Dịp kỷ niệm lớn của
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chính Mình
năm nay trùng với phong trào thi đua hướng tới lễ trao danh hiệu Anh hùng Lao động của Tổng công ty. Vì thế, Đoàn Thanh niên PV GAS đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về hai chủ đề này trong đoàn viên thanh niên cũng như cán bộ công nhân viên PV GAS.
Nội dung cuộc thi là về lịch sử 85 năm cống hiến và trưởng thành của tổ chức Đoàn; tìm hiểu về các cột mốc lịch sử quan trọng, sự kiện, dự án, công trình khí, các đơn vị…của Tổng công ty Khí Việt Nam.
Hình thức của cuộc thi được đánh giá là rất trẻ và hấp dẫn. Phần mềm thi trực tuyến do chính các đoàn viên ban công nghệ thông tin của Tổng công ty thiết kế riêng cho cuộc thi. Bằng cách thức thi trực tuyến cá nhân, các thí sinh đăng nhập bằng tài khoản email cá nhân vào trang dự thi, tham gia thi trực tuyến.
Để tạo một “sân chơi” công bằng và khuyến khích, ban tổ chức cho phép các thí sinh có thời gian làm quen với giao diện của cuộc thi và được quyền thi thử đến 3 lần.
Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu từ 08h00’ ngày 16/3/2016 đến 17h00’ ngày 17/3/2016. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ tự động khóa, các thí sinh sẽ không đăng nhập được.
Trong cuộc thi chính thức, mỗi thí sinh chỉ được dự thi một lần duy nhất. Hình thức thi trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng diễn ra với thời gian tối đa là 20 phút. Thí sinh phải trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm (10 câu về tổ chức Đoàn, 20 câu về PV GAS). Với mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ được chọn một đáp án chính xác nhất trong các đáp án mà ban tổ chức đưa ra.
Ngay sau khi thí sinh trả lời xong các câu hỏi và hoàn tất phần thi của mình, phần mềm sẽ tự động lưu thông tin kết quả bài thi của thí sinh. Kết thúc đợt thi, phần mềm sẽ tự động liệt kê danh sách các thí sinh có nhiều câu trả lời đúng, trong thời gian ngắn nhất để xếp giải.
Bên cạnh giải cá nhân, ban tổ chức cũng đồng thời trao giải tập thể cho các đơn vị có số lượng đoàn viên, cán bộ công nhân viên tham gia nhiều nhất và có tổng điểm cao nhất. Các giải nhất, nhì, ba tập thể và cá nhân đều có trị giá hàng triệu đồng.
Việc Việt Nam và Ấn Độ chính thức mở cửa thị trường song phương cho sầu riêng tươi và nho tươi là bước đi chiến lược, không chỉ giải bài toán đa dạng hóa thị trường nông sản mà còn tạo động lực quan trọng tiến tới mốc kim ngạch thương mại 25 tỷ USD vào năm 2030...
Mô hình outlet được xác định là “động lực” tăng trưởng mới. Việc chuẩn hóa pháp lý và phát triển hạ tầng mua sắm cao cấp không chỉ lấp đầy khoảng trống thương mại, mà còn giúp ngành bán lẻ Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng với các trung tâm mua sắm hàng đầu trong khu vực…
UBND tỉnh Quảng Trị vừa làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với K-Market Việt Nam, mở ra hướng kết nối nông sản địa phương với hệ thống phân phối hiện đại, đồng thời từng bước tiếp cận thị trường quốc tế, trong đó có Hàn Quốc...
Với cơ chế phối hợp thường xuyên giữa hai Hiệp hội, quan hệ hợp tác Thanh Hóa - Lâm Đồng được kỳ vọng sẽ mở rộng từ kết nối doanh nghiệp sang liên kết chuỗi giá trị, từ xúc tiến thương mại sang xúc tiến đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của cả hai địa phương...
Với 53,5 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm, cùng mục tiêu duy trì tăng trưởng bán lẻ 13–15% đến năm 2031, TP. Hồ Chí Minh có quy mô thị trường đủ lớn để phát triển Trung tâm outlet. Tuy nhiên, trái ngược với sự chủ động của Hà Nội khi quy hoạch 7 vị trí cụ thể hay Đà Nẵng với mô hình thương mại tự do, “đầu tàu” kinh tế cả nước hiện vẫn chưa có một phương án phát triển cụ thể nào cho mô hình này...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.