
Bất chấp việc đi xuống nhẹ vào cuối phiên giao dịch đêm qua (27/12), các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ vẫn ghi nhận mức tăng mạnh trong cả tuần này, nhờ nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ.
Đáng chú ý nhất trong ngày là sự suy giảm của một loạt cổ phiếu công nghệ, bao gồm cổ phiếu mạng xã hội tiểu blog Twitter giảm 13% xuống còn 63,75 USD, do nhà đầu tư chốt lời khi giá cổ phiếu này tăng gần 3 lần từ khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Cổ phiếu Apple hạ 0,7% còn 560,09 USD, cổ phiếu Facebook giảm 4%, xuống còn 55,44 USD.
Trong khi cổ phiếu của Sprint Corp vọt mạnh tới 8,3% lên 10,79 USD, sau khi xuất hiện tin đồn đại gia viễn thông Nhật Bản - Softbank đang hoàn tất kế hoạch mua T-Mobile thông qua chi nhánh của hãng tại Mỹ là Sprint. Giá cổ phiếu của Sprint trong phiên đêm qua đã có lúc vượt lên 11,46 USD, chạm mức giá cao nhất trong suốt 52 tuần giao dịch gần đây.
Kết thúc ngày giao dịch 27/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 1,47 điểm, tương ứng với mức giảm 0,01%, xuống còn 16.478,41 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng đi xuống nhẹ 0,62 điểm, tương ứng với mức giảm 0,03%, xuống còn 1.841,40 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite hạ 10,59 điểm, tương ứng với mức giảm 0,25%, xuống chốt ở mức 4.156,59 điểm.
Theo đó, chỉ số Dow Jones chính thức dừng chuỗi 6 ngày lập kỷ lục liên tiếp và S&P cũng ngừng đi lên sau 4 phiên tăng liên tục. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones vẫn tăng 1,6% và chỉ số S&P 500 tăng 1,3%, xác lập tuần tăng điểm mạnh thứ hai liên tục. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composte cũng ghi nhận mức tăng khá mạnh 1,3% trong tuần.
Nhìn từ đầu năm tới nay, chỉ số S&P 500 đã tăng được 29,1% và đang hướng tới kết thúc năm giao dịch tốt nhất kể từ năm 1997 cho tới nay. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng được 25,8%, đang hướng tới kết thúc năm giao dịch tốt nhất kể từ năm 1996 tới nay. Năm 2013 cũng chứng kiến sự đi lên mạnh mẽ của chỉ số Nasdaq Composite khi tăng 37,7%.
Khối lượng giao dịch toàn thị trường đã được nâng lên, nhưng vẫn còn khá thấp. Khoảng 4 tỷ cổ phiếu đã được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn nhiều so với mức giao dịch bình quân của tháng 12 này, theo số liệu thống kê của tổ chức BATS. Tỷ lệ cổ phiếu tăng/ giảm trên sàn New York là 8/7, ở sàn Nasdaq là 12/13.
| Thị trường | Chỉ số | Đóng cửa | Tăng/giảm (điểm) | Tăng/giảm (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 16.478,41 | -1,47 | -0,01 |
| S&P 500 | 1.841,40 | -0,62 | -0,03 | |
| Nasdaq | 4.156,59 | -10,59 | -0,25 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.750,87 | 56,70 | 0,85 |
| Pháp | CAC 40 | 4.277,65 | 59,24 | 1,40 |
| Đức | DAX | 9.589,39 | 100,57 | 1,06 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 16.178,94 | 4,50 | 0,03 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 23.243,24 | 63,69 | 0,27 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.101,25 | 28,15 | 1,36 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.535,04 | 49,15 | 0,58 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 2.002,28 | 2,98 | 0,15 |
| Singapore | Straits Times | 3.149,76 | 15,40 | 0,49 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |




Giá cổ phiếu ở Phố Wall đang đương đầu áp lực giảm từ xu hướng leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ...
Huyền thoại bán khống Michael Burry vừa điều chỉnh dự báo của ông về một kết cục ảm đạm của cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng bong bóng AI sẽ vỡ sớm hơn so với những gì ông dự báo ban đầu...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (28/9), dưới áp lực từ xu hướng leo thang của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ...
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Washington vừa qua chưa đi đến một thỏa thuận thương mại toàn diện, nhưng đã giúp hai nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì đối thoại, giảm xác suất rủi ro leo thang trong ngắn hạn và thiết lập thêm các cơ chế trao đổi về thương mại, đầu tư và trí tuệ nhân tạo (AI)...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (25/9), khép lại một tuần nhiều biến động khi đà leo thang mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc gây ảnh hưởng lan rộng trên thị trường tài chính...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.