07:00 18/09/2008

Phố Wall chao đảo bởi nhiều tin xấu

Duy Cường

Ngày 17/9, Phố Wall chao đảo bởi hàng loạt tin xấu ập tới, đưa chứng khoán Mỹ xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua

Hàng loạt tin xấu ập tới và những dồn tích của các vụ phá sản, sáp nhập liên quan đến các tập đoàn khối tài chính khiến Phố Wall chao đảo mạnh ngày thứ hai trong tuần - Ảnh: Reuters.
Hàng loạt tin xấu ập tới và những dồn tích của các vụ phá sản, sáp nhập liên quan đến các tập đoàn khối tài chính khiến Phố Wall chao đảo mạnh ngày thứ hai trong tuần - Ảnh: Reuters.
Ngày 17/9, Phố Wall chao đảo bởi hàng loạt tin xấu ập tới, đưa chứng khoán Mỹ xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua.

Chứng khoán Mỹ: Xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua

Giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 10 tại NYMEX trong ngày 17/9 đã tăng 6,01 USD/thùng, tương đương 6,59%, chốt ở mức 97,16 USD/thùng.

Hôm thứ Tư, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã ban hành một quy định mới liên quan đến hoạt động giao dịch bán khống ở thị trường Mỹ. Quy định mới này sẽ không có bất kỳ một khoan nhượng và ngoại trừ nào đối với hoạt động bán khống không trung thực.

Theo đó, các nhà đầu tư và các nhà môi giới chứng khoán đã đặt lệnh bán khống được yêu cầu phải chuyển chứng khoán để hoàn trả lại sau 3 ngày kể từ ngày bán, nếu không họ sẽ đối mặt với các hình phạt.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư, môi giới sẽ không được phép cùng lúc đặt lệnh bán khống và đặt lệnh mua đối với cùng một loại chứng khoán. Quy định này sẽ có hiệu lực vào thứ Năm ngày 18/9.

Cũng trong ngày 17/9, Bộ Thương mại Mỹ thông báo, số dự án khởi công nhà mới ở nước này trong tháng Tám đã giảm 6,2% và thấp hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ tháng 1/1991.

Thông tin quan trọng trong ngày vừa được công bố cho thấy, tổng số tiền Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) chi cho thị trường tài chính Mỹ trong 6 tháng qua đã lên đến 900 tỷ USD.

Trong đó, FED đã bơm 200 tỷ để dành quyền kiểm soát Fannie Mae và Freddie Mac; 85 tỷ USD để giải cứu AIG; 300 tỷ cho Cơ quan quản lý nhà đất Liên bang để hỗ trợ cho những người sở hữu bất động sản mất khả năng trả nợ ngân hàng; 29 tỷ USD cho JPMorgan Chase vay để mua lại Bear Stearns; 200 tỷ USD cho các khoản vay ngắn hạn để giúp các tổ chức tài chính tăng tính thanh khoản, trong đó có việc nâng thời hạn cho vay từ 28 ngày lên 84 ngày; 85 tỷ USD cho vụ giải cứu AIG…

Bên cạnh đó, thông tin rúng động được tờ New York Times công bố cho thấy, Ngân hàng đầu tư Morgan Standley, một trong hai ngân hàng đầu tư còn lại ở Phố Wall đang tính đến khả năng sáp nhập với ngân hàng Wachovia hoặc với một ngân hàng khác để tồn tài.

Đồng thời, tờ báo này cũng nêu rõ, Washington Mutual đã thuê Goldman Sachs tìm đối tác để mua lại tập đoàn này. Trong số các đối các có khả năng sẽ mua Washington Mutual có JPMorgan Chase, Wells Fargo và HSBC.

Được biết, cổ phiếu của Washington Mutual phiên này đã mất 13,36% xuống 2,09 USD/cổ phiếu và thấp hơn 94% giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giới phân tích nhận định, việc công bố thông tin sáp nhập của Morgan Standley và Washington Mutual xẩy ra sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa ngày giao dịch nên không ảnh hưởng đến kết quả ngày giao dịch 17/9, nhưng cơn lốc giảm điểm sẽ thực sự xẩy ra trong ngày giao dịch ngày 18/9.

Hàng loạt tin xấu ập tới và những dồn tích của các vụ phá sản, sáp nhập liên quan đến các tập đoàn khối tài chính khiến Phố Wall chao đảo mạnh ngày thứ hai trong tuần, sức chống đỡ cũng có giới hạn khi lòng tin nhà đầu tư đã giảm mạnh và thậm chí bị tổn thương. Một phiên giao dịch mà các cổ phiếu được bán tháo và đẩy cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Sự khắc nghiệt đã lớn hơn, biên độ giảm của phiên này đã tăng cao hơn hôm thứ Hai khi các chỉ số đều giảm gần 5%, các cổ phiếu mất điểm mạnh không chỉ còn là ở khối tài chính, mà lan sang khối công nghệ, dịch vụ viễn thông, Y tế,… tất cả tạo nên một phiên giao dịch tồi tệ nữa trong tuần.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 449,36 điểm, tương đương -4,06%, đóng cửa ở mức 10.609,66.

Chỉ số Nasdaq phiên này sụt giảm 109,05 điểm, tương ứng -4,94%, chốt ở mức 2.098,85.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 trượt 57,21 điểm, tương đương -4,71%, đóng cửa ở mức 1.156,39.

Châu Âu sắp có một ngân hàng phải sáp nhập?

Một thông tin đang được đặc biệt chú ý ở châu Âu, ngân hàng lớn thứ tư của Anh, Lloyds TSB đang trong quá trình đàm phán để mua lại HBOS, nhà cho vay địa ốc lớn nhất và cũng là ngân hàng lớn thứ sáu của Anh.

Được biết, giá nhà ở Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1992 và các khoản lỗ khiến HBOS, ngân hàng đang nắm giữ 28% thị phần cho vay địa ốc ở Anh, đã phải tính đến phương án sáp nhập để tồn tại.

Trong khi đó, bất chấp thông tin AIG được giải cứu, cổ phiếu khối ngân hàng châu Âu vẫn tiếp tục đi xuống và đẩy chứng khoán châu Âu giảm mạnh ngày thứ ba liên tiếp trong tuần, đưa các chỉ số chứng khoán giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các cổ phiếu khối ngân hàng như HSBC, Royal Bank of Scotland, Banco Santander giảm từ 4,6 đến 10,4% trong khi cổ phiếu của HBOS mất 19%.

Diễn biến thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên này tạo nên một phiên đầy kịch tính khi vào buổi sáng, các chỉ số lớn đều lên điểm nhưng bắt đầu trượt dần vào buổi chiều và bất ngờ giảm mạnh vào cuối ngày giao dịch.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh sụt giảm 113,2 điểm, tương đương -2,25%, đóng cửa ở mức 4.912,4, khối lượng giao dịch phiên này đạt 4,46 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số DAX của Đức phiên này trượt 1,75%, khối lượng giao dịch đạt 106 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 2,14%, khối lượng giao dịch đạt 325 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán châu Á: Bộ mặt sáng hơn

Chứng khoán châu Á đã có chuyển biến tích cực sau khi chứng kiến phiên tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ và sự thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố quyết định sẽ tiếp quản tập đoàn bảo hiểm lớn nhất nước Mỹ là American International Group (AIG), để cứu hãng này khỏi rơi vào bi kịch như Lehman Brothers.

Theo đó, FED sẽ nắm giữ gần 80% cổ phần của AIG và đổi lại, cung cấp cho tập đoàn này một khoản vay lên tới 85 tỷ USD trong vòng 2 năm để giúp AIG giải quyết vấn đề thanh khoản.

Các thị trường Nhật, Hàn Quốc và Đài Loan đã lên điểm, tuy nhiên thị trường Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore vẫn tiếp tục đi xuống.

Hôm thứ Tư, Ngân hàng Trung ương Nhật (BOJ) tiếp tục bơm thêm 3 nghìn tỷ Yên (19 tỷ USD) nhằm tăng tính thanh khoản cho hệ thống tài chính nước này, trước đó, ngày 16/9, BOJ đã phải bơm 1,5 nghìn tỷ Yên (14,4 tỷ USD) vào hệ thống tài chính. Bên cạnh đó, BOJ cũng đưa ra quyết định giữ nguyên mặt bằng lãi suất cơ bản đối với đồng Yên ở mức 0,5%/năm. 

Trước sự phục hồi của chứng khoán Mỹ và thông tin AIG được giải cứu, chứng khoán Nhật đã tăng điểm trở lại. Các cổ phiếu khối ngân hàng Nhật tăng mạnh, đồng thời cổ phiếu của các nhà xuất khẩu lớn cũng lên điểm do đồng Yên giảm giá so với USD nên đã giúp chỉ số Nikkei 225 khởi sắc.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 140,07 điểm, tương đương 1,2%, chốt ở mức 11.749,79, khối lượng giao dịch đạt 2,26 tỷ cổ phiếu, thị trường có 994 mã lên điểm thì có 647 mã mất điểm.

Điểm qua các chỉ số khác: chỉ số Straits Times của Singapore tiếp tục giảm 1,71%. Chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan phiên này lên 0,77%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 2,7%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông phiên giao dịch này sụt giảm 3,63%.

Chứng khoán Trung Quốc phiên giao dịch hôm thứ Tư đã tiếp tục giảm điểm và xuống mức thấp nhất trong vòng 22 tháng qua. Cổ phiếu khối ngân hàng tiếp tục giảm mạnh do tác động từ thị trường tài chính toàn cầu, trong đó cổ phiếu của China Merchants Bank đã giảm kịch sàn, -10%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite mất 57,59 điểm, tương đương -2,9%, đóng cửa ở mức 1.929,05.

Thị trường

Chỉ số

Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 11.059,02 10.609,66 Down 449,36 Down 4,06
Nasdaq 2.207,90 2.098,85 Down 109,05  Down 4,94
S&P 500 1.213,60 1.156,39 Down   57,21 Down 4,71
Anh FTSE 100 5.025,60 4.912,40  Down 113,20 Down 2,25
Đức DAX 5.965,17 5.860,98  Down 104,19 Down 1,75
Pháp CAC 40 4.087,40 4.000,11 Down   87,29 Down 2,14
Đài Loan Taiwan Weighted 5.756,59 5.800,87 Up   44,28 Up 0,77
Nhật Nikkei 225 11.609,72 11.749,79  Up 140,07 Up 1,21
Hồng Kông Hang Seng 18.289,82 17.637,19  Down 663,42 Down 3,63
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.387,75 1.425,26 Up   37,51 Up 2,70
Singapore Straits Times 2.461,43 2.419,29 Down   42,14 Down 1,71
Trung Quốc Shanghai Composite 1.986,64 1.929,05 Down   57,59 Down 2,90
Nguồn:  CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg