Phố Wall mất điểm vì thị trường Trung Quốc sụt giảm

Duy Cường

01/09/2009, 07:01

Chứng khoán Mỹ đã mất điểm trước lo ngại về sức khỏe kinh tế thế giới sau phiên bán tháo cổ phiếu tại thị trường Trung Quốc

Trong tháng 8, chỉ số Dow Jones tăng 3,5%, chỉ số S&P 500 lên 3,4% và chỉ số Nasdaq tiến thêm 1,5% - Ảnh: AP.
Trong tháng 8, chỉ số Dow Jones tăng 3,5%, chỉ số S&P 500 lên 3,4% và chỉ số Nasdaq tiến thêm 1,5% - Ảnh: AP.

Ngày 31/8, chứng khoán Mỹ đã mất điểm trước lo ngại về sức khỏe kinh tế thế giới sau phiên bán tháo cổ phiếu tại thị trường Trung Quốc.

Hôm thứ Hai, tờ Financial Times đã loan tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã thu lời 14 tỷ USD lợi nhuận từ các khoản cho vay trong 2 năm trở lại đây.

Tờ báo này cũng cho biết FED đã thu về khoảng 19 tỷ USD lợi tức và các khoản phí khi bơm tiền tăng tính thanh khoản cho các định chế tài chính trong thời kỳ khủng hoảng tài chính lan rộng. Việc mua trái phiếu từ tháng 8/2007 cũng đã giúp FED thu về khoản trái tức trị giá 5 tỷ USD. Hiện FED vẫn chưa có phản ứng gì trước thông tin này.

Cùng ngày, Tập đoàn Walt Disney đã đồng ý chi 4 tỷ USD để thâu tóm Marvel Entertainment Inc - hãng sản xuất một số phim nổi tiếng như Iron Man, Spider-Man, The Fantastic Four...

Theo thỏa thuận, Disney sẽ trả 30 USD/cổ phiếu, cộng thêm 0,745 cổ phiếu Disney cho mỗi cổ phiếu Marvel - công ty được thành lập năm 1939.

Thương vụ này đang gây sự chú ý trong ngành công nghiệp giải trí ở Mỹ bởi quy mô trong ngành là lớn nhất kể từ đầu năm tới nay. Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu Walt Disney tăng 4,1% lên 16,06 USD/cổ phiếu, còn cổ phiếu Marvel tăng 25,2% lên 48,37 USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu khối năng lượng giảm mạnh

Chứng khoán Mỹ đã mất điểm trước lo ngại về sức khỏe kinh tế thế giới sau phiên bán tháo cổ phiếu tại thị trường Trung Quốc.

Cả ba chỉ số chính mở cửa với mức giảm trên 0,75% trước những thông tin tiêu cực từ chứng khoán toàn cầu mà xuất phát điểm là thị trường Trung Quốc.

Xu thế giảm điểm được duy trì trong cả ngày giao dịch. Các chỉ số nhiều lần giảm hơn 1% giá trị so với phiên liền kề, riêng chỉ số Nasdaq có lúc giảm gần 1,5%. Sức cầu khá yếu nên các chỉ số không một lần “xanh” trở lại.

Cổ phiếu khối năng lượng đã đồng loạt giảm điểm sau khi giá dầu xuống dưới 70 USD/thùng, trong đó cổ phiếu Chevron hạ 1,1%, cổ phiếu Exxon Mobil mất 1,4% - chỉ số S&P khối năng lượng hạ 1,8%.

Sau khi tăng điểm mạnh tuần trước, cổ phiếu khối tài chính phiên đầu tuần đã có diễn biến ngược lại sau khi chuyên gia phân tích Richard Bove của Công ty Chứng khoán Rochdale cảnh báo sự tăng giá quá mức của cổ phiếu một số ngân hàng, bảo hiểm. Kết thúc phiên giao dịch, cổ phiếu Citigroup hạ 4,4%, cổ phiếu AIG trượt 9,8%.

Dù giảm điểm phiên cuối tháng, nhưng trong tháng 8, chỉ số Dow Jones vẫn tăng 3,5%, chỉ số S&P 500 lên 3,4% và chỉ số Nasdaq tiến thêm 1,5%. Như vậy, chứng khoán Mỹ đã có mạch tăng điểm 6 tháng liên tục trong năm 2009.

VnEconomy

Biểu đồ diễn biến của ba chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 31/8 - Nguồn: G.Finance.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 31/8: chỉ số Dow Jones giảm 47,92 điểm, tương đương - 0,5%, chốt ở mức 9.496,28.

Chỉ số Nasdaq hạ 19,71 điểm, tương đương -0,97%, chốt ở mức 2.009,06.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 mất 8,31 điểm, tương đương -0,81%, đóng cửa ở mức 1.020,62.

Khối lượng giao dịch trên sàn New York đạt 1,38 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 11 cổ phiếu giảm điểm thì có 4 cổ phiếu tăng điểm. Trên sàn Nasdaq, khối lượng khớp lệnh thành công đạt 2,33 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 19 cổ phiếu giảm điểm thì có 7 cổ phiếu tăng điểm.

Những thông tin đáng chú ý trong tuần:

Thứ Ba:

Công bố doanh số bán ôtô trong tháng 8/2009; công bố chỉ số ISM của lĩnh vực sản xuất; tổng mức chi tiêu vào lĩnh vực xây dựng tháng 7/2009; doanh số nhà chờ bán.

Thứ Tư:

ADP Employment thông báo về thị trường việc làm tháng 8/2009; công bố năng suất và chi phí lao động tháng 7/2009; công bố số lượng đơn đặt hàng các nhà máy tháng 7/2009.

Thứ Năm:

Công bố số lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu; doanh số bán lẻ tháng 8/2009; chỉ số ISM lĩnh vực dịch vụ.

Thứ Sáu:

Bộ Lao động công bố báo cáo về thị trường việc làm tháng 8/2009.

Chứng khoán Trung Quốc sụt giảm 6,7%

Phiên giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã kéo chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống hôm 31/8.

Ngay khi thị trường chứng khoán Trung Quốc mở cửa, chỉ số Shanghai Composite đã giảm mạnh, và tiếp tục hình thành xu thế giảm điểm cho đến hết ngày giao dịch.

Trên bảng điện tử ngập sắc đỏ với hàng loạt cổ phiếu cùng giảm điểm sâu, trong đó cổ phiếu của Industrial Bank, China Petroleum & Chemical Corp giảm hết biên độ, 10%.

Quan sát diễn biến cho thấy mỗi khi thị trường giảm điểm sâu thì lượng khớp lệnh lại tăng vọt. Tuy nhiên, do lượng bán quá mạnh, áp đảo sức cầu nên thị trường không thể phục hồi trở lại.

Diễn biến này khác hẳn những gì xảy ra ngày 17/8 khi Shanghai Composite mỗi khi giảm điểm sâu thì lại có lực cầu nâng đỡ nên đã phục hồi nhẹ và “chỉ” giảm gần 5,8% khi kết thúc ngày giao dịch, dù trước đó đã mất hơn 6%.

Lo ngại nguồn cung tín dụng giảm sẽ ảnh hưởng tới sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đã tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư. Với phiên giảm điểm này, chỉ số Shanghai Composite đã hạ 23% so với thời điểm lên cao nhất trong năm 2009 được thiết lập ngày 4/8/2009.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Shanghai Composite giảm 192,94 điểm, tương đương -6,7% - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2008, chốt ở ngưỡng 2.667,74.

Phiên giảm điểm của chứng khoán Trung Quốc đã ảnh hưởng tiêu cực tới chứng khoán châu Á khi sắc đỏ phủ hầu khắp các thị trường.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 0,6% xuống 113,28 điểm. Hiện giá cổ phiếu trong chỉ số này được giao dịch cao gấp 1,5 lần so với giá trị sổ sách của cổ phiếu.

Tại Nhật, chỉ số Nikkei 225 đã mất điểm do đồng Yên lên giá mạnh và sự sụt giảm của chứng khoán Trung Quốc. Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 41,61 điểm, tương đương 0,4%, chốt ở mức 10.492,53.

Chuyển qua diễn biến thị trường Ấn Độ, cơ quan thống kê của nước này vừa cho biết GDP trong quý 2/2009 đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, từ mức tăng 5,8% trong quý 1/2009. Dù đón nhận thông tin tích cực, nhưng chứng khoán Ấn Độ lại mất điểm phiên đầu tuần. Tính đến 16h, chỉ số BSE giảm 1,56%, chốt ở mức 15.673,7.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 0,24%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam lên 1,91%. Chỉ số ASX của Australia xuống 0,26%. Chỉ số Straits Times của Singapore hạ 1,43%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc trượt 1%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông hạ 1,86%.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 9.544,20 9.496,28 47,92 0,50
Nasdaq 2.028,77 2.009,06 19,71 0,97
S&P 500 1.028,93 1.020,62   8,31 0,81
Anh FTSE 100 4.908,90 N/A N/A N/A
Đức DAX 5.517,35 5.458,04 59,31 1,07
Pháp CAC 40 3.693,14 3.653,54 39,60 1,07
Đài Loan Taiwan Weighted 6.809,86 6.825,95 16,09 0,24
Nhật Nikkei 225 10.534,14 10.492,53 41,61 0,40
Hồng Kông Hang Seng 20.098,62 19.724,19 374,43 1,86
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.607,94 1.591,85 16,09 1,00
Singapore Straits Times 2.642,80 2.604,97 37,83 1,43
Trung Quốc Shanghai Composite 2.860,69 2.668,90 191,79 6,70
Ấn Độ BSE 15.922,34 15.673,70 248,64 1,56
Australia ASX 4.495,90 4.484,10 11,80 0,26
Việt Nam VN-Index 536,53 546,78 10,25 1,91
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy