
Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương cho biết Ủy ban thuế Philippines (TC) vừa gửi thông báo về việc nguyên đơn đã rút đơn yêu cầu rà soát giữa kỳ lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với xi măng Việt Nam.
Trước đó, ngày 9/3/2023, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm xi măng type 1 (mã HS 2523.29.90) và type 1P (mã HS 2523.90.00) nhập khẩu từ Việt Nam trên cơ sở cuộc điều tra chống bán phá giá khởi xướng tháng 4⁄2021.
Thuế chống bán phá giá chính thức được Philippines áp dụng đối với sản phẩm xi măng type 1 nhập khẩu từ Việt Nam là từ 0% đến 23,07%, xi măng type 1P là 0% đến 23,33%.
Ngày 27 tháng 11 năm 2024, Ủy ban thuế Philippines (TC) thông báo khởi xướng rà soát giữa kỳ thuế chống bán phá giá nêu trên trên cơ sở “gộp” đề nghị của ngành sản xuất nội địa và nhà xuất khẩu Việt Nam.
Nguyên đơn trong vụ việc điều tra rà soát này là ngành sản xuất nội địa Philippines. Giai đoạn điều tra: 01/6/2023 đến 30/9/2024.
Ngày 06 tháng 12 năm 2024, TC đã tổ chức phiên họp trực tuyến về vụ việc để thảo luận về vấn đề thời hạn, tính chất vụ việc, trình diện tư vấn và các bên liên quan, thông báo, tiếp cận tài liệu công khai, tính bảo mật, đệ trình thông tin, thẩm tra, lịch trình điều trần dự kiến và các vấn đề khác.
Các bên quan tâm đã nộp bản trả lời bản câu hỏi rà soát vào ngày 30 tháng 01 năm 2025. Hiện nay vụ việc đang trong quá trình điều tra. Kết luận cuối cùng dự kiến được ban hành vào khoảng tháng 12 năm 2025.
Tuy nhiên, ngày 21 tháng 3 năm 2025, TC đã gửi thông báo về việc nguyên đơn đã rút đơn yêu cầu rà soát vào ngày 06 tháng 3 năm 2025.
Lý do nguyên đơn rút đơn là việc Philippines áp dụng biện pháp tự vệ đối với xi măng đã tác động tới sản phẩm bị điều tra trong vụ việc này. Nguyên đơn rút đơn kiện để có thể tập trung và dồn nguồn lực cho vụ việc điều tra tự vệ xi măng.
Song nguyên đơn vẫn kiến nghị áp dụng biện pháp chống bán phá giá xi măng hiện tại để khắc phục thiệt hại do hành vi bán phá giá của các nhà sản xuất, xuất khẩu xi măng Việt Nam.
Theo Cục Phòng vệ Thương mại, việc rút đơn rà soát này không phải là một tuyên bố về việc không còn nhu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá xi măng, mà chỉ đơn thuần là quyết định của nguyên đơn trên cơ sở diễn biến gần đây.
Tuy nhiên, căn cứ quy định pháp luật của Philippines, do vụ việc được khởi xướng trên cơ sở gộp đơn yêu cầu của ngành sản xuất nội địa và nhà xuất khẩu Việt Nam, nên TC sẽ tiếp tục xem xét các kiến nghị của các nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam trong khuôn khổ vụ việc rà soát này mà không cần chấm dứt vụ việc để khởi xướng vụ việc mới.
Do đó vụ việc rà soát hiện tại vẫn tiếp tục được TC tiến hành theo quy định. Trong vụ việc này, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam đã lập luận họ không còn bán phá giá, và do đó thuế chống bán phá giá không còn cần thiết nữa, từ đó đề nghị Philippines dỡ bỏ biện pháp chống bán phá giá.
Để ứng phó hiệu quả với vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị Hiệp hội xi măng và các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu xi măng sang Philippines phải thường xuyên theo dõi sát thông tin vụ việc, tiếp tục gửi bình luận trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của TC.
Hợp tác chặt chẽ với TC trong các giai đoạn tiếp theo của vụ việc để không bị đánh giá bất hợp tác. Cũng như tranh thủ sự ủng hộ và tiếng nói của các đối tác nhập khẩu tại Philippines có chung lợi ích với Việt Nam để nêu quan điểm.
Đặc biệt, cần thông tin, phối hợp chặt chẽ với Cục Phòng vệ thương mại để được sự hỗ trợ kịp thời.
Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng đóng vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển bền vững của mỗi quốc gia, Việt Nam và Pháp đang mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực chiến lược mới như quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng. Đây được xem là những nền tảng quan trọng để xây dựng nền hành chính số hiện đại, hiệu quả và tin cậy...
Để hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh và xây dựng hệ thống năng lượng thông minh, Việt Nam đang cần nguồn vốn đầu tư khổng lồ. Khơi thông nguồn vốn tín dụng và đảm bảo tính nhất quán, minh bạch về chính sách được xem là những giải pháp then chốt để thu hút các dòng lực đầu tư trong và ngoài nước...
TP. Hồ Chí Minh vừa thành lập 7 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 1.700 ha, hướng tới hình thành các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao...
Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, đồng thời cũng đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Đây vừa là thách thức, vừa là động lực để ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển đổi từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang cạnh tranh bằng chất lượng và giá trị gia tăng...
Hơn 50 lãnh đạo, chuyên gia và nhà hoạch định chính sách từ Liên hợp quốc cùng các quốc gia đối tác sẽ tham dự Hội thảo các bên liên quan Chương trình Đối tác Ba bên (TPP) năm 2026 tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực và ứng dụng công nghệ trong hoạt động gìn giữ hòa bình...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.