
Cụ thể: ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch HPG đã bán thỏa thuận 12 triệu cổ phiếu HPG cho 2 con là Nguyễn Tuấn Tú và Nguyễn Đức Duy, mỗi người 6 triệu cổ phiếu theo như đăng ký trước đó.
Thời gian giao dịch từ ngày 20/5 đến 27/5. Trước giao dịch trên cả 2 con ông Tuấn đều không sở hữu cổ phiếu HPG nào.
Sau giao dịch, ông Tuấn đã giảm sở hữu cổ phiếu HPG từ 87.148.096 cổ phiếu, chiếm 2,63% vốn tại HPG xuống còn 75.148.096 cổ phiếu, chiếm 2,37%.
Theo đó, hai con ông Tuấn là ông Nguyễn Tuấn Tú và ông Nguyễn Đức Duy, mỗi người đang sở hữu 6 triệu cổ phiếu, chiếm 0,18% vốn điều lệ.
Theo báo cáo quản trị năm 2020, vợ ông Tuấn là bà Đào Thị Thanh Phượng nắm giữ 4.323.496 cổ phiếu HPG. Hai anh em trai là ông Nguyễn Văn Đạm và ông Nguyễn Mạnh Hùng cùng nắm giữ 476.391 cổ phiếu.
Trước đó, ông Trần Tuấn Dương - Phó chủ tịch HĐQT Hòa Phát cũng đã hoàn tất chuyển giao 12 triệu cổ phiếu cho 3 người con là ông Trần Bảo Ngọc; ông Trần Gia Bảo và con gái là bà Trần Ngọc Diệp.
Theo đó, mỗi người đăng ký 4 triệu cổ phiếu HPG và giảm lượng cổ phiếu cá nhân của ông Tuấn Dương nắm giữ từ 88.645.414 cổ phiếu, chiếm 2,68% xuống còn 76.645.414 cổ phiếu, chiếm 2,31% vốn tại HPG. Giao dịch thực hiện từ ngày 13/5 đến ngày 25/5.
Được biết, HPG đã công bố ngày 31/05 là ngày giao dịch không hưởng quyền cho cổ tức năm tài chính 2020, bao gồm: cổ tức tiền mặt 500 đồng/cổ phiếu và phát hành 1.159.648.930 cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 35%. Ngày thanh toán cổ tức tiền mặt năm tài chính 2020 là ngày 11/06.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HPG tăng mạnh từ mốc 42.300 đồng/cổ phiếu chốt phiên ngày 4/1/2021 lên 67.800 đồng/cổ phiếu, chốt phiên ngày 26/5, tương ứng tăng hơn 62% và chốt phiên 28/5, giá cổ phiếu HPG giảm nhẹ 67.100 đồng/cổ phiếu.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.