Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông không loại trừ khả năng sẽ tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ tư. Nếu tiếp tục đắc cử, ông Putin sẽ lãnh đạo nước Nga cho tới năm 2024.
Theo tờ Wall Street Journal, tuyên bố trên được ông Putin đưa ra trong một cuộc trao đổi với cựu Ngoại trưởng Pháp Francois Fillon tại một hội nghị của các nhà hoạch định chính sách và báo giới quốc tế diễn ra ngày 19/9 tại Valdai, Nga. Tháng tới, ông Putin tròn 61 tuổi.
Trong cuộc trao đổi nói trên, ông Putin đã hỏi ông Fillon xem cựu Ngoại trưởng Pháp có ý định ra tranh cử Tổng thống Pháp hay không. “Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này của ông, vì ông không trả lời câu hỏi tương tự của tôi”, ông Fillon nói. Trước đó cùng ngày, ông Fillon đã hỏi ông Putin một câu hỏi tương tự.
“Ông đã hỏi tôi câu đó ư? Tôi chưa nghe ra”, ông Putin nói. “Nếu tôi trả lời thì ông có trả lời không?”
“Chúng ta sẽ chờ xem”, ông Fillon đáp.
“Tôi sẽ không loại trừ khả năng đó”, ông Putin nói.
“Tôi cũng vậy”, ông Fillon nói.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Putin phát tín hiệu cho thấy ông sẽ tham gia chạy đua Tổng thống lần tiếp theo diễn ra vào năm 2018. Khi được các nhà biên tập báo chí nước ngoài hỏi câu hỏi tương tự vào tháng 3/2012, ông Putin nói: “Đó là chuyện bình thường, nếu như mọi cái diễn ra tốt đẹp và người dân muốn thế”.
Pháp luật của Nga không giới hạn thời gian một vị Tổng thống có thể lãnh đạo đất nước, nhưng quy định, Tổng thống không được tại vị quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
Ông Putin đã đứng đầu điện Kremlin từ 2000-2008 trước khi trở thành thủ tướng trong 4 năm tiếp theo - khoảng thời gian mà người đồng minh thân cận của ông là ông Dmitry Medvedev lên kế nhiệm. Khi ông Medvedev là Tổng thống Nga, ông Putin giữ vai trò Thủ tướng. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Medvedev ký thành luật một dự luật kéo dài thời gian mỗi nhiệm kỳ Tổng thống lên thành 6 năm từ mức 4 năm trước đó.
Ông Putin quay trở lại điện Kremlin vào đầu năm ngoái sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống. Nếu lãnh đạo nước Nga cho tới năm 2024, Putin sẽ giữ chức tổng thống Nga tổng cộng trong 4 nhiệm kỳ với thời gian 20 năm.
Nếu trúng cử Tổng thống thêm lần nữa, ông Putin sẽ trở thành nhà lãnh đạo Nga có thời gian phục vụ lâu nhất kể từ nhà lãnh đạo Josef Stalin, vượt cả thời gian phục vụ của nhà lãnh đạo Leonid Brezhnev, người lãnh đạo Liên Xô từ năm 1964-1982. Trong trường hợp đó, ông Putin sẽ lãnh đạo đất nước cho tới năm 72 tuổi.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.