
Hầu hết thời gian trong ngày giao dịch 28/3, các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ thông tin cho thấy kinh tế đang tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, khi chỉ còn 30 phút trước khi kết thúc phiên, các chỉ số đột ngột đi xuống do nhà đầu tư lo ngại về lợi nhuận doanh nghiệp.
Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 22,71 điểm (-0,19%) xuống 12.197,88 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 3,61 điểm (-0,27%) xuống 1.310,19 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 12,38 điểm (-0,45%) xuống 2.730,68 điểm.
Khối lượng giao dịch ở mức thấp nhất trong năm, với khoảng 5,9 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, dưới mức trung bình hàng ngày 8,47 tỷ cổ phiếu trong năm 2010.
Mở phiên các chỉ số tăng điểm mạnh và đà tăng được duy trì trong hầu hết thời gian của phiên, nhờ sự đi lên của nhóm cổ phiếu viễn thông và báo cáo chi tiêu tiêu dùng tháng 2 tăng 0,7%, nhanh nhất kể từ tháng 10/2010, cùng số hợp đồng mua nhà tháng 2 cao hơn dự báo.
Tuy nhiên, các chỉ số đảo chiều đi xuống khi cảnh báo của hãng kinh doanh khách sạn Marriott tác động tiêu cực tới nhóm cổ phiếu tiêu dùng, khách sạn, cộng thêm dự báo lợi nhuận quý 1 ở mức thấp của hãng dịch vụ dầu khí Halliburton. Cổ phiếu của Marriott và Halliburton giảm lần lượt là 6,3% và 1,9%.
Khu vực chứng khoán châu Âu cho kết quả đan xen trong phiên giao dịch 28/3. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,06% lên 5.904,49 điểm, CAC 40 của Pháp cộng 0,12% lên 3.976,95 điểm, trong khi DAX của Đức trượt 0,11% xuống 6.938,63 điểm.
Trong khi đó, sắc đỏ bao trùm hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch đầu tuần. Hai nỗi lo về khủng hoảng chính trị tại Trung Đông, Bắc Phi và nguy cơ thảm họa phóng xạ tại Nhật Bản vẫn tiếp tục chi phối tâm lý của nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, thông tin Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel thất bại hoàn toàn trong cuộc bầu cử tại một bang quan trọng cũng tác động xấu đến thị trường. Sự thất bại này có khả năng giới hạn việc thông qua các đạo luật của bà Merkel.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,6%. Hang Seng của Hồng Kông hạ 0,39%. Taiex của Đài Loan giảm 0,67%. Straits Times của Singapore giảm 0,44%. Ngược dòng, Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,21%, Kospi của Hàn Quốc cộng 0,11%.
| Thị trường | Chỉ số | Phiên trước | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 12.220,60 | 12.197,90 | 22,71 | 0,19 |
| S&P 500 | 1.313,80 | 1.310,19 | 3,61 | 0,27 | |
| Nasdaq | 2.743,06 | 2.730,68 | 12,38 | 0,45 | |
| Anh | FTSE 100 | 5.900,76 | 5.904,49 | 3,73 | 0,06 |
| Pháp | CAC 40 | 3.972,38 | 3.976,95 | 4,57 | 0,12 |
| Đức | DAX | 6.946,36 | 6.938,63 | 7,73 | 0,11 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 9.536,13 | 9.478,53 | 57,60 | 0,60 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 23.158,70 | 23.068,20 | 90,48 | 0,39 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.977,81 | 2.984,00 | 6,19 | 0,21 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.610,39 | 8.553,06 | 57,33 | 0,67 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 2.054,04 | 2.056,39 | 2,35 | 0,11 |
| Singapore | Straits Times | 3.070,84 | 3.057,38 | 13,46 | 0,44 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/7), dưới sức ép của giá dầu tăng cao và do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi đón một loạt báo cáo tài chính quan trọng...
Cổ phiếu chip được mua mạnh và nhà đầu tư tạm gác lại nỗi lo về xung đột ở Vùng Vịnh để tập trung vào mùa báo cáo tài chính...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/7) khi nhà đầu tư lo ngại về những diễn biến căng thẳng mới trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.