
Phiên giao dịch đầu tuần (22/10), thị trường chứng khoán Mỹ đã bình ổn trở lại với mức tăng nhẹ của cả ba chỉ số chính, khi giới đầu tư tiếp tục bám chặt diễn biến lợi nhuận quý 3 của các doanh nghiệp Mỹ.
Thị trường chứng khoán Mỹ mở đầu tuần mới với dự báo triển vọng kinh doanh thời gian tới của tập đoàn Caterpillar sẽ không được như kỳ vọng, do tình hình nền kinh tế tiếp tục yếu kém và thiếu rõ ràng. Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận quý 3 của tập đoàn này tốt hơn dự báo nên đã mang lại cho giới đầu tư ít nhiều phấn khởi.
Cổ phiếu Caterpillar là một trong số những mã thuộc chỉ số công nghiệp Dow Jones có mức tăng điểm tốt nhất trong ngày 22/10. Tuy nhiên, do sự đi xuống của các cổ phiếu General Electric và Microsoft do báo cáo lợi nhuận không đạt kỳ vọng, đã cản trở Dow Jones vượt lên. Chốt phiên, chỉ số này chỉ tăng 2 điểm.
Trong khi đó, chỉ số S&P 500 chốt ngày giao dịch đầu tuần tăng chưa tới 1 điểm, lại là do ảnh hưởng của mức giảm lên tới 4% của cổ phiếu VF Corp, nhà sản xuất áo jacket North Face và quần jean hiệu Wrangler. VF Corp cho biết, doanh thu quý 3 của hãng đã không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích tại Phố Wall.
Cũng trong ngày 22/10, chỉ số S&P 500 còn chịu áp lực lớn từ sự lao dốc tới 11% của cổ phiếu hãng đồ uống Monster. Cổ phiếu của Monster giảm mạnh sau khi tờ New York Times dẫn báo cáo của Cơ quan An toàn thực, dược phẩm Mỹ cho hay, trong vài năm gần đây đã có 5 người chết vì dùng đồ uống tăng lực của hãng.
Tương tự như Dow Jones và S&P 500, chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng được 0,4%, nhờ sự đi lên của cổ phiếu Netflix. Hôm qua, cổ phiếu của Apple đã tăng mạnh, do công ty chuẩn bị ra mắt phiên bản mini của máy tính bảng iPad trong một sự kiện sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (23/10, giờ Mỹ) tại thành phố San Jose.
Phiên giao dịch cuối tuần trước, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm mạnh, trong đó Dow Jones mất hơn 200 điểm. Tuy nhiên, tính chung toàn bộ 5 ngày giao dịch trong tuần, chỉ số Dow Jones vẫn tăng nhẹ 0,11%, S&P 500 tăng được 0,32%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite trượt mạnh tới 1,26%.
Nguyên nhân chính dẫn tới sự lao dốc của thị trường hồi cuối tuần trước là báo cáo của Thomson Reuters cho thấy, trong 116 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, có 58% không đạt kỳ vọng. Chỉ số VIX đo lường trạng thái bất ổn của nhà đầu tư trên Phố Wall đêm qua đã tăng tới 13,5% lên 17,06 điểm.
| Thị trường | Chỉ số | Đóng cửa | /- (điểm) | /- (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 13.345,89 | 2,38 | 0,02 |
| S&P 500 | 1.433,82 | 0,63 | 0,04 | |
| Nasdaq | 3.016,96 | 11,33 | 0,38 | |
| Anh | FTSE 100 | 5.882,91 | - 13,24 | - 0,22 |
| Pháp | CAC 40 | 3.483,25 | - 21,31 | - 0,61 |
| Đức | DAX | 7.328,05 | - 52,59 | - 0,71 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 9.010,71 | 8,03 | 0,09 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 21.697,55 | 145,79 | 0,68 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.132,76 | 4,46 | 0,21 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.373,04 | - 35,72 | - 0,48 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.941,59 | - 2,25 | - 0,12 |
| Singapore | Straits Times | 3.045,67 | - 3,25 | - 0,11 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Thị trường chứng khoán Mỹ tụt điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm tháng 8 nóng hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (3/9), khi lợi suất trái phiếu tiếp tục thoái lui do nhà đầu tư giảm mạnh đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới...
Khi bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ dịu bớt, lợi suất quay đầu giảm, các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng được giải tỏa áp lực giảm và chuyển sang trạng thái “xanh”...
“Thị trường chứng khoán luôn gặp khó khăn trong việc hấp thụ những chuyển động lớn như thế này trên thị trường trái phiếu"...
Cổ phiếu công nghệ là nhóm đóng góp nhiều nhất vào thành quả tăng của chứng khoán Mỹ trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.