Ngày 25/3, chứng khoán Mỹ đã khởi sắc trở lại nhờ đợt tăng điểm trong 9 phút cuối ngày giao dịch
Chứng khoán Mỹ đã lên điểm phiên giao dịch hôm thứ Tư nhờ thông tin khả quan từ thị trường địa ốc và số lượng đơn đặt hàng lâu bền tăng mạnh - Ảnh: AP.
Ngày 25/3, chứng khoán Mỹ đã khởi sắc trở lại nhờ đợt tăng điểm trong 9 phút cuối ngày giao dịch.
Cựu Tổng thống Ronald Reagan được xem là người giỏi truyền đạt, cựu Tổng thống George W. Bush được xem là người quyết đoán, còn Tổng thống Obama đang được truyền thông Mỹ ví là “người bán hàng hàng đầu”.
Tối hôm thứ Ba, trong buổi họp báo lần thứ hai từ khi nhậm chức, ông Obama đã thông qua truyền hình để cố gắng thuyết phục người Mỹ về khoản dự chi ngân sách và kế hoạch giải cứu khối ngân hàng lên đến 3,55 nghìn tỷ USD (tương đương 25% GDP của Mỹ năm 2008), để kích thích kinh tế Mỹ và làm ổn định hệ thống tài chính.
Ông Obama cũng cho biết nền kinh tế Mỹ “đang có dấu hiệu phục hồi” và sự cần thiết phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp để đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng suy thoái.
Trong một diễn biến đáng chú ý trong ngày 25/3, Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán nhà mới xây ở nước này trong tháng 2/2009 đã tăng 4,7% lên 337.000 đơn vị (ngôi nhà, căn hộ), từ 322.000 đơn vị trong tháng 1/2009. Đây là tháng doanh số bán nhà ở Mỹ tăng mạnh nhất trong vòng 10 tháng qua.
Theo số liệu của Bộ này, giá trung bình 1 căn hộ, ngôi nhà mới xây trong tháng 2/2009 đã giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước, xuống 200.900 USD/ngôi nhà, căn hộ.
Cùng ngày, Bộ Thương mại cho hay, số đơn đặt hàng lâu bền như ôtô, máy bay, đồ điện lạnh... tại các nhà máy ở Mỹ trong tháng 2/2009 đã tăng 3,4%, tương đương với giá trị 165,6 tỷ USD - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 12/2007. Trong đó, số đơn đặt hàng máy móc tăng 13,5%, số đơn đặt hàng máy bay và linh kiện máy bay giảm 28,9%, số đơn đặt hàng ôtô và linh kiện giảm 0,6%...
Kết quả này đã nằm ngoài mong đợi của giới phân tích vì đây là lần đầu tiên số đơn đặt hàng lâu bền tăng lên sau 7 tháng suy giảm. Tháng 1/2009, số đơn đặt hàng lâu bền ở Mỹ đã giảm 7,3%.
Thị trường tăng điểm vào phút cuối
Ngày 25/3, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Bank of America, ông Kenneth Lewis cho biết ngân hàng của ông muốn trả lại khoản vay 45 tỷ USD từ “Chương trình giải trừ các tài sản xấu –TARP” trong tháng 4/2009, sau khi đã trải qua cuộc kiểm tra về tình trạng hoạt động của Chính chính Mỹ. Kết thúc phiên, cổ phiếu của Bank of America đã tăng 6,65% lên 7,7 USD/cổ phiếu.
Liên quan đến tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett, Standard & Poor's có thể sẽ hạ xếp hạng tín nhiệm về triển vọng của Berkshire Hathaway từ “ổn định” xuống “tiêu cực”.
Theo Standard & Poor's, nếu giá trị chứng khoán mà tập đoàn Berkshire Hathaway tiếp tục phải đối mặt với áp lực giảm giá, thì định mức xếp hạng “AAA” của tập đoàn này có thể sẽ không giữ được.
Chứng khoán Mỹ đã lên điểm phiên giao dịch hôm thứ Tư nhờ thông tin khả quan từ thị trường địa ốc và số lượng đơn đặt hàng lâu bền tăng mạnh.
Thị trường mở cửa ngày giao dịch với mức tăng 0,6% so với phiên trước đó. Cả ba chỉ số nhanh chóng tăng 2,5% trong hơn 1 giờ đầu phiên giao dịch sáng.
Tuy nhiên, từ 10h38 (giờ địa phương), cả ba chỉ số bắt đầu hình thành xu hướng đi xuống. Đến 14 giờ chiều, các chỉ số đã ở dưới ngưỡng giá trị của phiên trước đó, do giới đầu tư lo ngại về khả năng không thành công của phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ.
Tưởng chừng chứng khoán Mỹ lại có thêm ngày giảm điểm, thì đúng vào những phút cuối cùng của ngày giao dịch, cả ba chỉ số đã tăng vọt trở lại nhờ những đợt gom mua gia tăng mạnh mẽ của giới đầu tư.
Các cổ phiếu khối xây dựng đã tăng 2,2% sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu doanh số nhà mới xây, trong đó cổ phiếu Toll Brothers tăng 3,2%, cổ phiếu DR Horton tiến thêm 5,8%...
Cổ phiếu IBM đã giảm 0,4% xuống 97,95 USD/cổ phiếu sau khi hãng này công bố sẽ cắt giảm 5.000 lao động tại Mỹ. Hiện IBM có khoảng 115.000 lao động trên toàn thế giới.
Biểu đồ diễn biến của ba chỉ số chứng khoán ở Mỹ ngày 25/5 - Nguồn: G.Finance.
Điểm qua kết quả giao dịch ngày 25/3: chỉ số Dow Jones tăng 89,84 điểm, tương đương 1,17%, chốt ở mức 7.749,81.
Chỉ số Nasdaq phiên này lên 12,43 điểm, tương đương 0,82%, chốt ở mức 1.528,95.
Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tiến thêm 7,76 điểm, tương đương 0,96%, đóng cửa ở mức 813,88.
Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,77 tỷ cổ phiếu, thị trường có 2.137 cổ phiếu tăng điểm và có 923 cổ phiếu giảm điểm. Khối lượng giao dịch thành công trên sàn Nasdaq đạt 2,49 tỷ cổ phiếu, thị trường có 1.692 cổ phiếu tăng điểm và có 979 cổ phiếu giảm điểm.
Chứng khoán Anh tiếp tục giảm điểm
Chứng khoán châu Âu hôm thứ Tư có diễn biến giống như phiên trước đó khi thị trường Anh giảm điểm còn thị trường Đức và Pháp tăng điểm với biên độ không đáng kể.
Cổ phiếu khối năng lượng, dược phẩm tăng điểm là nguyên nhân giúp thị trường duy trì được thế cân bằng, cổ phiếu Total, BP và Royal Dutch Shell tăng từ 1-1,8%; cổ phiếu GlaxoSmithKline, Roche tăng lần lượt là 2,8% và 0,8%.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 11,21 điểm, tương đương -0,29%, chốt ở mức 3.900,25. Khối lượng giao dịch đạt 2,3 tỷ cổ phiếu.
Chỉ số DAX của Đức tăng 0,86%, khối lượng giao dịch đạt 31,5 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp tiến thêm 0,66%, khối lượng giao dịch đạt 168 triệu cổ phiếu.
Chứng khoán châu Á “hạ nhiệt”
Chứng khoán châu Á có diễn biến trái chiều khi thị trường Nhật, Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore đều mất điểm, trong khi các thị trường Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc và Australia lại tăng điểm với biên độ không đáng kể.
Sau hai ngày tăng điểm mạnh đầu tuần, các thị trường đã không còn duy trì được sức tăng - vốn được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực từ thị trường Mỹ, mà phân hóa theo tín hiệu của thị trường trong nước.
Ngày 25/3, Bộ Tài chính Nhật cho biết xuất khẩu của nước này trong tháng 2/2009 đã giảm 49,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu hàng hóa của Nhật sang Mỹ đã giảm 58,4%, xuất khẩu sang châu Âu hạ 54,7%, sang châu Á giảm 46,3%, so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu trong tháng 2 giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa thặng dư thương mại của Nhật đạt 82,4 tỷ Yên (842 triệu USD) - thấp hơn 91,2% so với tháng 2/2008.
Chứng khoán Nhật đã giảm điểm phiên giao dịch hôm thứ Tư do cổ phiếu của nhiều hãng xuất khẩu lớn và khối ngân hàng mất điểm.
Cổ phiếu của Sony giảm 2,45%, cổ phiếu Tokyo Electron hạ 6,7%, cổ phiếu Panasonic mất 3,5%, cổ phiếu Sanyo Electric hạ 1,4%; cổ phiếu Mitsubishi UFJ Financial Group xuống 0,6%,...
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikke 225 giảm 8,31 điểm, tương đương 0,1%, chốt ở mức 8.479,99. Khối lượng giao dịch đạt 2,3 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 3 cổ phiếu giảm điểm thì có 1 cổ phiếu lên điểm.
Tại thị trường Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tiếp tục duy trì đà tăng điểm bằng một phiên đảo chiều ngoạn mục sau khi giảm điểm vào phiên giao dịch buổi sáng. Cổ phiếu khối tài chính và các hãng xuất khẩu hàng điện tử lên điểm là nguyên ngân giúp thị trường khởi sắc.
Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số KOSPI tăng 7,32 điểm, tương đương 0,6%, chốt ở mức 1.229,02.
Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 1,99%. Chỉ số ASX của Australia lên 0,82%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất 2,07%. Chỉ số BSE 30 của Ấn Độ tăng 1,23%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc hạ 2%. Chỉ số Straits Times của Singapore giảm 0,93%.
Thị trường
Chỉ số
Phiên trước
Đóng cửa
Tăng / giảm (điểm)
Tăng / giảm (%)
Mỹ
Dow Jones
7.659,97
7.749,81
89,84
1,17
Nasdaq
1.516,52
1.528,95
12,43
0,82
S&P 500
806,25
813,88
7,76
0,96
Anh
FTSE 100
3.911,46
3.900,25
11,21
0,29
Đức
DAX
4.187,36
4.223,29
35,93
0,86
Pháp
CAC 40
2.874,39
2.893,45
19,06
0,66
Đài Loan
Taiwan Weighted
5.242,18
5.346,38
104,20
1,99
Nhật
Nikkei 225
8.488,30
8.479,99
8,31
0,10
Hồng Kông
Hang Seng
13.910,34
13.622,11
288,23
2,07
Hàn Quốc
KOSPI Composite
1.221,70
1.229,02
7,32
0,60
Singapore
Straits Times
1.710,57
1.690,52
15,82
0,93
Trung Quốc
Shanghai Composite
2.338,42
2.291,55
46,87
2,00
Ấn Độ
BSE 30
9.577,15
9.587,73
116,69
1,23
Australia
ASX
3.517,30
3.546,20
28,90
0,82
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg
Đọc thêm
Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” vì giá dầu đóng cửa trên mức 100 USD/thùng
Các nhà giao dịch tỏ ra hoài nghi về việc IEA xả dự trữ dầu có thể lấp đầy khoảng trống nguồn cung mà việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra...
Chứng khoán Mỹ mất điểm vì giá dầu leo thang trở lại
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục đương đầu với áp lực giảm từ đà tăng của giá dầu, trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông chưa có dấu hiệu xuống thang...
Chứng khoán Mỹ chững lại trong lúc chờ báo cáo CPI, giá dầu thô sụt mạnh
Giá dầu thô giảm về vùng 80 - 90 USD/thùng dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ nói nhầm về việc tàu hải quân hộ tống tàu chở dầu...
Giá dầu lao dốc 10% sau khi Tổng thống Trump cảnh báo Iran, chứng khoán châu Á hồi mạnh
Giá dầu thế giới “bốc hơi” trên 10% trong sáng nay (10/3), sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo mới nhất đối với Iran liên quan tới eo biển Hormuz...
Chứng khoán Mỹ đảo chiều xanh rực, giá dầu trượt về 90 USD/thùng sau phát biểu của Tổng thống Trump
Thị trường chứng khoán Mỹ có một pha đảo chiều ngoạn mục trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (9/2) sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran có thể sắp kết thúc...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: