
Kế hoạch kích thích kinh tế của Tổng thống Barack Obama vừa chính thức được Thượng viện nước này thông qua lần cuối cùng trước khi chuyển lên cho ông Obama ký phê chuẩn thành luật.
Trong ngày 13/2, bản kế hoạch đã trải qua hai cuộc bỏ phiếu chót đầy cam go ở Hạ viện và Thượng viện Mỹ.
Trong cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện, kế hoạch được thông qua với 246 phiếu thuận và 183 phiếu chống, trong đó không có một phiếu thuận nào của các nghị sỹ Cộng hòa.
Tại Thượng viện, kế hoạch được thông qua với số phiếu thuận cần thiết tối thiểu 60 và số phiếu chống 38. Chỉ có 3 thượng nghị sỹ Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện được chính thức công bố lúc hơn 11h trưa nay theo giờ Việt Nam, tức là khoảng 11h đêm ngày 13/2 giờ Washington.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs, cho biết, kế hoạch này sẽ được chuyển tới bàn làm việc của ông Obama sớm nhất là vào ngày thứ Hai tới (16/2).
Theo số liệu do Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) vừa cập nhật, kế hoạch này chính thức có giá trị 787 tỷ USD, thay vì 789 tỷ USD như được công bố mới đây. Có lẽ, gói kích thích kinh tế của vị Tổng thống da màu đầu tiên của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ đi vào lịch sử bởi quy mô khổng lồ, số lần bị điều chỉnh tăng giảm, số lần sửa đổi và thời gian đàm phán dài kỷ lục.
Kế hoạch này không gì khác nhằm mục đích kéo kinh tế Mỹ khỏi vũng lầy suy thoái được xem là tồi tệ nhất từ Đại khủng hoảng 1929 tới nay, đồng thời được xem là chiến thắng đầu tiên của Tổng thống Obama với vai trò ông chủ Nhà Trắng.
“Chỉ vài tuần sau khi nhậm chức tổng thống, ông Obama đã thúc đẩy thành công một trong những gói kích thích kinh tế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát biểu.
Quá trình trở thành luật của kế hoạch thể hiện sự mâu thuẫn quan điểm giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Phe Dân chủ muốn tăng chi tiêu của Chính phủ, trong khi phe Cộng hòa muốn cắt giảm thuế nhiều hơn. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện John Boehner đã quẳng tập dự luật dài 1.071 trang xuống đất, thể hiện sự giận dữ. "Kế hoạch vốn nhằm mục đích lớn nhất là tạo việc làm rốt cục trở thành một dự luật về chi tiêu", ông nói.
Những người ủng hộ kế hoạch thì cho rằng, kế hoạch này sẽ giúp tạo mới và duy trì khoảng 3,5 triệu việc làm. Từ khi khủng suy thoái bắt đầu vào tháng 12/2007 tới nay, nước Mỹ đã mất 3,6 triệu việc làm.
Khi được hỏi về phản ứng trước việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật trong lúc đang cùng gia đình rời Nhà Trắng đến Chicago cho kỳ nghỉ Ngày Tổng thống (President’s Day), ông Obama chỉ nói ngắn gọn là "hoan nghênh" và giơ một ngón tay cái biểu thị sự hài lòng.
(Theo AP, Reuters)
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.