
Cú giảm khá sốc hôm qua nhanh chóng được cân bằng trở lại trong phiên cuối tuần, bất chấp các giao dịch lô lớn của quỹ ETF tái cơ cấu. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng cân bằng trở lại với mức mua ròng gần 32 tỷ đồng trên HoSE, làm giảm lo ngại về sức ép tỷ giá.
Khả năng cân lệnh trong đợt ATC hôm nay là khá tốt, thị trường biến động rất ít. VN-Index chốt đợt khớp lệnh liên tục tăng 3,77 điểm và đóng cửa tăng 2,83 điểm ( 0,23%) là mức thay đổi không đáng kể.
Tuy nhiên ngay cả khi có các giao dịch ETF, thanh khoản hôm nay cũng không mạnh. Phiên chiều nhờ đợt tái cơ cấu, giá trị khớp lệnh HoSE tăng khoảng 62% s với phiên sáng nhưng cả ngày cũng chưa tới 10.546 tỷ đồng, giảm gần 32% so với hôm qua. Dù vậy đây vẫn là mức thanh khoản nhỉnh hơn 3 phiên đầu tuần (trung bình 8.930 tỷ đồng/ngày).
Khả năng phục hồi ở cổ phiếu hôm nay là khá tích cực, VN-Index đóng cửa với 238 mã tăng/149 mã giảm. Ngay cả ở thời điểm chỉ số yếu nhất đầu phiên lúc 9h35, độ rộng cũng là 157 mã tăng/117 mã giảm. Điều này cho thấy sau khi xuất hiện đợt bán tháo mạnh phiên trước, nhu cầu bán đã giảm đi nhiều.
VN-Index phục hồi yếu hôm nay do ảnh hưởng khá nhiều từ các cổ phiếu trụ. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất thì CTG giảm 0,14%, HPG giảm 0,56% và BID tham chiếu. Số còn lại tăng nhưng trừ FPT tăng 0,95% thì không đáng chú ý. Rổ VN30 có VNM tăng 1,72% nhưng mã này còn chưa lọt được vào Top 10. BCM tăng 1,8%, MWG tăng 1,34%, SSB tăng 1,21% là mạnh nhưng đều vốn hóa hạn chế. Thậm chí cổ phiếu kéo điểm nhiều nhất cho chỉ số hôm nay lại là HVN với mức tăng kịch trần 6,93%.
Tuy điểm số tăng hạn chế nhưng mức độ phục hồi ở cổ phiếu cụ thể thì khá tốt. Trong 238 mã xanh cuối ngày có tới 100 mã tăng hơn 1%, với 8 mã kịch trần. Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ mạnh nhất, rổ Smallcap đóng góp 69 cổ phiếu trong tổng số này. VNSmallcap Index cũng tăng 0,89% trong khi VN30-Index tăng 0,27% và Midcap giảm 0,23%.
Những mã xuất sắc nhất trong nhóm penny có thể tới VOS, YEG, VTO kịch trần với thanh khoản khá. KHP tăng 6,59%, VIP tăng 5,36%, CSV tăng 4,65%, GIL tăng 4,13%, NTL tăng 3,97% là những đại diện khác có thanh khoản mạnh. Ngoài ra, phần còn lại của thị trường cũng có các đại diện đáng chú ý như SIP tăng 1,69%, HVN tăng 6,93%, TCM tăng 2,02%, VTP tăng 1,57%, HAH tăng 1,65% đều với thanh khoản cả trăm tỷ đồng mỗi mã. Tính chung nhóm tăng mạnh nhất thị trường hôm nay chiếm 24,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.
Nhóm giảm giá phiên này cũng xuất hiện một số cổ phiếu còn chịu áp lực lớn. VPI giảm 3,09% khớp tới 161,5 tỷ; NVL giảm 3,35% với 131,2 tỷ; DIG giảm 2,81% với 113,6 tỷ; VND giảm 1,93% với 103,2 tỷ; POW giảm 1,61% với 93,2 tỷ… Toàn sàn HoSE có 46 mã giảm trên 1% chiếm 9,7% thanh khoản chung.
Khối ngoại ghi nhận giao dịch khá lớn do các lệnh ETF, nhưng cân bằng với mức mua ròng khoảng 31,8 tỷ đồng. Do các giao dịch lô lớn nên vẫn có những cổ phiếu nổi bật. Bên mua ròng có VNM 125,9 tỷ, VIX 104,5 tỷ, FPT 87,1 tỷ, SIP 85,6 tỷ, KDH 57,7 tỷ. Phía bán ròng có HPG -90 tỷ, NVL -70,1 tỷ, VHM -50,5 tỷ, BID -43,8 tỷ, VND -35 tỷ.
VN-Index phục hồi khá yếu hôm nay do thiếu sự dẫn dắt của nhóm trụ và kết phiên chưa giành lại được mốc 1260 điểm để mất hôm qua, chỉ đạt 1257,5 điểm. Dù vậy sau nhịp hồi lại chiều qua, mốc 1250 điểm vẫn đang là điểm tựa được giữ vững. Mặt khác thanh khoản không mạnh sang phiên thứ hai phần nào cho thấy những ai hoảng sợ nhất đã bán tháo hôm qua.




Tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tới lên tới 242 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức 189 nghìn tỷ đồng trong 12 tháng gần nhất.
Tác động cụ thể lên thị trường chung từ Nghị quyết 40 là không lớn, mà tác động phần nhiều lên các doanh nghiệp đơn lẻ liên quan.
VNI tăng khá mạnh hôm nay nhưng nhìn vào độ rộng thì cổ phiếu lại không mạnh bằng phiên đầu tuần hay những phiên cuối tuần trước. Nhóm trụ kéo điểm hôm nay khá tích cực, chỉ có điều thiếu chút đồng thuận từ ngân hàng.
Tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, sau một giai đoạn tương đối ổn định, đang đứng trước khả năng bứt phá mạnh mẽ khi tháng 9 cận kề...
Khi chứng khoán Đài Loan và Hàn Quốc cùng phục hồi sau đợt bán tháo cổ phiếu liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) hồi tháng 7, dòng tiền quốc tế đang nghiêng về Đài Loan hơn. Triển vọng lợi nhuận ổn định hơn cùng cơ cấu ngành đa dạng giúp thị trường này trở thành lựa chọn được ưu tiên…
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.