12:36 29/08/2022

Phố cổ Hà Nội "ngộp thở" trước dịp Tết Trung thu

Châu Anh

Sau 2 năm không thể "tụ tập" vì đại dịch, năm nay, dù chưa tới Trung thu nhưng người dân khắp nơi đã kéo về phố cổ Hà Nội khiến nhiều tuyến phố tại đây cực kỳ đông đúc, nhộn nhịp trong những ngày cuối tuần...

Khu phố Tạ Hiện gần như không còn chỗ trống trong đêm cuối tuần
Khu phố Tạ Hiện gần như không còn chỗ trống trong đêm cuối tuần

Còn hơn 10 ngày nữa mới tới Trung thu nhưng những tuyến phố của Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Hàng Rươi...  đang trở nên quá tải bởi lượng người tới vui chơi, chụp hình, tìm kiếm những món đồ chơi cho con trẻ, hoặc đơn giản là ngắm lại không khí Trung thu xưa...

Ghi nhận của VnEconomy trong tối ngày 28/9 tại một số tuyến phố cổ của Hà Nội.

Phố Hàng Mã trong các tối cuối tuần gần như không còn chỗ trống. Người dân chen nhau đi bát phố và mua sắm những món đồ chơi cho trẻ nhỏ. 
Phố Hàng Mã trong các tối cuối tuần gần như không còn chỗ trống. Người dân chen nhau đi bát phố và mua sắm những món đồ chơi cho trẻ nhỏ. 
Những món đồ chơi sặc sỡ, nhiều màu sắc được bày bán tại đây luôn thu hút đông khách hàng nhỏ tuổi. Tuy nhiên với nhiều người lớn thì việc di chuyển qua đây rất vất vả vì phố nhỏ, nóng bức và chật chội. 
Những món đồ chơi sặc sỡ, nhiều màu sắc được bày bán tại đây luôn thu hút đông khách hàng nhỏ tuổi. Tuy nhiên với nhiều người lớn thì việc di chuyển qua đây rất vất vả vì phố nhỏ, nóng bức và chật chội. 
Những mặt hàng bày bán tại đây luôn đa dạng, phong phú khiến không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng thích thú. Trong ảnh là cửa hàng bày bán các loại vòng nguyệt quế được kết bằng hoa giả...
Những mặt hàng bày bán tại đây luôn đa dạng, phong phú khiến không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng thích thú. Trong ảnh là cửa hàng bày bán các loại vòng nguyệt quế được kết bằng hoa giả...
Nhiều người bán hàng rong cho biết rất phấn khởi vì phố cổ đã "sống lại" sau đại dịch. Nhiều trẻ em tới vui chơi tại đây cũng giúp cho việc bán hàng thuận lợi hơn. 
Nhiều người bán hàng rong cho biết rất phấn khởi vì phố cổ đã "sống lại" sau đại dịch. Nhiều trẻ em tới vui chơi tại đây cũng giúp cho việc bán hàng thuận lợi hơn. 
Các gian hàng bán đồ chơi mô hình, vòng, kiếm đồ chơi phát sáng... kiếm bộn tiền từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên.
Các gian hàng bán đồ chơi mô hình, vòng, kiếm đồ chơi phát sáng... kiếm bộn tiền từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên.
Do lượng người tới phố cổ quá đông nên lực lượng chức năng gần như không bao quát được hết. Trên phố Đinh Tiên Hoàng, nhiều hộ dân "cát cứ" hết lòng đường vốn dành cho người đi bộ để bày ghế nhựa ra bán trà, nước giải khát. 
Do lượng người tới phố cổ quá đông nên lực lượng chức năng gần như không bao quát được hết. Trên phố Đinh Tiên Hoàng, nhiều hộ dân "cát cứ" hết lòng đường vốn dành cho người đi bộ để bày ghế nhựa ra bán trà, nước giải khát. 
Việc bày bàn, ghế nhựa lấn chiếm phần lớn lòng đường nhưng hầu như không bị các đơn vị quản lý phố đi bộ nhắc nhở, xử lý...
Việc bày bàn, ghế nhựa lấn chiếm phần lớn lòng đường nhưng hầu như không bị các đơn vị quản lý phố đi bộ nhắc nhở, xử lý...
Ở khu vực phố Tạ Hiện, người dân đã quen với cảnh hàng quán tràn ra lòng đường. Năm nay, khách quốc tế đã quay trở lại mỗi ngày một đông hơn ở phố cổ Hà Nội. Tuyến phố này cũng thường xuyên "ùn tắc" người đi bộ. 
Ở khu vực phố Tạ Hiện, người dân đã quen với cảnh hàng quán tràn ra lòng đường. Năm nay, khách quốc tế đã quay trở lại mỗi ngày một đông hơn ở phố cổ Hà Nội. Tuyến phố này cũng thường xuyên "ùn tắc" người đi bộ.