Trong nhiều năm, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất
của Đức, đồng thời là thị trường không thể thay thế đối với nhiều ngành công
nghiệp chủ lực như ô tô, cơ khí, và hóa chất. Tuy nhiên, những biến động gần
đây - đặc biệt là các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc -
đã làm lộ rõ mức độ mong manh của chuỗi cung ứng Đức. Nhiều doanh nghiệp, nhất
là ngành ô tô, đối mặt nguy cơ gián đoạn sản xuất do thiếu các linh kiện chiến
lược.
CĂNG THẲNG NGOẠI GIAO VÀ TẦM ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI ĐỐI THOẠI
Trước chuyến đi của Klingbeil, quan hệ hai nước đã có thời
điểm “chùng xuống” sau khi Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul bất ngờ hủy chuyến
thăm Trung Quốc vào cuối tháng 10. Nguyên nhân là do phía Bắc Kinh chỉ sắp xếp cho
ông gặp một lãnh đạo cấp cao duy nhất - Ngoại trưởng Vương Nghị - thay vì mở
rộng các cuộc tiếp xúc như mong muốn của Berlin.
Căng thẳng này còn bị khoét sâu bởi những phát biểu trước đó
của ông Wadephul, vốn chỉ trích chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của
Trung Quốc là “ngày càng mang tính gây hấn”. Trung Quốc cũng không hài lòng với
việc Berlin từ chối làm rõ quan điểm về những hoạt động hướng tới độc lập của
Đài Loan.
Mặc
dù vậy, Bắc Kinh vẫn khẳng định mong muốn duy trì trao đổi với chính phủ Đức.
Trong bối cảnh đó, chuyến đi của Klingbeil được xem là nỗ lực “hạ nhiệt” nhằm
khôi phục nhịp đối thoại thường niên giữa hai nước, đặc biệt trong khuôn khổ cơ
chế “đối thoại tài chính” tổ chức hai năm một lần.
ĐỨC CHƯA HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC TRUNG QUỐC MỚI
Theo giới quan sát, Đức hiện vẫn “loay hoay” trong việc xây
dựng một chiến lược rõ ràng đối với Trung Quốc. Chính phủ trước đây của Thủ
tướng Olaf Scholz chủ trương “giảm thiểu rủi ro” (de-risking), nhưng tiến độ
thực hiện còn hạn chế.
Thực tế gần đây - như cú “sốc nguồn cung Nexperia” khi Hà
Lan quốc hữu hóa nhà sản xuất chip thuộc sở hữu Trung Quốc, dẫn đến phản ứng
mạnh từ Bắc Kinh - càng làm nổi bật sự phụ thuộc của châu Âu vào chuỗi cung ứng
công nghệ Trung Quốc.
Tuần trước, Quốc hội Đức đã quyết định thành lập một ủy ban
chuyên gia để rà soát toàn diện quan hệ kinh tế Đức - Trung. Cơ quan này sẽ
đánh giá mức độ rủi ro an ninh trong hợp tác thương mại, đầu tư, đồng thời xem
xét lại các khoản đầu tư của Trung Quốc vào hạ tầng quan trọng tại Đức.
Phát biểu trước chuyến đi, ông Klingbeil nhấn mạnh Berlin
cần tiếp cận quan hệ với Bắc Kinh một cách thực tế và có đối thoại trực tiếp: “Chúng
ta không chỉ nói về Trung Quốc, mà cần nói chuyện với Trung Quốc. Có nhiều vấn
đề toàn cầu chỉ có thể giải quyết cùng Trung Quốc.”
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Đức “luôn theo sát tình hình
Đài Loan”, và bất kỳ hành động quân sự nào đều sẽ khiến Berlin “đánh giá lại
cách nhìn về Trung Quốc”.
TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CÔNG DU CỦA THỦ TƯỚNG MERZ
Kết quả chuyến thăm của Phó Thủ tướng Klingbeil được cho là
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng Thủ tướng Friedrich Merz thực hiện chuyến
công du chính thức đầu tiên tới Trung Quốc trong nhiệm kỳ.
Ông Merz đã đến thăm
nhiều đối tác lớn như Mỹ và các nước châu Âu ngay sau nhậm chức, nhưng các
chuyến thăm Trung Quốc và Ấn Độ vẫn chưa được tiến hành dù đã 6 tháng trôi qua.
Trong bối cảnh Đức đang cố gắng thiết lập lại cán cân trong
chiến lược kinh tế - an ninh, chuyến đi của Klingbeil có ý nghĩa quan trọng,
vừa mang tính hòa giải ngoại giao, vừa nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế cốt lõi của
Berlin.