08:19 22/05/2016

Quân đội có tân Tổng tham mưu trưởng

Bảo Quyên

Trung tướng Phan Văn Giang là người kế nhiệm Đại tướng Đỗ Bá Tỵ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho Trung tướng Phan Văn Giang.<br>
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho Trung tướng Phan Văn Giang.<br>
Chiều 21/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho Trung tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trung tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán tỉnh Thái Nguyên, ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Quân khu 1.

Trước đó, vào đầu tháng 4 vừa qua, Trung tướng Phan Văn Giang đã được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tại Bộ Quốc phòng, Trung tướng Phan Văn Giang là người kế nhiệm Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, người vừa được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 vừa qua.

Cũng trong ngày 21/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với ông Hoàng Xuân Chiến - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và ông Phan Anh Việt - Phó giám đốc Học viện Quốc phòng; thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho 8 cán bộ thuộc một số cơ quan, đơn vị trong quân đội.

Hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Quốc phòng gồm có: Bộ trưởng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch, cùng các thứ trưởng: Trung tướng Phan Văn Giang (kiêm Tổng tham mưu trưởng), Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Lê Hữu Đức và Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến.