Phố Wall buồn thiu vì tiền thưởng

An Huy

11/12/2012, 16:15

Tiền thưởng sa sút không còn là chuyện lạ đối với những ai làm việc trong ngành tài chính

Năm nay, Phố Wall đã mất đi 1.200 việc làm, và vào tuần trước, Citigroup tuyên bố sẽ sa thải thêm 11.000 nhân viên nữa - Ảnh: Getty.<br>
Năm nay, Phố Wall đã mất đi 1.200 việc làm, và vào tuần trước, Citigroup tuyên bố sẽ sa thải thêm 11.000 nhân viên nữa - Ảnh: Getty.<br>

Tiền thưởng trong ngành tài chính Mỹ năm nay dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy không gây bất ngờ, thực tế này khiến nhân viên làm việc ở Phố Wall kém vui trong những ngày cuối năm này.

Phát biểu trên tờ New York Post, ông Tom DiNapoli, thanh tra tài chính bang New York cho biết, tiền thưởng trung bình cho nhân viên ở Phố Wall năm nay dự kiến ở mức khoảng 101.000 USD, giảm khoảng 50% so với mức của năm 2006. Từ khi khủng hoảng tài chính nổ ra vào năm 2008 tới nay, chưa khi nào tiền thưởng trong ngành tài chính Mỹ lại thấp đến như vậy.

Năm ngoái, mức tiền thưởng trung bình mỗi nhân viên ở Phố Wall nhận được là 121.150 USD. Năm 2010, con số này là 138.940 USD.

Tiền thưởng sa sút không còn là chuyện lạ đối với những ai làm việc trong ngành tài chính, không chỉ ở Phố Wall mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Năm nay, Phố Wall đã mất đi 1.200 việc làm, và vào tuần trước, Citigroup tuyên bố sẽ sa thải thêm 11.000 nhân viên nữa.

Báo Huffington Post dẫn thông tin từ trang MarketWatch cho biết, những công ty tài chính Mỹ đạt doanh thu ít hơn trong năm nay có thể chọn cách cắt giảm tiền thưởng hơn là sa thải nhân viên. Trao đổi với hãng tin Bloomberg, ngân hàng JPMorgan Chase nói rằng, mức chi thưởng tại ngân hàng này năm nay giảm 2%. Trong khi đó, tại Citigroup, mức giảm thưởng lên tới 10%.

Tiền thưởng cuối năm ở Phố Wall thường được trả trong thời gian từ tháng 1-3 năm sau. Vào thời kỳ hoàng kim hồi năm 2006, tổng số tiền thưởng được chi ở Phố Wall là gần 35 tỷ USD. Năm 2008, mức thưởng lao dốc xuống còn 18 tỷ USD, sau đó tăng nhẹ lên 20 tỷ USD vào năm 2011.

So với nhân viên trong các ngành khác, thì những người làm việc ở Phố Wall vẫn thuộc nhóm hưởng thu nhập cao nhất. Số liệu từ CNN cho thấy, năm 2011, tiền lương trung bình ở Phố Wall là 362.950 USD.

Tuy nhiên, vào mùa thưởng trước, có nhân viên của Goldman Sachs đã khóc òa khi thấy tiền thưởng bị cắt giảm.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Y tế thông minh trong thời đại AI

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy