
Ngay từ chiều tối, các tuyến đường dẫn về trung tâm thành phố đã chật kín người và xe. Dù chưa đến giờ khai mạc, khu vực khán đài và xung quanh quảng trường đã ken đặc người. Nhiều du khách chia sẻ họ có mặt từ 17h-18h để giành được vị trí đẹp, sẵn sàng hòa mình vào không khí hội hè rực rỡ.
Lễ hội năm nay mang chủ đề "Khát vọng tỏa sáng", do UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group. Địa điểm tổ chức - quảng trường biển Sầm Sơn - là một trong những quảng trường lớn và hiện đại nhất Việt Nam, nơi giao hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.
Không chỉ thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, khán giả còn được mãn nhãn với màn trình diễn nhạc nước hoành tráng, nơi những cột nước uốn lượn theo giai điệu âm nhạc, ánh sáng laser lung linh hòa quyện trong không gian biển đêm lộng gió.
Chương trình nghệ thuật khai mạc được chia làm ba phần, dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc: từ quá khứ hào hùng, hiện tại rực rỡ đến tương lai rộng mở.
Phần mở đầu, "Rực rỡ miền di sản", đưa khán giả ngược dòng thời gian về với cội nguồn văn hóa xứ Thanh. Các tiết mục "Quê Thanh miền đất tình người", "Về với xứ Thanh", "Người kéo lưới cùng dân" do My Lam, Lê Anh Dũng, Lương Nguyệt Anh thể hiện, thấm đẫm tình đất tình người. Sân khấu được thiết kế công phu với hình ảnh trống đồng Đông Sơn, Hòn Trống Mái, sóng biển và mái đình quê, gợi nhắc về Thanh Hóa - cái nôi của văn hóa Đông Sơn rực rỡ.
Sang phần hai, "Tinh hoa đất trời Việt Nam", không khí hội hè trở nên hừng hực với sắc cờ hội khổng lồ, những cánh chim Lạc tung bay trên nền nhạc trống hội dồn dập. Vũ đạo mạnh mẽ kết hợp cùng tà áo dài truyền thống thướt tha tạo nên bản hòa ca giữa quá khứ và hiện tại. Các tiết mục như "Dòng máu Lạc Hồng", mashup "Đi Cấy" - "Máu đỏ da vàng", "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thắp lên trong mỗi người niềm tin và khát vọng vươn xa.
Phần ba, "Khát vọng tỏa sáng", mang sắc màu trẻ trung, hiện đại. Âm nhạc hiphop, điện tử và những giai điệu rap sôi động đã khuấy động toàn bộ sân khấu. Các ca sĩ đình đám như Thu Minh, anh trai vượt ngàn chông gai ST Sơn Thạch, anh trai say hi Phạm Anh Duy lần lượt trình diễn các ca khúc "Bay", "Thuận nước đẩy thuyền", "Đón bình minh" và "Việt Nam tươi đẹp", mang theo thông điệp về một Việt Nam tươi sáng, hội nhập và đầy khát vọng.
Không chỉ mãn nhãn với các tiết mục nghệ thuật, khán giả còn được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc.
Chị Nguyễn Thị Lan, người dân Sầm Sơn, bày tỏ: "Chương trình quá tuyệt vời. Từ những màn trình diễn hào hùng ở phần đầu đến không khí trẻ trung, bùng nổ ở cuối chương trình, mọi thứ đều được dàn dựng rất công phu. Tôi thấy tự hào khi được sống lại những giá trị truyền thống và rất phấn khởi khi cảm nhận tinh thần hiện đại của Sầm Sơn hôm nay."
Anh Trần Quốc Huy, du khách đến từ Hà Nội, cũng hào hứng nhận xét: "Chương trình rất chỉn chu, đầy cảm xúc. Các tiết mục kết nối khéo léo – vừa gợi nhớ cội nguồn, vừa thắp lên khát vọng vươn xa. Đặc biệt phần nhạc điện tử, hiphop ở cuối rất cuốn hút, làm ai cũng hào hứng, như muốn cùng bay lên với Sầm Sơn."
Đêm hội khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ, thắp sáng cả bầu trời đêm Sầm Sơn trong tiếng vỗ tay vang dội, để lại trong lòng người dân và du khách những cảm xúc thăng hoa khó quên.
Không chỉ dừng lại ở một đêm hội, Lễ hội biển Sầm Sơn 2025 mở màn cho một mùa hè sôi động, tràn ngập hoạt động văn hóa, du lịch tại xứ Thanh.
Ngay trong sáng 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa cùng Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên – hạng mục đầu tiên trong Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên.
Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra tương lai mới cho du lịch Thanh Hóa, hướng tới phát triển bền vững, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.
Với những chương trình nghệ thuật quy mô, những dự án đầu tư chiến lược và sự đồng hành của các tập đoàn lớn, Thanh Hóa đang khẳng định mạnh mẽ vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế – một điểm đến không chỉ giàu bản sắc mà còn đầy khát vọng tỏa sáng.
TP. Hồ Chí Minh mục tiêu thành lập 300 hợp tác xã mới vào năm 2030, trở thành một phần trong kế hoạch tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất và ứng dụng công nghệ hiện đại…
Tiếp tục khẳng định vị thế tại kỳ xét chọn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) ghi dấu ấn với hai thương hiệu nước hoa Miss Saigon và Miss Vietnam. Trong đó, Miss Saigon tiếp tục được công nhận sau thành công năm 2024, còn Miss Vietnam lần đầu góp mặt trong danh sách sản phẩm đạt danh hiệu này.
Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, vai trò của các doanh nghiệp quy mô lớn ngày càng được nhìn nhận không chỉ qua kết quả kinh doanh hay số thuế nộp ngân sách, mà còn ở khả năng tạo việc làm, thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với nền tảng kinh doanh vững vàng cùng mạng lưới hoạt động rộng khắp, SABECO là một trong những ví dụ tiêu biểu cho cách doanh nghiệp tạo ra giá trị kinh tế trên nhiều phương diện.
Hàng thập kỷ hành động chưa đủ mạnh để cắt giảm khí thải đang đẩy thế giới đến nguy cơ vượt ngưỡng nóng lên toàn cầu 1,5 độ C. Triển vọng khí hậu càng trở nên đáng lo ngại khi Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris, nới lỏng các quy định môi trường và mở rộng sản xuất dầu khí…
Bốn sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 tiếp tục ghi nhận hành trình phát triển của Dược Nam Hà.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Ở giữa đảo ngọc Phú Quốc, có một mô hình trống nấm Linh Chi đỏ từ nhiều năm nay, tạo thêm một phần việc làm cho người dân địa phương. Nấm ở đây được nuôi trồng theo kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao, nguyên liệu được hấp thanh trùng, tiệt trùng trước khi cấy phôi giống.