15:03 27/06/2023

[Phóng sự ảnh]: Hơn 1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT 2023 bắt đầu làm thủ tục dự thi

Phương Thảo

Năm nay, cả nước có 1.025.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT (nhiều hơn năm ngoái khoảng 24.000 em). Trong đó, hơn 917.700 em sẽ dùng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học…

Theo kế hoạch thi tốt nghiệp THPT 2023, 14h hôm nay (27/6), thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có). Các thí sinh sẽ được giám thị phổ biến quy chế thi, những quy định, yêu cầu thi, hiệu lệnh trống phát đề, làm bài và thu bài... Thí sinh cần mang theo căn cước công dân, bút, giấy dự thi tốt nghiệp THPT 2023.

Ngày mai (28/6), các em làm bài thi Toán và Ngữ văn. Ngày 29/6, thí sinh thi Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên). 

So với năm ngoái, quy chế thi năm này có hai điểm mới. Một là thí sinh không còn được mang các loại máy ghi âm, ghi hình, dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể xem hay truyền tín hiệu. Hai là, Bộ GD&ĐT không quy định danh mục máy tính bỏ túi như những năm trước mà chỉ yêu cầu máy tính "không có chức năng soạn thảo văn bản".

Với hơn 102.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay, Hà Nội vẫn dẫn đầu cả nước cả về số thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ thi. Toàn thành phố Hà Nội có 189 điểm thi chính thức tại 30 quận, huyện, thị xã, với 4.300 phòng thi. Ngoài các trường THPT, một số trường THCS cũng được trưng dụng làm điểm thi chính thức. Ở mỗi điểm thi bố trí 2 phòng thi dự phòng. Tại một số quận, huyện bố trí 1 - 2 điểm thi dự phòng để sử dụng khi có vấn đề phát sinh.

[Phóng sự ảnh]: Hơn 1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT 2023 bắt đầu làm thủ tục dự thi  - Ảnh 1
Ghi nhận tại điểm thi THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng tình nguyện có mặt từ rất sớm. Khoảng 13h15, những thí sinh đầu tiên có mặt tại địa điểm trường để làm thủ tục dự thi.
Ghi nhận tại điểm thi THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa, Hà Nội), lực lượng tình nguyện có mặt từ rất sớm. Khoảng 13h15, những thí sinh đầu tiên có mặt tại địa điểm trường để làm thủ tục dự thi.
[Phóng sự ảnh]: Hơn 1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT 2023 bắt đầu làm thủ tục dự thi  - Ảnh 2
Hà Nội là nơi có thí sinh dự thi đông nhất cả nước. Chiều nay, hơn 102.000 thí sinh đổ về 4.300 phòng thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp. Thời tiết mát mẻ khiến cẩ phụ huynh và thí sinh đều có tâm trạng thoải mái.
Hà Nội là nơi có thí sinh dự thi đông nhất cả nước. Chiều nay, hơn 102.000 thí sinh đổ về 4.300 phòng thi để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp. Thời tiết mát mẻ khiến cẩ phụ huynh và thí sinh đều có tâm trạng thoải mái.
[Phóng sự ảnh]: Hơn 1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT 2023 bắt đầu làm thủ tục dự thi  - Ảnh 3
Tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội), các em học sinh đến làm thủ tục dự thi từ sớm đồng thời tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với nhau.
Tại điểm thi THPT Nguyễn Trãi (Hà Nội), các em học sinh đến làm thủ tục dự thi từ sớm đồng thời tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với nhau.
[Phóng sự ảnh]: Hơn 1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT 2023 bắt đầu làm thủ tục dự thi  - Ảnh 4
Năm nay, Hà Nội huy động gần 20.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi. Ngoài ra có gần 600 thanh tra cắm chốt tại điểm thi.
Năm nay, Hà Nội huy động gần 20.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi. Ngoài ra có gần 600 thanh tra cắm chốt tại điểm thi.
[Phóng sự ảnh]: Hơn 1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT 2023 bắt đầu làm thủ tục dự thi  - Ảnh 5
Tại điểm thi THPT Việt Đức (Hà Nội) các nhóm thí sinh hồi hộp dự đoán đề thi môn Ngữ văn vào sáng ngày mai.
Tại điểm thi THPT Việt Đức (Hà Nội) các nhóm thí sinh hồi hộp dự đoán đề thi môn Ngữ văn vào sáng ngày mai.
[Phóng sự ảnh]: Hơn 1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT 2023 bắt đầu làm thủ tục dự thi  - Ảnh 6
Trước khi đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi, sáng nay, các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, thanh tra thi đều đã có mặt tại điểm thi. 
Trước khi đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi, sáng nay, các cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, thanh tra thi đều đã có mặt tại điểm thi. 
[Phóng sự ảnh]: Hơn 1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT 2023 bắt đầu làm thủ tục dự thi  - Ảnh 7
Đúng 14h, tại điểm thi Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), các thí sinh đã tập trung đầy đủ trong phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi. Ngày mai 28/6, thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn (buổi sáng, thời gian làm bài 120 phút) và Toán (buổi chiều, thời gian làm bài 90 phút).
Đúng 14h, tại điểm thi Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), các thí sinh đã tập trung đầy đủ trong phòng thi để nghe phổ biến quy chế thi. Ngày mai 28/6, thí sinh sẽ thi môn Ngữ văn (buổi sáng, thời gian làm bài 120 phút) và Toán (buổi chiều, thời gian làm bài 90 phút).
 

Hà Nội có kinh nghiệm về sự cố "đề thi in mờ" trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 nên tại các điểm thi sáng nay, nhiều cán bộ phụ trách các điểm thi đã đặc biệt lưu ý với giám thị về tình huống nếu có vấn đề trục trặc liên quan tới đề thi do thí sinh phản ánh thì giám thị phải báo cáo cho trưởng điểm thi để có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo quyền lợi của thí sinh và tuân thủ quy chế.