
Cơ quan thẩm tra cho biết đã rất “lao tâm khổ tứ” để tiếp thu, chỉnh lý, song nhiều quy định tại dự luật Phòng chống mua bán người vẫn được cho là khó khả thi.
Sáng 17/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật này.
Một trong những nội dung còn có nhiều loại ý kiến khác nhau ngay từ khi dự thảo luật mới được trình đến tận phiên thảo luận hôm nay là quy định về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.
Theo dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đa số nạn nhân bị mua bán có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên rất cần sự hỗ trợ ban đầu (một lần) để họ có điều kiện sớm ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, tại dự thảo luật mới nhất, các chế độ hỗ trợ này đã được quy định chặt chẽ hơn. Theo đó, không phải bất cứ nạn nhân nào cũng được hưởng các chính sách hỗ trợ mà phải đáp ứng những điều kiện nhất định như là người thuộc hộ nghèo và phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận là nạn nhân bị mua bán.
Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng đã được chỉnh lý bỏ quy định chế độ hỗ trợ vay vốn. Nếu nạn nhân bị mua bán trở về có nhu cầu vay vốn thì áp dụng theo quy định chung về hỗ trợ vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo và các quỹ khác.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển băn khoăn: hỗ trợ văn hóa đến mức độ nào, để biết chữ hay có một trình độ nhất định, rất khó, lấy kinh phí đâu?
Với học nghề và kinh phí hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân, ông Hiển cũng lo ngại là ban đầu bao giờ cũng nói là do các tổ chức xã hội đảm nhận, sau đó dần dần đề nghị ngân sách hỗ trợ, sau đó lại cần ngân sách đảm bảo…
Bài “đánh lấn” thế này đã thấy nhiều trong thực tiễn rồi, sẽ tạo gánh nặng cho ngân sách. Tất cả điều luật đưa ra phải tính tới yếu tố khả thi của nó, ông Hiển nói.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận cũng cho rằng cần rà lại chính sách liên quan đến nguồn lực tài chính. Tránh tình trạng quy định thì nhân văn nhưng không thể thực hiện được.
Ông Thuận cũng hơn một lần bày tỏ là không yên tâm với một số điểm “càng tiếp thu càng tù mù”. Như hành vi mua bán người và các hành vi có liên quan đến mua bán người, khi tại dự thảo báo cáo giải trình vẫn còn tới hai phương án thể hiện.
Dự án luật Phòng chống mua bán người sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 3 tới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và New Zealand triển khai các giải pháp đột phá, tháo gỡ rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI cần kiến tạo một phương thức giám sát mới: có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cơ cấu lại thực chất, tập trung nguồn lực cho lĩnh vực cốt lõi, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và năng lực cạnh tranh.
Theo Chủ tịch Quốc hội, việc sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định, có tính dự báo cao và đồng bộ với Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng cùng các luật liên quan.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 29/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Phiên họp thứ 4.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.