
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị vừa công bố 2 đồ án quy hoạch chung đô thị mới La Vang và đô thị mới Lìa, xây dựng và phát triển đô thị đạt tiêu chí đô thị loại V trước năm 2045.
Trước đó, thời điểm tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 609 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị La Vang (huyện Hải Lăng) và Quyết định số 492 về việc quy hoạch chung đồ án chung đô thị Lìa (huyện Hướng Hóa).
Theo quy mô lập quy hoạch, đô thị mới La Vang có phạm vi toàn bộ xã Hải Phú (huyện Hải Lăng), ranh giới phía Bắc giáp xã Hải Quy, phía Nam giáp xã Hải Lâm, phía Đông giáp xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng) và phía Tây giáp thị xã Quảng Trị.
Với mục tiêu xây dựng phát triển đô thị La Vang đạt tiêu chí đô thị loại V trước năm 2045 có vị trí quan trọng về quan trọng về quốc phòng - an ninh; có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; hình thành trung tâm chuyên ngành về thương mại dịch vụ, dịch vụ du lịch, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Lăng. Đô thị La Vang sẽ phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, dịch vụ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và được chia thành 3 phân khu chức năng.
Phát triển đô thị mới La Vang theo hướng kết nối với thị xã Quảng Trị, TP. Đông Hà trên cơ sở hình thành đường Hùng Vương nối dài, thị trấn Diên Sanh và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; kết nối hạ tầng với tuyến đường quốc lộ 1 phía Tây, đường quốc lộ 9 và đường sắt cao tốc Bắc Nam hình thành hệ thống giao thông đối ngoại tạo đà thúc đẩy phát triển đô thị.
Sẽ có 4 cửa ngõ đô thị, trong đó có 2 cửa ngõ nằm trên đường Phú Lệ A và Phú Lệ B giao với Quốc lộ 1A. Trung tâm Hành hương Đức mẹ La Vang cũng là 1 trong các điểm nhấn về thiết kế đô thị mới. Cùng với đó là nhà thờ Long Hưng, khu vực trung tâm quảng trường đô thị, quảng trường cây xanh và các nút giao thông trục chính. Về quy hoạch hệ thống giao thông, sẽ xây dựng 3 bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu các kỳ hành hương tại Trung tâm Hành hương Đức mẹ La Vang, gồm bãi đổ xe số 1 nằm trên đường Phú Lệ B, bãi đổ xe số 2 nằm ở khu vực Đá Bạc và bãi đổ xe số 3 nằm trên đường Hùng Vương nối dài.
Bên cạnh đó, Khu đô thị Lìa, thuộc huyện Hướng Hóa cũng được phê duyệt hình thành dựa trên mục tiêu: Xây dựng phát triển đô thị đạt tiêu chí đô thị loại V trước năm 2045, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành trung tâm chuyên ngành về kinh tế, văn hóa, du lịch, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Nam huyện Hướng Hóa.
Đô thị Lìa với tính chất là đô thị tổng hợp trực thuộc huyện Hướng Hóa, là đô thị loại V; phát triển về thương mại dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch, năng lượng tái tạo; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh biên giới. Với tổng diện tích tự nhiên là 2.836 ha, định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2045 như sau: Đất xây dựng đô thị đến năm 2045 khoảng 762,78 ha, chiếm khoảng 26,9% tổng diện tích đất tự nhiên, gồm: đất dân dụng là 181,06 ha, đất ngoài dân dụng là 581,72 ha và đất khác là 2.073,22 ha.
Phát triển đô thị Lìa theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao. Đô thị Lìa sẽ trở thành trung tâm, đầu mối giao lưu biên giới Việt - Lào khu vực phía Nam của huyện Hướng Hóa, là động lực phát triển của các xã vùng Lìa; phát triển hệ thống giao thông đối ngoại kết nối với Quốc lộ 9, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thị trấn Khe Sanh, và các xã ở phía Nam của huyện Hướng Hóa.
Đô thị được chia thành 7 phân khu chức năng và chú trọng xây dựng các công trình dịch vụ công cộng như: Trung tâm hành chính, khu Thương mại dịch vụ, khu Văn hóa, thể dục thể thao, y tế, giáo dục.




Sự gia tăng quy mô vốn của các doanh nghiệp thành lập mới cho thấy niềm tin dài hạn vào thị trường vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, đà sụt giảm về lao động cùng với mức tăng mạnh của số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ…
Ít ai nghĩ những sợi cói, mây, lục bình hay cỏ bàng mộc mạc lại có thể trở thành những sản phẩm thời trang tinh tế, có giá trị hàng triệu đồng. Nhưng với Trần Doãn Hùng, những nguyên liệu quen thuộc ấy đã trở thành chất liệu để anh khởi nghiệp và kể câu chuyện về quê hương bằng một cách rất khác.
Trong bối cảnh gà công nghiệp phải cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm gà trên thế giới, nhiều nông hộ và doanh nghiệp đang chuyển hướng sang gà ta, gà lông màu bản địa. Mô hình chăn nuôi liên kết, ứng dụng công nghệ hiện đại giúp giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển sản phẩm gà bản địa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu...
Thay đổi từ tư duy bồi thường thiệt hại về đất sang tư duy tái thiết cuộc sống cho người có đất bị thu hồi. Câu chuyện tái thiết sinh kế, việc làm, thu nhập cho người bị thu hồi đất là vấn đề trọng tậm cần được tập trung giải quyết.
Xuất khẩu rau quả Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm 2026 khi kim ngạch 8 tháng đầu năm đạt gần 5,87 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Với động lực từ sầu riêng cùng nhiều mặt hàng trái cây chủ lực khác, ngành rau quả đang đứng trước cơ hội tiến gần mục tiêu 9,5-10 tỷ USD trong cả năm.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Ít ai nghĩ những sợi cói, mây, lục bình hay cỏ bàng mộc mạc lại có thể trở thành những sản phẩm thời trang tinh tế, có giá trị hàng triệu đồng. Nhưng với Trần Doãn Hùng, những nguyên liệu quen thuộc ấy đã trở thành chất liệu để anh khởi nghiệp và kể câu chuyện về quê hương bằng một cách rất khác.