
Khép lại phiên giao dịch cuối tuần (19/7), các chỉ số công nghiệp Dow Jones và Nasdaq Composite giảm điểm do ảnh hưởng của các cổ phiếu Microsoft, Google, trong khi chỉ số S&P 500 tiếp tục lập thêm đỉnh mới.
Phiên hôm qua, cổ phiếu của Microsoft lao dốc tới 11,4% xuống còn 31,40 USD, trở thành lực cản mạnh nhất trên thị trường đối với cả ba chỉ số chính. Việc cổ phiếu Google mất 1,5% xuống còn 896,5 USD được ví như giọt nước tràn ly, khiến cả hai chỉ số Dow Jones và Nasdaq Composite cùng giảm vào cuối phiên. Chỉ số S&P công nghệ giảm tới 2%.
Tuy nhiên, lực tăng mạnh của cổ phiếu General Electric và hãng dịch vụ mỏ dầu Schlumberger NV sau khi các hãng này công bố kinh doanh quý 2 vượt dự báo, đã giúp chỉ số S&P 500 nói chung tránh được đà kéo rút của lĩnh vực công nghệ và tăng nhẹ vào cuối phiên, xác lập mốc cao mới. Đồng thời, S&P 500 cũng đánh dấu tuần tăng điểm thứ tư liên tiếp.
Phiên giao dịch cuối tuần, thị trường không có nhiều tin tức kinh tế vĩ mô, nên các nhà đầu tư chủ yếu tập trung sức chú ý vào các báo cáo kinh doanh, lợi nhuận quý 2 của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500. Theo Thomson Reuters, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận quý 2 của các công ty này tăng 2,9% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu tăng được 1,1%.
Tính tới hết ngày 19/7, trong số 104 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo kinh doanh quý 2/2013, 65,4% có lợi nhuận vượt kỳ vọng của các chuyên gia phân tích, 51% có doanh thu vượt các dự báo của giới nghiên cứu thị trường. Trên thực tế, đây cũng có thể xem là những con số đáng khích lệ đối với giao dịch chứng khoán trên thị trường Mỹ.
Kết thúc phiên cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 4,80 điểm, tương ứng 0,03%, xuống 15.543,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 2,72 điểm, tương ứng 0,16%, lên 1.692,09 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 23,66 điểm, tương ứng 0,66%, xuống 3.587,61 điểm. Tính cả tuần, Dow Jones tăng 0,5%, S&P 500 tăng 0,3% và Nasdaq hạ 0,3%.
Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức thấp, với khoảng 5,9 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn mức giao dịch trung bình hàng ngày 6,4 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay. Số cổ phiếu tăng trội hơn số giảm trên sàn New York với tỷ lệ 15/14. Còn trên sàn Nasdaq, cứ 12 cổ phiếu giảm thì có 11 mã tăng.
| Thị trường | Chỉ số | Đóng cửa | /- (điểm) | /- (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 15.543,74 | -4,80 | -0,03 |
| S&P 500 | 1.692,09 | 2,72 | 0,16 | |
| Nasdaq | 3.587,62 | -23,66 | -0,66 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.630,67 | -3,69 | -0,06 |
| Pháp | CAC 40 | 3.925,32 | -2,47 | -0,06 |
| Đức | DAX | 8.331,57 | -5,52 | -0,07 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 14.589,91 | -218,59 | -1,48 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 21.362,42 | 17,20 | 0,08 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 1.992,65 | -30,75 | -1,52 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.062,03 | -132,85 | -1,62 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.871,41 | -4,07 | -0,22 |
| Singapore | Straits Times | 3.213,26 | -4,94 | -0,15 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/7), dưới sức ép của giá dầu tăng cao và do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi đón một loạt báo cáo tài chính quan trọng...
Cổ phiếu chip được mua mạnh và nhà đầu tư tạm gác lại nỗi lo về xung đột ở Vùng Vịnh để tập trung vào mùa báo cáo tài chính...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/7) khi nhà đầu tư lo ngại về những diễn biến căng thẳng mới trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.