Phục hồi thận trọng, điểm tăng vẫn nhờ cổ phiếu trụ
Kim Phong
14/03/2025, 12:15
Sau phiên bán tháo dữ dội hôm qua, thị trường đã hồi lại trong sáng nay bất chấp thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục lao dốc. Dù vậy sự thay đổi trong độ rộng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn rất cao và VN-Index xanh chủ đạo là nhờ vài cổ phiếu lớn nâng đỡ...
Cổ phiếu SHB đột biến sáng nay nhưng không phải là trụ kéo điểm.
Sau phiên bán tháo dữ dội hôm qua, thị trường đã hồi lại trong sáng nay bất chấp thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục lao dốc. Dù vậy sự thay đổi trong độ rộng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn rất cao và VN-Index xanh chủ đạo là nhờ vài cổ phiếu lớn nâng đỡ.
VN-Index phục hồi đạt đỉnh lúc 10h33 tăng hơn 7 điểm, độ rộng ghi nhận 225 mã tăng/187 mã giảm. Đến cuối phiên chỉ số chỉ còn tăng nhẹ 1,94 điểm ( 0,15%) với 184 mã tăng/242 mã giảm. Lực kéo chủ đạo vẫn dồn vào VCB tăng 1,37%, VHM tăng 1,67%, VIC tăng 1,56% và hai cổ phiếu “cũ” khác là MSN tăng 1,42% và GVR tăng 1,21%. Thậm chí chỉ riêng VCB và VHM đã đem về 2,1 điểm cho VN-Index, còn nhiều hơn cả tổng mức tăng của chỉ số này.
Trong khi VHN, VIC tiếp tục mạnh thêm thì hiện tượng đột biến sáng nay xuất hiện tại SHB. Mới phiên sáng SHB đã lập kỷ lục thanh khoản kể từ đầu năm 2025 với 1.248,4 tỷ đồng. SHB tăng giá kịch trần và đang dư mua hơn 15,6 triệu cổ. Chỉ một phiên tăng sáng nay đã đưa SHB quay lên vùng giá đỉnh hồi đầu năm. Điểm đáng tiếc duy nhất là vốn hóa của SHB khá nhỏ, gần đứng chót rổ VN30 lên khả năng kéo điểm hạn chế.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng sáng nay cũng có diễn biến hồi nhất định. Sự bùng nổ của SHB hỗ trợ giá một số blue-chips ngân hàng, nhưng hầu hết tăng nhẹ. MSB, BAB, SGB, OCB, ABB, VAB lại là những cổ phiếu mạnh nhất nhóm này dù hầu như không có tác động đến chỉ số. Tính chung 27 mã nhóm này chỉ còn 5 mã đỏ là sự trái ngược đáng kể so với phiên trước.
Diễn biến thận trọng trong nhịp phục hồi sáng nay thể hiện khá rõ ở độ rộng thay đổi nhanh. Sau khi đạt đỉnh giữa phiên, giá cổ phiếu đổi màu nhanh và khá nhiều mã quay đầu với biên độ lớn. Thống kê hơn 39% số cổ phiếu trong VN-Index đã trượt giá hơn 1% chỉ trong buổi sáng. Một số rơi rất mạnh như FPT càng về cuối càng yếu, chốt phiên giảm tới 3,37%. Thanh khoản FPT lớn thứ 2 thị trường sau SHB với 842,3 tỷ đồng. DBC cũng từ giá xanh chuyển thành đỏ, trượt tới 3,13% trong phiên và chốt dưới tham chiếu 2,97%, thanh khoản 290,5 tỷ. Thậm chí một số cổ phiếu vẫn đang xanh như DIG cũng xuất hiện lực bán cơ hội, giá trượt giảm 2,83% so với đỉnh giữa phiên và chỉ còn tăng 2,49% so với tham chiếu…
Hiện tượng trượt giá diễn ra phổ biến với biên độ rộng là tín hiệu điển hình của hoạt động tranh thủ bán lúc giá hồi. Phiên hôm qua, nhất là buổi chiều, nhiều nhà đầu tư chịu sức ép tâm lý và bán ra theo đám đông. Tuy nhiên đến sáng nay tình thế là khác, giá hồi lại và những người chấp nhận bán ra tiếp đã có sự cân nhắc đáng kể. Do vậy biên độ trượt giá càng rộng và thanh khoản càng lớn càng thể hiện sự thận trọng co hẹp danh mục một cách chủ động.
Một điểm tốt sáng nay là sức ép chưa quá mạnh nên dù độ rộng phản ánh số lượng cổ phiếu đỏ nhiều, nhưng ít mã giảm sâu. Cụ thể, trong 242 cổ phiếu đang giảm giá mới có 66 mã giảm hơn 1%, tập trung 20,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Trong số này có FPT thanh khoản cao nhất, nếu trừ giao dịch này, số còn lại chiếm khoảng 12,6%, cũng không lớn.
Ngoài ra, rổ blue-chips vẫn có trụ đỡ tốt và không nhiều cổ phiếu giảm mạnh. VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,12% với 16 mã tăng/8 mã giảm, trừ FPT không còn cổ phiếu nào gây ảnh hưởng đáng chú ý. Khả năng co kéo giữa các trụ đang là nền tảng nâng đỡ điểm số, ít nhất là không tạo sức ép mạnh ngay từ đầu ngày.
Ở phía tăng, do sức ép trượt giá kéo dài cả nửa sau phiên sáng nên cổ phiếu hạ độ cao khá nhanh. Trong 184 mã xanh chỉ còn 38 mã tăng hơn 1%. Nhóm này tuy ít về số lượng nhưng chiếm tới gần 33% tổng thanh khoản sàn HoSE. Lý do là có SHB giao dịch tới trên 1.248 tỷ đồng. Ngoài ra, khá nhiều cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh như VHM tăng 1,67% với 413 tỷ; MSN tăng 1,42% với 327,1 tỷ, cùng với VIC, VCB cũng giao dịch mạnh. Ngoài số này, nhóm midcap có DIG tăng 2,49% với 346,3 tỷ, DXG tăng 2,18% với 146,9 tỷ; PDR tăng 1,52% với 111,8 tỷ; NVL tăng 1,44% với 87,9 tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài đang giao dịch rất sôi động, tăng mạnh cả chiều mua lẫn chiều bán, nhưng bán vẫn mạnh hơn. Giá trị ròng trên HoSE khoảng -396,6 tỷ đồng với giao dịch bán nổi bật tại FPT. Cổ phiếu này bị xả tổng cộng 2,81 triệu cổ tương đương gần 45% tổng lượng giao dịch. Giá trị ròng đạt -351,6 tỷ đồng. Ngoài ra có DBC -135,5 tỷ, NLG -62,5 tỷ, HPG -45,3 tỷ, STB -33,4 tỷ, PHR -30,3 tỷ, GMD -30 tỷ, TPB -29,9 tỷ. Phía mua ròng có SHB 77,8 tỷ, VHM 62,2 tỷ, MSN 48,9 tỷ, VIC 33,9 tỷ, DIG 31,2 tỷ, GVR 29,1 tỷ.
Giá vàng tăng nước rút lên gần 3.000 USD/oz, “cá mập” SPDR Gold Trust mua một lúc 9 tấn vàng
09:42, 14/03/2025
Sản lượng nhà máy thủy điện miền Bắc được dự báo tăng nhờ hiện tượng La Nina
08:27, 14/03/2025
Chứng khoán Mỹ tiếp tục bán tháo, giá dầu sụt hơn 1%
08:12, 14/03/2025
Đọc thêm
Blog chứng khoán: Tiền vẫn mạnh ở hàng penny, midcap
Các cổ phiếu lớn nhất đang phân hóa mạnh, kiềm chế VNI hay VN30 trong bối cảnh thanh khoản tổng thể giảm. Tuy nhiên điều đó không ngăn cản dòng tiền nóng hoạt động tích cực ở nhóm vừa và nhỏ.
FTSE Vietnam ETF đổi tên, đổi chỉ số cơ sở, dự kiến mua hàng chục triệu cổ SHB và FPT
FPT dự kiến được thêm mới trong STOXX Vietnam Total Market Liquid. Do đó, quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ mua nhiều nhất 8,6 triệu cổ phiếu nâng tỷ lệ lên 0,70%
Tiền nóng kéo mạnh, VN-Index vẫn đỏ, khối ngoại bán ròng hơn 2.900 tỷ
Diễn biến yếu ớt ở nhóm cổ phiếu trụ vẫn tiếp diễn trong phiên chiều nay, nhưng 20 phút cuối VHM, BID phục hồi mạnh mẽ giúp VN-Index có nhịp hồi vượt tham chiếu trước khi thất bại lúc đóng cửa. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hưởng lợi lớn nhất ở nhịp phục hồi này, thậm chí nhiều mã tăng rất nóng.
Trụ lớn đè chỉ số, cổ phiếu vừa và nhỏ ngược dòng ấn tượng
Cổ phiếu trong rổ VN30 đỏ la liệt sáng nay đã khiến VN-Index chịu sức ép mạnh và giảm điểm. Tuy nhiên sức đề kháng trong nhóm vừa và nhỏ còn khá tốt, chỉ là cũng đang bị chốt lời mạnh, hạ dần độ cao.
Ngân hàng tăng mạnh giá mua USD
Sáng 3/9, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá USD/VND tăng từ 6 đến 26 đồng mỗi USD so với 29/8, trong đó chiều mua tăng mạnh hơn chiều bán. Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng trên 17 nghìn tỷ đồng…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: