
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 18/11/2025
Thanh Hải
18/07/2013, 07:40
Chủ tịch FED nói, thời gian thực hiện việc cắt giảm các biện pháp nới lỏng định lượng sẽ tùy thuộc điều kiện của nền kinh tế Mỹ
Thị trường chứng khoán Mỹ lấy lại được sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 17/7, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Ben Bernanke nói thời gian từ bỏ các biện pháp nới lỏng định lượng vẫn chưa xác định.
Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ tài chính của Hạ viện Mỹ hôm qua, ông Bernanke cho biết, ngân hàng trung ương Mỹ vẫn dự định bắt đầu thu hẹp chương trình thu mua trái phiếu khổng lồ vào cuối năm nay, nhưng theo ông, thời gian thực hiện sẽ tùy thuộc vào triển vọng của nền kinh tế.
“Nếu triển vọng thị trường lao động ít khả quan, lạm phát không tiến tới 2%, hoặc điều kiện tài chính chưa đạt được mục tiêu, chương trình mua trái phiếu có thể được duy trì lâu hơn. Còn nếu kinh tế phục hồi nhanh hơn dự kiến, lạm phát lên 2%, tốc độ giảm mua trái phiếu sẽ nhanh hơn”, ông Bernanke nói.
Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, ông Bernanke đang cố gắng giảm thiểu tác động của việc thay đổi chính sách đối với các thị trường. Lần phát biểu hôm 22/5 của ông đã khiến chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ giảm gần 6% trong một tháng sau đó và FED đã phải liên tục xoa dịu tình hình.
Cũng trong ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đón nhận thông tin tích cực từ báo cáo kinh doanh quý 2/2012 của ngân hàng Bank of America và tập đoàn Yahoo. Giá cổ phiếu của Yahoo đã tăng vọt tới 10,3% lên 29,66 USD, trong khi cổ phiếu của Bank of America tăng 2,8% lên mức 14,31 USD.
Sự đi lên của hai loại cổ phiếu này đã góp phần nâng đỡ chỉ số S&P 500. Hiện chỉ số này chỉ cách mức đỉnh một vài điểm. Tính từ đầu năm tới nay, S&P 500 đã tăng 17,9%. Giới phân tích dự đoán, lợi nhuận quý 2 của các công ty thuộc S&P 500 sẽ tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu tăng 1,2%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 18,67 điểm, tương ứng với mức 0,12%, lên 15.470,52 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng được 4,65 điểm, tương ứng với 0,28%, lên 1.680,91 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng được 11,50 điểm, tương ứng với mức 0,32%, lên 3.610 điểm.
Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức thấp, với khoảng 5,7 tỷ cổ phiếu trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, dưới mức giao dịch trung bình hàng ngày từ đầu năm tới nay. Số cổ phiếu tăng điểm vượt trội số giảm trên sàn giao dịch New York với tỷ lệ gần 2/1, còn tại sàn Nasdaq tỷ lệ này là 3/2.
| Thị trường | Chỉ số | Đóng cửa | /- (điểm) | /- (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 15.470,52 | 18,67 | 0,12 |
| S&P 500 | 1.680,91 | 4,65 | 0,28 | |
| Nasdaq | 3.610,00 | 11,50 | 0,32 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.571,93 | 15,58 | 0,24 |
| Pháp | CAC 40 | 3.872,02 | 20,99 | 0,55 |
| Đức | DAX | 8.254,72 | 53,67 | 0,65 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 14.615,04 | 15,92 | 0,11 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 21.371,87 | 59,49 | 0,28 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.044,92 | -20,80 | -1,01 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 8.258,95 | -1,16 | -0,01 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.887,49 | 21,13 | 1,13 |
| Singapore | Straits Times | 3.208,33 | -16,63 | -0,52 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (17/11), do cổ phiếu công nghệ bị bán tháo trong lúc nhà đầu tư chờ những báo cáo quan trọng được công bố trong tuần này, gồm báo cáo kết quả kinh doanh của Nvidia và báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ...
Thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng trong phiên ngày thứ Sáu (14/11), khi nhà đầu tư bắt đáy các cổ phiếu công nghệ chủ chốt đã bị bán tháo trước đó, dù kỳ vọng về lãi suất dịch chuyển theo chiều hướng bất lợi...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (13/11), khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục đương đầu áp lực bán và nhà đầu tư trở nên bi quan về triển vọng lãi suất...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: