
Bằng những điệu nhảy sôi động của các thổ dân vùng Queensland, tối 22/7, hội nghị lần thứ 4 của Cộng đồng AIDS quốc tế (International AIDS Society - IAS) đã khai mạc tại Sydney, Úc và sẽ kéo dài đến 25/7.
Với sự tham gia của đại biểu 18 quốc gia trong khu vực và đại diện các tổ chức quốc tế, hội nghị lần này hướng đến mục tiêu khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ và cam kết chống HIV/AIDS trong khu vực.
Trên thế giới đang có 40 triệu người sống chung với HIV và 8,6 triệu trong số đó sống tại các nước châu Á - Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, đến thời điểm cuối năm 2006, đã có hơn 110.000 người nhiễm HIV, trong đó hơn 18.000 người chuyển sang giai đoạn AIDS, và khoảng 10.000 người đã tử vong.
Nhiều ý kiến tại hội nghị nhận định khu vực doanh nghiệp đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống AIDS. Các công ty hoạt động tại các nước bị ảnh hưởng nặng nề hay có tỉ lệ HIV đang ngày càng tăng đã có những chương trình nhằm tăng cường nhận thức và hoạt động phòng chống AIDS.
Chẳng hạn, tại Việt Nam, Công ty Adidas Solomon được Liên minh doanh nghiệp chống AIDS châu Á - Thái Bình Dương (APBCA) coi là một doanh nghiệp tiêu biểu.
Năm 2006, doanh nghiệp này đã công bố chính sách toàn diện chống HIV/AIDS. Trong 5 năm qua, Adidas Solomon đã phối hợp với Tổ chức Marie Stopes International trong các hoạt động nhằm tăng cường giáo dục và nhận thức về HIV. Một hệ thống bao gồm các phòng khám, bệnh viện và nhà thuốc địa phương đã được công ty thiết lập để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động của họ tiếp cận các dịch vụ và thông tin về sức khỏe sinh sản và tình dục, cũng như các biện pháp ngăn ngừa HIV/AIDS.
Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động mua đậu tương từ Mỹ, qua đó thể hiện tầm ảnh hưởng của nước này đối với nông dân Mỹ trong giai đoạn nước rút trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11...
Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014 khi giá năng lượng tăng, lạm phát dai dẳng và triển vọng việc làm kém khả quan...
Ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế mới nổi đang đứng trước bài toán khó khi ứng phó với lạm phát. Một số vẫn chưa tăng lãi suất vì lo ngại chi phí vay cao hơn sẽ khiến tăng trưởng kinh tế giảm tốc…
Các biện pháp kích thích này là một nỗ lực mới của Bắc Kinh nhằm vực dậy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại...
Tokyo đang chủ động đánh giá lại các nguồn cung dầu mỏ thay vì chờ cuộc chiến tại Trung Đông kết thúc...
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.