11:04 23/11/2020

Quan hệ Việt - Mỹ: Chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như hiện nay

Quang Thanh

Ông Robert O’Brien vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam trong 3 ngày với nhiều hoạt động quan trọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien - Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien - Ảnh: VGP

Trong thăm Việt Nam từ ngày 20 - 22/11 để kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đồng thời tham gia nhiều hoạt động khác.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien - Ảnh: VGP

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 2.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt đánh giá cao việc Quốc hội Mỹ vừa thông qua ngân sách 20 triệu USD dành cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa trong năm tài khóa sắp tới; nhấn mạnh cam kết của Mỹ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh như tẩy độc các điểm nóng dioxin, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, rà phá bom mìn, giám định hài cốt liệt sĩ Việt Nam... - Ảnh: VGP

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 3.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong một năm nhiều thách thức; khẳng định lại quan điểm đã nêu tại Hội nghị cấp cao ASEAN 37 vừa qua về việc Mỹ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực Đông Nam Á; mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, giáo dục, y tế, khoa học… phát triển thực chất, hiệu quả hơn - Ảnh: VGP

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 4.

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc hội đàm với ông Robert O'Brien. Tại hội đàm, hai bên đều nhất trí đánh giá quan hệ hai nước chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như hiện nay và khẳng định coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi - Ảnh: VGP

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 5.

Ông O'Brien khẳng định Mỹ ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, đồng thời cam kết duy trì quan hệ ổn định và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước tiến triển thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực cho an ninh, hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới - Ảnh: VGP

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 6.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cũng gặp Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại cuộc gặp, ông O’Brien khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và ủng hộ một nước Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng, mong muốn Việt Nam đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 7.

Ông O’Brien khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục coi hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là trọng tâm, nền tảng của hợp tác quốc phòng song phương và bày tỏ cảm ơn các nỗ lực của Việt Nam trong hỗ trợ tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh và sẽ tiếp tục thúc đẩy các dự án, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này mà hai bên đã thống nhất - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 8.

Trong chuyến thăm, ông Robert O’Brien cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 9.

Cố vấn An ninh quốc gia Robert O’Brien và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đã thảo luận về những nỗ lực chung trong việc chống tội phạm xuyên quốc gia nhằm ủng hộ Quan hệ đối tác Mỹ - Mekong mới và mở rộng hợp tác trong nhiều vấn đề an ninh - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 10.

Cũng trong ngày 21/11, Cố vấn An ninh Quốc gia O'Brien chứng kiến lễ ký kết dự án điện khí LNG Long Sơn giữa các đại diện của General Electric (GE), GENCO3, Tổng công ty Thái Bình Dương, PECC 2, Mitsubishi và Tập đoàn TTC. Trong dự án này, GE sẽ cung cấp thiết bị, dịch vụ và đóng góp vốn đầu tư, với tổng giá trị tham gia là 1 tỷ USD đôla. Dự án sẽ cung cấp 1.500 MW điện sạch và đáng tin cậy cho Việt Nam, tăng cường an ninh năng lượng của Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien: Quan hệ Việt - Mỹ chưa bao giờ mạnh như hiện nay - Ảnh 11.

Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm Hà Nội, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien đã có cuộc nói chuyện với các sinh viên học viện Ngoại giao Việt Nam và gặp gỡ báo chí. Tại đây, ông đã điểm lại những bước tiến mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam - Mỹ sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định “Việt Nam là một quốc gia tuyệt vời với những con người tuyệt vời” và cho biết "Mỹ cảm kích sự hỗ trợ của Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19, đồng thời trân trọng mối quan hệ đối tác với Việt Nam” - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội