
Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2 với sự đi xuống nhẹ của cả ba chỉ số chính, bất chấp những số liệu kinh tế lạc quan được công bố trong ngày.
Cụ thể, chốt phiên giao dịch 28/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 20,88 điểm, tương ứng 0,15%, xuống còn 14.054,49 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 1,31 điểm, tương ứng 0,09%, xuống còn 1.514,68 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,07 điểm, tương ứng 0,07%, xuống 3.160,19 điểm.
Mặc dù trải qua khá nhiều biến động lớn trong tuần qua và đầu tuần này sau khi một báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được công bố gây ra những lo ngại về khả năng rút sớm chương trình nới lỏng định lượng, song tính cả tháng, Dow Jones tăng 1,4%, S&P 500 tiến 1,1% và Nasdaq cộng 0,6%.
Phiên hôm qua, thị trường mở phiên với đà đi lên mạnh mẽ của cả ba chỉ số chính sau khi những số liệu kinh tế tích cực được công bố. Cụ thể, theo số liệu ước tính lần hai của Bộ Thương mại Mỹ, trong quý cuối cùng của năm ngoái, tăng trưởng GDP thực tế của nền kinh tế lớn nhất thế giới là 0,1%.
Mặc dù mức điều chỉnh này vẫn thấp hơn dự báo của giới phân tích thị trường, song đó vẫn là một thông tin đáng khích lệ, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hồi phục. Một tin tức khác cũng đáng chú ý là tỷ lệ người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần qua đã giảm 22.000 xuống còn 344.000 người.
Thêm vào đó, kết quả điều tra kinh doanh ISM-Chicago được công bố trong ngày còn cho thấy, chỉ số quản lý sức mua Chicago đã tăng tháng thứ hai liên tiếp, thêm 1,2 điểm trong tháng 2 vừa kết thúc lên mức 56,8 điểm. Đây là mức điểm cao nhất của chỉ số này kể từ tháng 3 năm ngoái cho tới nay.
Tuy nhiên, những bản tin kinh tế lạc quan đã không đủ níu giữ các chỉ số chính ở mức cao, nhất là trong bối cảnh chương trình cắt giảm chi tiêu tự động của Chính phủ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (1/3). Đây là vấn đề lớn mà các nhà đầu tư không thể xem nhẹ.
Khối lượng giao dịch toàn thị trường trong phiên giao dịch 28/2 chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức trung bình hàng ngày trong năm 2013, với khoảng 6,81 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm điểm ở sàn New York là 1.518/ 1.446.
| Thị trường | Chỉ số | Đóng cửa | /- (điểm) | /- (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 14.054,49 | -20,88 | -0,15 |
| S&P 500 | 1.514,68 | -1,31 | -0,09 | |
| Nasdaq | 3.160,19 | -2,07 | -0,07 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.360,81 | 34,93 | 0,55 |
| Pháp | CAC 40 | 3.723,00 | 31,51 | 0,85 |
| Đức | DAX | 7.741,70 | 65,87 | 0,86 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 11.559,36 | 305,39 | 2,71 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 23.020,27 | 443,26 | 1,96 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.365,59 | 52,37 | 2,26 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.897,98 | 17,08 | 0,22 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 2.026,49 | 22,45 | 1,12 |
| Singapore | Straits Times | 3.269,95 | 8,83 | 0,27 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/7), khi cổ phiếu chip lại bị bán mạnh và trong lúc nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (30/6) nhờ cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại, theo đó hoàn tất quý 2 và nửa đầu năm với thành quả tăng ấn tượng...
Diễn biến giá dầu có thể đang phản ánh một quan điểm lạc quan thái quá từ thị trường...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (29/6), với chỉ số Dow Jones lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 52.000 điểm, một phần nhờ sự gia nhập của cổ phiếu Alphabet...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.