17:39 27/12/2008

Phóng vệ tinh Vinasat-1 là sự kiện công nghệ số 1 Việt Nam năm nay

Hải Vy

10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông tiêu biểu của Việt Nam năm 2008 vừa được công bố chiều 26/12

Tên lửa Ariane 5 mang theo vệ tinh Vinasat-1, rời bệ phóng ngày 19/4/2008. Đây là vệ tinh đầu tiên của Việt Nam.
Tên lửa Ariane 5 mang theo vệ tinh Vinasat-1, rời bệ phóng ngày 19/4/2008. Đây là vệ tinh đầu tiên của Việt Nam.
10 sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông tiêu biểu của Việt Nam năm 2008 vừa được công bố chiều 26/12.

Từ 20 sự kiện được đề cử, 30 nhà báo thuộc Câu lạc bộ Nhà báo công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Press Club) đã bỏ phiếu, chấm điểm để bình chọn 10 sự kiện. Theo tiêu chí xếp hạng của Vietnam ICT Press Club, đây là những sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông có tính tiêu biểu, có ảnh hưởng xã hội lớn nhất trong năm qua.
 
1. Phóng thành công Vinasat-1, vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam, vào ngày 19/4/2008, đánh dấu việc Việt Nam có chủ quyền trên quỹ đạo không gian và hoàn thiện mạng lưới thông tin liên lạc quốc gia.

2. Tăng thêm đầu số cho các mạng điện thoại cố định: các thuê bao cố định của VNPT thêm số 3, Viettel thêm số 6, EVN thêm số 2, Saigon Postel thêm số 5, FPT thêm số 7 và VTC thêm số 4 vào trước số thuê bao điện thoại cố định đang dùng. Đây được xem là đợt đổi số điện thoại cố định lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư về quản lý blog.

4. Lần đầu tiên kiểm tra, công bố thuê bao của các mạng di động.

5. Viettel kết nối mạng giáo dục miễn phí.

6. Khủng hoảng kinh tế thế giới tác động mạnh đến các công ty công nghệ ở Việt Nam.

7. Mạng HT Mobile chuyển đổi từ CDMA sang GSM và đổi thương hiệu thành Vietnammobile.

8. Viettel thuộc nhóm 100 thương hiệu viễn thông lớn nhất thế giới.

9. Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) kiện Nokia và Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (Vinasa) khiếu nại Yahoo lên Bộ Thông tin và Truyền thông.

10. Nạn tin tặc bùng phát với sự kiện trang website của Công ty P.A Việt Nam bị tấn công.