07:04 02/09/2022

Phố Hàng Mã đón cả ngàn người dân đến vui Trung thu sớm

Phương Thảo

Còn một tuần lễ nữa là đến Tết Trung thu, và càng cận ngày thì con phố Hàng Mã cũng như các con phố vốn được mệnh danh là “vương quốc đồ chơi” tại Hà Nội như Hàng Rươi, Hàng Lược, Lương Văn Can lại càng trở nên rực rỡ sắc màu, kẻ bán người mua tấp nập như những phiên chợ Tết... 

Trên những con phố cổ của Hà Nội những ngày này, chúng ta sẽ thấy cơ man nào là đồ chơi Trung thu đủ loại, đa dạng về mẫu mã và màu sắc. Từ làm bằng vải, bằng da hết sức đơn giản nhưng vẫn bắt mắt với các hoạ tiết đậm chất văn hóa truyền thống như mặt nạ chú tễu, trống cơm, lồng đèn, đèn ông sao, đèn cá chép, mặt lân, trống rước đến các món đồ chơi hiện đại như mặt nạ phát sáng, mũ đội đầu tạo hình công chúa, đèn bóng cầm tay, cánh tiên có đèn, đèn hình thú… Tất cả tạo nên một không gian đầy sắc màu, đặc biệt khi hoàng hôn buông xuống.

Về đêm, cả dãy phố Hàng Mã lung linh đèn lồng. Không cần chờ đến tối cuối tuần, ngày nào cũng có hàng ngàn gia đình, bạn trẻ đến đây chụp hình, mua đồ chơi cho con trẻ, hoặc đơn giản là tận hưởng không khí Trung thu tưng bừng, náo nức. Các tiểu thương nơi đây cho biết, họ mong mỏi một mùa Trung thu sẽ vui tươi, tấp nập kẻ bán người mua như những năm trước dịch, để cải thiện tình hình kinh doanh ảm đạm của mùa Trung thu trước.

Phố Hàng Mã đón cả ngàn người dân đến vui Trung thu sớm - Ảnh 1
Vẻ đẹp lung linh của Hàng Mã những ngày cận kề Trung thu đã trở thành nét đẹp đặc trưng riêng của phố cổ, là điểm đến quen thuộc của người dân thủ đô cũng như du khách mỗi dịp rằm tháng Tám.
Vẻ đẹp lung linh của Hàng Mã những ngày cận kề Trung thu đã trở thành nét đẹp đặc trưng riêng của phố cổ, là điểm đến quen thuộc của người dân thủ đô cũng như du khách mỗi dịp rằm tháng Tám.
Phố Hàng Mã đón cả ngàn người dân đến vui Trung thu sớm - Ảnh 2
Các mặt hàng phục vụ tết Trung thu đã được bày ra với đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ để người mua lựa chọn, giá cả không có nhiều biến động so với năm ngoái.
Các mặt hàng phục vụ tết Trung thu đã được bày ra với đủ mọi kiểu dáng, kích cỡ để người mua lựa chọn, giá cả không có nhiều biến động so với năm ngoái.
Phố Hàng Mã đón cả ngàn người dân đến vui Trung thu sớm - Ảnh 3
Nhịp sống nay đã khác xưa, nhưng mùa Trung thu của những đứa trẻ phố thị vẫn rộn rã suốt dọc con phố xinh đẹp này.
Nhịp sống nay đã khác xưa, nhưng mùa Trung thu của những đứa trẻ phố thị vẫn rộn rã suốt dọc con phố xinh đẹp này.
Phố Hàng Mã đón cả ngàn người dân đến vui Trung thu sớm - Ảnh 4
Những ánh mắt long lanh và trong trẻo háo hức nhìn ngắm không chớp các món đồ chơi đẹp mắt giăng kín phố Hàng Mã. 
Những ánh mắt long lanh và trong trẻo háo hức nhìn ngắm không chớp các món đồ chơi đẹp mắt giăng kín phố Hàng Mã. 
Phố Hàng Mã đón cả ngàn người dân đến vui Trung thu sớm - Ảnh 5
Theo một chủ tiệm bán hàng trên phố Hàng Mã, bên cạnh các mặt hàng đồ chơi ngoại nhập, những mẫu đồ chơi Trung thu truyền thống như mặt nạ giấy bồi, tò he hay đèn ông sao kiểu cũ vẫn được rất nhiều phụ huynh lựa chọn mua cho con.
Theo một chủ tiệm bán hàng trên phố Hàng Mã, bên cạnh các mặt hàng đồ chơi ngoại nhập, những mẫu đồ chơi Trung thu truyền thống như mặt nạ giấy bồi, tò he hay đèn ông sao kiểu cũ vẫn được rất nhiều phụ huynh lựa chọn mua cho con.
Phố Hàng Mã đón cả ngàn người dân đến vui Trung thu sớm - Ảnh 6
Hầu hết những món đồ này đều có giá cả khá mềm. Cụ thể, mặt nạ giấy bồi có giá từ 35.000 đến 50.000 đồng, đèn ông sao có giá 30.000 đồng, tò he đồng giá 15.000 đồng/chiếc…
Hầu hết những món đồ này đều có giá cả khá mềm. Cụ thể, mặt nạ giấy bồi có giá từ 35.000 đến 50.000 đồng, đèn ông sao có giá 30.000 đồng, tò he đồng giá 15.000 đồng/chiếc…
Phố Hàng Mã đón cả ngàn người dân đến vui Trung thu sớm - Ảnh 7
Dù đêm đã về khuya nhưng biển người "trẩy hội" giữa không gian được trang trí lung linh bởi những chiếc đèn lồng, đèn kéo quân... vẫn không bớt náo nhiệt. Địa điểm này chắc chắn sẽ còn thu hút nhiều du khách trong những ngày sắp tới.
Dù đêm đã về khuya nhưng biển người "trẩy hội" giữa không gian được trang trí lung linh bởi những chiếc đèn lồng, đèn kéo quân... vẫn không bớt náo nhiệt. Địa điểm này chắc chắn sẽ còn thu hút nhiều du khách trong những ngày sắp tới.
 

Ngoài phố Hàng Mã luôn thu hút đông đảo các em nhỏ, các bạn trẻ và khách du lịch, thì tại các điểm di sản văn hóa Đình Kim Ngân, Trung tâm thông tin di sản phố cổ Hà Nội, Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, không gian bích họa Phùng Hưng, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận... cũng sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu cổ truyền.