Nam Philippines vào sáng sớm ngày 21/6 theo giờ địa phương và bắt giữ nhiều học sinh làm con tin.
Theo tin từ Reuters, nơi xảy ra vụ tấn công trên là thị trấn Pigcawayan, tỉnh North Cotabato thuộc đảo Mindanao, miền Nam Philippines. Đảo Mindanao cũng là nơi có thành phố Marawi, nơi bị Maute, một nhóm thân IS khác, chiếm giữ suốt gần 1 tháng nay.
Một báo cáo của cảnh sát cho biết khoảng 300 phần tử vũ trang, trong đó có nhiều thành viên của nhóm Chiến binh Hồi giáo Tự do Bangsamoro (BIFF) đã ập vào ngôi trường nói trên và có một cuộc đấu súng với lực lượng quân đội.
“Chúng tôi có thể xác nhận là bọn chúng đã chiếm ngôi trường và có nhiều dân thường bị mắc kẹt trong đó. Chúng tôi đang trong quá trình xác định xem có bao nhiêu người bị kẹt và danh tính của họ”, Chánh thanh tra Realan Mamon, cảnh sát trưởng Pigcawayan, cho biết.
Pigcawayan cách 190 km từ Marawi, nơi các cuộc giao tranh ác liệt vẫn diễn ra giữa các phần tử phiến quân Maute và lực lượng quân đội Philippines. Manila đang hy vọng sẽ giải phóng hoàn toàn thành phố vào cuối tuần này, nhưng giới quan sát lo ngại về khả năng có thể đạt mục tiêu như vậy.
Ông Eliseo Garcesa, thị trưởng Pigcawayan, nói rằng nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác định thông tin về thương vong trong vụ tấn công trường học.
Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang là một mối lo lớn của thế giới. Việc nhóm Maute chiếm thành phố Marawi đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về khả năng khu vực Đông Nam Á có thể trở thành một thành trì mới của IS trong bối cảnh tổ chức khủng bố này mất dần lãnh thổ ở Syria và Iraq.
Thời gian gần đây, các vụ tấn công và âm mưu tấn công cũng liên tiếp xảy ra ở châu Âu. Ngày 20/6, lực lượng vũ trang Bỉ đã bắn chết một kẻ tấn công trong một nhà ga ở thủ đô Brussels. Theo lời nhân chứng, trước đó, tên này đã hô khẩu hiệu Hồi giáo và kích nổ thiết bị mang theo trong hành lý, nhưng không gây thương vong cho ai.
Dữ liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy những nước nhập khẩu nhiều dầu nhất châu Âu và các nền kinh tế trong khu vực dễ tổn thương nhất trước cú sốc giá dầu hiện nay…
Chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong thời điểm châu Âu đang đẩy mạnh xây dựng năng lực tự chủ về hàng không - vũ trụ và công nghệ không gian. Từ Airbus, Safran, Dassault Aviation đến Ariane 6 và IRIS², Pháp đang sở hữu một hệ sinh thái công nghệ có chiều sâu, đồng thời mở ra những dư địa hợp tác mới với Việt Nam.
Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã khiến người dân Mỹ phải chi thêm một số tiền khổng lồ cho hóa đơn năng lượng của họ, và con số này sẽ tiếp tục gia tăng nếu xung đột còn tiếp diễn...
Nhu cầu than toàn cầu được dự báo tăng 1,2% trong năm 2026, lên mức kỷ lục 8,94 tỷ tấn, khi giá khí đốt tăng mạnh và hiện tượng El Nino khiến nhu cầu sử dụng điện gia tăng…
Gần 1 năm đã trôi qua từ khi Hàn Quốc nhất trí với Tổng thống Donald Trump rằng nước này sẽ rót 350 tỷ USD vốn đầu tư vào Mỹ...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.