
Sức ép giảm giá quá lớn từ đại đa số cổ phiếu, trong đó đặc biệt là các mã ngân hàng, tiếp tục khiến thị trường đỏ lửa cả phiên sáng. Khoảng 30 phút cuối VN-Index đang “ngóc” lên nhờ lực kéo của vài mã trụ.
“Ám quẻ” nhất sáng nay vẫn là các mã ngân hàng. Trong 5 cổ phiếu khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất thì có tới 4 mã ngân hàng là VPB giảm 3,08%, VCB giảm 1,13%, MBB giảm 2,7% và VIB giảm 4,48%.
Toàn bộ các mã ngân hàng trên cả 3 sàn không mã nào tăng. Duy nhất TPB, NVB là tham chiếu. Có 12 mã giảm từ 2% trở lên, 11 mã khác giảm trên 1%.
VPB đang là cổ phiếu tệ nhất trên sàn HoSE vì ảnh hưởng cùng lúc tới cả VN-Index lẫn VN30-Index. Cổ phiếu này giảm cực mạnh và đã rơi xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng. Kể từ đỉnh, VPB đã bốc hơi trên 22% giá trị, nghĩa là rơi vào diện điều chỉnh lớn của thị trường gấu. Tuy vây mức tăng trước đó của VPB quá mạnh nên nắm giữ từ đầu năm tới giờ vẫn lại khoảng 75%.
Tháng 7 sắp kết thúc và cổ phiếu ngân hàng lọt vào nhóm giảm mạnh nhất với hàng loạt mã giảm trên 10%. Tiêu biểu là VCB giảm 17,6%, BID giảm 16%, MBB giảm 15,9%, VPB giảm 16,2%, EIB giảm 17,2%, LPB giảm 14,4%, VIB giảm 22,3%, KLB giảm 19,9%... Mức giảm này còn chưa phản ánh hết rủi ro thua lỗ vì rất nhiều mã ngân hàng đã tạo đỉnh từ tháng 6.
VN30-Index kết phiên sáng đang giảm 0,78% với 5 mã tăng/22 mã giảm. Độ rộng này cho thấy mặt bằng giá yếu ớt chung của các mã blue-chips chứ không riêng gì ngân hàng. 5 mã tăng đáng kể chỉ có FPT tăng 1,22%, VNM tăng 1,26%, VHM tăng 0,56%. Ngoài rổ VN30 có GVR tăng 1,94% cũng ảnh hưởng khá tốt lên VN-Index.
Ngược lại số giảm không chỉ áp đảo mà còn có mức giảm sâu. Có tới 14 cổ phiếu trong rổ VN30 đang giảm trên 1% giá trị. Ngoài ngân hàng, các mã có ảnh hưởng rất tệ là HPG giảm 1,64%, GAS giảm 1,48%, MWG giảm 1,73%, PLX giảm 1,59%, VRE giảm 1,48%...
Độ rộng của VN-Index cũng không hơn gì, chốt phiên với 95 mã tăng/265 mã giảm. Khoảng 31 mã đang giảm sàn và 113 mã khác đang rơi trên 1%. Chỉ số chốt phiên sáng giảm 0,72% so với tham chiếu. Midcap giảm khá nhẹ -0,37% và Smallcap giảm 0,5%. Ngoài rổ blue-chips, thị trường phiên này chứng kiến cặp đôi HNG và HAG giảm cực mạnh. HNG thậm chí đang bị bán sàn gần 32,5 triệu cổ phiếu sau khi cuối tuần qua có tin không phát hành riêng lẻ được. HAG cũng đang giảm 6,53%. HNG hiện đang tiến sát đáy thấp nhất kể từ cuối tháng 5/2018. HAG cũng sát đáy kể từ đầu năm 2021.
Mặc dù cổ phiếu giảm trên diện rộng nhưng cuối phiên hôm nay thị trường cũng đang có tín hiệu phục hồi dần. VN-Index từ mức giảm 1,12% đã phục hồi lên, còn giảm 0,72%. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có nhiều cổ phiếu phục hồi tốt so với đáy, chủ đạo là VNM, VHM tăng kéo chỉ số lên và VIC khớp được tham chiếu vài phút cuối cùng.
Thanh khoản phiên sáng cũng sụt giảm rất nhiều, hai sàn mới giao dịch thành công gần 8.389 tỷ đồng, giảm 28% so với sáng phiên trước. Đặc biệt rổ VN30 khớp lệnh giảm tới 35%, mới đạt 3.862 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua ròng mạnh MSB với 137,7 tỷ đồng, nhưng vị thế net ở sàn HoSE lại là -7,6 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa là hàng loạt cổ phiếu khác bị bán ròng. Cụ thể, MBB, KDH, VIC, STB, SSI, PTB, HSG, GAS bị bán đáng kể. Cổ phiếu thuộc rổ VN30 đang bị bán ròng 154,7 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/8/2026
DatVietVAC dự kiến chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu với giá 54.800 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa sau IPO lên hơn 6.000 tỷ đồng. Đồng thời, hướng tới mục tiêu trở thành “kỳ lân văn hóa” của Việt Nam…
Điểm yếu hôm nay vẫn là thanh khoản, ba sàn khớp lệnh vỏn vẹn gần 17.000 tỷ đồng giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 762,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 746,2 tỷ đồng.
Đà giảm lan rộng ở nhóm cổ phiếu blue-chips VN30 đã khiến VN-Index mất cơ hội tăng phiên chiều nay. Tuy vậy thị trường cũng không kém, khi nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ “xanh” vượt trội. Duy có điều nhóm này khó có thể thúc đẩy thanh khoản.
Dòng tiền tiết kiệm của người dân đang trở thành động lực quan trọng trên thị trường chứng khoán châu Á, giúp khu vực giảm phụ thuộc vào vốn ngoại. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư trong nước cũng làm gia tăng rủi ro đầu cơ...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Kim ngạch thương mại song phương về hàng hóa và dịch vụ giữa Việt Nam và Australia hiện đạt khoảng 30 tỷ AUD (tương đương 21 tỷ USD), tăng hơn gấp đôi so với năm 2020. Chính phủ Australia cam kết thúc đẩy đầu tư hai chiều với Việt Nam. VnEconomy đã có cuộc trao đổi với bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam xung quanh dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là các yếu tố mà doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại Việt Nam.