10:56 16/05/2021

[Phóng sự ảnh] Cuối tuần, người Hà Nội về từ Đà Nẵng khẩn cấp đi xếp hàng chờ xét nghiệm

Phương Thảo

Để tiếp tục đánh giá nguy cơ tình hình dịch bệnh, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo thực hiện việc rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến thành phố Đà Nẵng...

Hà Nội khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 5.000 người dân từng đi Đà Nẵng về.
Hà Nội khẩn cấp lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 5.000 người dân từng đi Đà Nẵng về.

Ngoài việc khai báo y tế, cách ly tại nhà, mới đây, Sở Y tế TP.Hà Nội yêu cầu lực lượng y tế các quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từng đi Đà Nẵng về từ ngày 1 - 14/5.

Đối với những người đã đến thành phố Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 14/5 và đã khai báo y tế trên hệ thống khai báo y tế điện tử tokhaiyte.vn (có số liệu khai báo gửi kèm): lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và yêu cầu người dân tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến, ở thành phố Đà Nẵng.

Đối với những người đã đến thành phố Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ ngày 1-5 đến nay chưa khai báo y tế: cần rà soát, lập danh sách bổ sung và yêu cầu thực hiện tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến, ở thành phố Đà Nẵng.

Với tất cả những trường hợp đã từng đến thành phố Đà Nẵng chưa qua 28 ngày nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid - 19 thì phải được chuyển ngay đến các cơ sở y tế để được cách ly, điều trị kịp thời.

Theo số liệu tổng hợp từ phần mềm khai báo y tế, trên địa bàn Hà Nội từ 1/5 đến 14/5 có 5.599 người về từ Đà Nẵng. Việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phải hoàn thành, báo cáo UBND thành phố chậm nhất ngày 17/5.

Tại quận Hoàn Kiếm,  hàng trăm người dân đã đến từ rất sớm để làm xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm (26 Lương Ngọc Quyến, Hà Nội).
Tại quận Hoàn Kiếm,  hàng trăm người dân đã đến từ rất sớm để làm xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm (26 Lương Ngọc Quyến, Hà Nội).
Người dân đến xét nghiệm phải khai báo y tế chi tiết thời gian cư trú và đi lại khi  đến Đà Nẵng.
Người dân đến xét nghiệm phải khai báo y tế chi tiết thời gian cư trú và đi lại khi  đến Đà Nẵng.
Trong chiều qua, 15/5, Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 400 người.
Trong chiều qua, 15/5, Trung tâm y tế quận Hoàn Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm cho gần 400 người.
Người dân khi đến xét nghiệm đều bắt buộc rửa tay bằng nước sát khuẩn, xếp hàng  giãn cách.
Người dân khi đến xét nghiệm đều bắt buộc rửa tay bằng nước sát khuẩn, xếp hàng  giãn cách.
Tại quận Đống Đa, từ sáng sớm hôm nay, rất nhiều người dân đã đưa gia đình mình đến Trung tâm y tế quận để lấy mẫu xét nghiệm.
Tại quận Đống Đa, từ sáng sớm hôm nay, rất nhiều người dân đã đưa gia đình mình đến Trung tâm y tế quận để lấy mẫu xét nghiệm.
Người dân có ý thức tự nhắc nhở nhau giữ khoảng cách an toàn khi xếp hàng.
Người dân có ý thức tự nhắc nhở nhau giữ khoảng cách an toàn khi xếp hàng.
Tất cả các mẫu xét nghiệm RT-PCR được ghi rõ thông tin của người dân và chỉ sau 1 ngày sẽ trả kết quả xét nghiệm của toàn bộ mẫu.
Tất cả các mẫu xét nghiệm RT-PCR được ghi rõ thông tin của người dân và chỉ sau 1 ngày sẽ trả kết quả xét nghiệm của toàn bộ mẫu.
Các nhân viên y tế quận Đống Đa đã phân luồng lối vào và ra cho người dân để tránh ùn tắc, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân.
Các nhân viên y tế quận Đống Đa đã phân luồng lối vào và ra cho người dân để tránh ùn tắc, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân.
Tại quận Thanh Xuân sáng nay, rất đông người dân từng đi Đà Nẵng về từ ngày 1 - 14/5 đã có mặt, xếp hàng theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để vào lấy mẫu dịch xét nghiệm Covid-19.
Tại quận Thanh Xuân sáng nay, rất đông người dân từng đi Đà Nẵng về từ ngày 1 - 14/5 đã có mặt, xếp hàng theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để vào lấy mẫu dịch xét nghiệm Covid-19.
Quá trình lấy mẫu diễn ra khẩn trương nhưng vẫn phải đảm bảo chính xác và tuân thủ quy định an toàn phòng chống dịch.
Quá trình lấy mẫu diễn ra khẩn trương nhưng vẫn phải đảm bảo chính xác và tuân thủ quy định an toàn phòng chống dịch.
Để đảm bảo an toàn, lực lượng y tế đã yêu cầu toàn bộ người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào khai báo, lấy mẫu và phun khử khuẩn thường xuyên khu vực hành lang, nơi người dân đi qua.
Để đảm bảo an toàn, lực lượng y tế đã yêu cầu toàn bộ người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi vào khai báo, lấy mẫu và phun khử khuẩn thường xuyên khu vực hành lang, nơi người dân đi qua.
Lực lượng y tế quận Thanh Xuân đã làm việc hết công suất để kịp hoàn thành các mẫu xét nghiệm vào ngày 17/5.
Lực lượng y tế quận Thanh Xuân đã làm việc hết công suất để kịp hoàn thành các mẫu xét nghiệm vào ngày 17/5.