
Cục Tài sản Hoàng gia (CPB) của Thái Lan ngày 16/6 cho biết toàn bộ tài sản hoàng gia đã được chuyển quyền sở hữu cho Quốc vương Maha Vajiralongkorn, theo hãng tin Bloomberg.
Trong thông cáo đăng trên website của CPB, toàn bộ tài sản hoàng gia được chính thức chuyển quyền sở hữu sang cho Quốc vương và các khoản đầu tư của CPB sẽ được thực hiện dưới danh nghĩa của Quốc vương.
Theo đó, toàn bộ tài sản sẽ thuộc quyền sở hữu của quốc vương và sẽ phải chịu nộp thuế.
"Quốc vương yêu cầu trả lại tài sản bởi cho rằng những tài sản này cũng phải chịu các 'nghĩa vụ và thuế' như mọi công dân Thái", CPB cho biết.
Kể từ khi ra đời vào năm 1938, CPB đã thay mặt hoàng gia Thái Lan quản lý khối tài sản và các khoản đầu tư ước tính trị giá 30 - 60 tỷ USD. Phần lớn tài sản này là bất động sản ở Bangkok, cùng cổ phần tại 2 doanh nghiệp lớn Siam Commercial Bank Pcl và Siam Cement PclSom.
Tháng 3 vừa rồi, Chirayu Israngkun Na Ayuthaya - người giữ vị trí tổng giám đốc của CPB từ năm 1987 đã được thay thế bởi Marshal Satitpong Sukvimol - người thân cận với quốc vương Vajiralongkorn.
Quốc vương Maha Vajiralongkorn, 64 tuổi, lên ngôi vào tháng 12/2016 sau khi cha ông - cựu quốc vương Bhumibol Adulyadej qua đời vào tháng 10/2016.
Theo xếp hạng người giàu nhất thế giới năm 2011 của Tạp chí Forbes, cựu quốc vương Bhumibol Adulyadej sở hữu tài sản ước tính hơn 30 tỷ USD.
Tháng 10/2017 và tháng 3/2018, số cổ phần tại ngân hàng Siam Commercial Bank Pcl và Siam Cement PclSome đã được CPB chuyển sang quyền sở hữu cá nhân của tân quốc vương. Theo thống kê của Bloomberg, số cổ phần này trị giá hơn 7 tỷ USD.
Việc đưa tên quốc vương làm cổ đông của Siam Commercial Bank và Siam Cement cho thấy ý định "đóng góp vào việc điều hành hai doanh nghiệp này nhằm đảm bảo chúng có thể phát triển thịnh vượng vì những lợi ích của Thái Lan trong tương lai", thông cáo cho biết.
Siam Commercial Bank, được hoàng gia thành lập hơn 1 thế kỷ trước, là ngân hàng lâu đời nhất tại Thái Lan và lớn thứ 2 tại nước này tính theo tài sản. Còn Siam Cement được thành lập vào năm 1913 theo một quyết định của hoàng gia nhằm sản xuất vật liệu xây dựng. Đây là doanh nghiệp lớn thứ 6 tại Thái Lan tính theo giá trị vốn hóa.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.