Phố Wall tăng điểm, thanh khoản sụt giảm

Duy Cường

14/08/2009, 07:15

Ngày 13/8, chứng khoán Mỹ tiếp tục lên điểm nhưng thanh khoản lại đột ngột giảm 37% so với phiên trước đó

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm nhờ lợi nhuận của Wal-Mart vượt dự báo - Ảnh: AP.
Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm nhờ lợi nhuận của Wal-Mart vượt dự báo - Ảnh: AP.

Ngày 13/8, chứng khoán Mỹ tiếp tục lên điểm nhưng thanh khoản lại đột ngột giảm 37% so với phiên trước đó.

Hôm thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ cho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 8/8/2009 đã tăng 4.000 lên 558.000 người, từ mức 554.000 trong tuần trước đó.

Theo số liệu của Bộ này, tính đến ngày 1/8/2009, số người đang nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ là 6,2 triệu - mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2009.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cho hay tổng doanh thu bán lẻ trong tháng 7/2009 đã giảm 0,1% - thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 0,7% của giới phân tích, sau khi tăng 0,8% trong tháng 6. Nếu loại trừ doanh thu bán ôtô và linh kiện ôtô thì tổng doanh thu bán lẻ trong tháng 7 tăng 0,6%.

Trong khi đó, số liệu của RealtyTrac cho biết hoạt động tịch biên nhà ở Mỹ trong tháng 7 đã tăng 7% so với tháng 6/2009 và tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó cứ có 355 trường hợp vay tiền mua nhà thì có 1 trường hợp bị tịch biên nhà.

Chuyển qua thông tin đáng chú ý khác, Văn phòng hành chính của các tòa án bang Mỹ vừa cho biết, số trường hợp nộp đơn phá sản ở nước này đã tăng 35% trong 12 tháng tính đến 30/6/2009. Trong đó có tới 1,3 triệu trường hợp nộp đơn trong giai đoạn từ tháng 7/2008 đến 6/2009, tăng 968.000 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái.

Số trường hợp nộp đơn xin phá sản - theo Chương 7, Luật Phá sản (yêu cầu người mắc nợ phải bán toàn bộ tài sản) - tăng 47% lên 908.000; số trường hợp nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tăng 91% lên 14.000...

Nasdaq tái lập mốc 2.000 điểm

Ngày 13/8, tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới - Wal-Mart cho biết lợi nhuận sau thuế của hãng trong quý 2 đạt 3,44 tỷ USD, bằng với mức lợi nhuận của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lại tăng lên 88 cent/cổ phiếu - cao hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích, từ mức 77 cent/cổ phiếu của cùng kỳ năm ngoái.

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm nhờ lợi nhuận của Wal-Mart vượt dự báo. Bên cạnh đó, thông tin tích cực về việc số lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp đã giảm 1,1% xuống 1,35 nghìn tỷ USD cũng tạo động lực thúc đẩy thị trường đi lên.

Phiên này Bộ Tài chính Mỹ đã huy động thành công 15 tỷ USD trái phiếu có kỳ hạn 30 năm với lãi suất 4,541%, đưa tổng số tiền huy động từ việc phát hành trái phiếu, kỳ phiếu trong tuần lên 75 tỷ USD.

Kết quả kinh doanh khả quan của Wal-Mart đã giúp cổ phiếu của hãng tăng 2,7% lên 51,88 USD/cổ phiếu. Đồng thời giúp chỉ số S&P ngành bán lẻ tăng 0,3% - bất chấp thông tin doanh thu bán lẻ trong tháng 7 ở Mỹ giảm.

Ngoài cổ phiếu khối bán lẻ, cổ phiếu khối ngân hàng phiên này tiếp tục xu hướng lên điểm khi chỉ số KBW Ngân hàng tăng 3,1%, trong đó cổ phiếu Bank of America lên 6,7%, cổ phiếu JPMorgan tiến thêm 1,63%, cổ phiếu Citigroup tăng 2,01%.

Thanh khoản trên thị trường New York đã sụt giảm khi chỉ có 777 triệu cổ phiếu được trao tay, giảm 37% so với phiên trước đó và sụt giảm 48% so với khối lượng khớp lệnh trung bình/ngày trong gần 8 tháng đầu năm nay.

VnEconomy

Biểu đồ diễn biến của ba chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 13/8 - Nguồn: G.Finance.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 13/8: chỉ số Dow Jones tiếp tục tăng 36,58 điểm, tương đương 0,39%, chốt ở mức 9.398,19.

Chỉ số Nasdaq phiên này lên 10,63 điểm, tương đương 0,53%, chốt ở mức 1.2009,35.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tăng 6,92 điểm, tương đương 0,69%, đóng cửa ở mức 1.012,73.

Những thông tin đáng chú ý trong tuần:

Thứ Sáu:

Công bố số liệu CPI, sản xuất công nghiệp; công bố kết quả thăm dò về lòng tin người tiêu dùng Mỹ.

Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh

Ngày 13/8, diễn biến thị trường chứng khoán châu Á đã thay đổi hoàn toàn khi niềm tin đã trở lại với giới đầu tư.

Sau chuyển biến tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), chứng khoán châu Á đã đi lên mạnh mẽ ở hầu khắp các thị trường.

7/8 thị trường lớn khởi sắc trong khi chỉ duy nhất thị trường Hàn Quốc giảm điểm với biên độ không đáng kể. Thị trường chứng khoán Trung Quốc phục hồi gần 1% sau khi mất tới 4,66% phiên trước đó.

Diễn biến trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư không thực sự kiên định khi thị trường phiên giảm điểm mạnh, phiên tăng điểm với biên độ lớn.

Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương phiên này tăng 1,5% lên 112,81 điểm - mức tăng mạnh nhất kể từ ngày 31/7.

Tại Nhật, chỉ số Nikkei 225 đã tăng điểm trở lại và lên mức cao nhất trong vòng 10 tháng qua. Báo cáo của FED cho biết nền kinh tế Mỹ đã có tiến triển tích cực, đây là thông tin hỗ trợ quan trọng giúp thị trường Nhật tăng điểm trở lại.

Cổ phiếu nhiều hãng xuất khẩu đã dẫn đầu về biên độ tăng điểm, trong đó cổ phiếu Honda lên 1,3%, cổ phiếu Toyota tăng 1,5%, cổ phiếu Advantest tiến thêm 4,9%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 82,19 điểm, tương đương 0,8%, chốt ở mức 10.517,19. Khối lượng giao dịch đạt 1,9 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 3 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.

Chuyển qua thị trường Ấn Độ, Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này Pranab Mukherjee vừa đưa ra kế hoạch giảm thuế cho doanh nghiệp từ 30% xuống còn 25%, đồng thời có thể sẽ bãi bỏ khoản thuế giao dịch chứng khoán.

Thông tin này đã tác động tích cực tới thị trường tài chính Ấn Độ và làm nức lòng giới đầu tư chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số BSE 30 tăng 426,18 điểm, tương đương 2,84%, chốt ở mức 15.446,34.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan tăng 1,97%. Chỉ số VN-Index của Việt Nam nhích 1,29%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tiến thêm 2,08%. Chỉ số ASX của Australia tăng 0,27%. Chỉ số Straits Times của Singapore tăng 1,83%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất 0,05%. Chỉ số Shanghai Composite lên 0,89%.

HTML clipboard

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 9.361,61 9.398,19   36,58 0,39
Nasdaq 1.998,72 2.009,35   10,63 0,53
S&P 500 1.005,81 1.012,73     6,92 0,69
Anh FTSE 100 4.716,76 4.755,46   38,70 0,82
Đức DAX 5.350,09 5.401,11   51,02 0,95
Pháp CAC 40 3.507,24 3.524,39   17,15 0,49
Đài Loan Taiwan Weighted 6.898,90 7,034.96 136,06 1,97
Nhật Nikkei 225 10.435,00 10,517.19   82,19 0,79
Hồng Kông Hang Seng 20.435,24 20,861.30 426,06 2,08
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.565,35 1,564.64     0,71 0,05
Singapore Straits Times 2.568,45 2,618.31   47,00 1,83
Trung Quốc Shanghai Composite 3.112,72 3,140.56   27,84 0,89
Ấn Độ BSE 14.818,36 15,446.34 426,18 2,84
Australia ASX 4.345,90 4,436.70   90,80 2,09
Việt Nam VN-Index 497,16 503.58     6,42 1,29
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy