
Tín hiệu tích cực từ cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành chất xúc tác tuyệt vời cho các thị trường hàng hóa quốc tế đêm qua 29/6. Không chỉ chứng khoán, vàng, ngoại hối, giá các mặt hàng năng lượng cũng tăng như vũ bão.
Hôm qua, kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày, các nhà lãnh đạo châu Âu đồng ý thành lập cơ quan giám sát tài chính chung cho các ngân hàng Khu vực đồng tiền chung châu Âu, nhằm cho phép các ngân hàng này tái cấu trúc vốn trực tiếp bằng quỹ giải cứu khu vực mà không làm gia tăng nợ công.
Trước đó, cuối ngày 28/5, các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý về nguyên tắc “hiệp ước tăng trưởng và việc làm” có quy mô 120 tỷ Euro. Tuy nhiên, Italy và Tây Ban Nha lại yêu cầu các thành viên khác, cụ thể là Đức, ưu tiên thực hiện các biện pháp để hạ thấp chi phí vay mượn tại 2 nước này trước.
Ngay sau tin này đồng Euro bật tăng mạnh tại châu Á, châu Âu và duy trì tốt đà tăng ở thị trường Bắc Mỹ, trong khi đồng USD suy yếu nặng nề. Chỉ số USD, thước đo giá trị đồng bạc xanh với 6 loại tiền chủ chốt khác, đã hạ xuống còn 81,631 điểm, từ mức 82,849 điểm cuối phiên liền trước.
Thông tin tích cực ngoài dự báo đã đẩy bật các thị trường hàng hóa trong đó có năng lượng đi lên phiên đêm qua. Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 8 tại sàn hàng hóa New York tăng 7,27 USD, tương ứng 9,4%, lên 84,96 USD/thùng, mức cao nhất trong khoảng 3 tuần vừa qua.
Đây cũng là phiên có mức tăng % mạnh nhất kể từ ngày 12/3/2009. Với mức tăng nay, 5 phiên vừa qua, giá dầu thô thế giới đã tăng được tổng cộng 6,5%. Tuy nhiên, tính chung cả tháng 6, giá dầu vẫn giảm 1,8%, còn trong cả quý, giá dầu thô đã giảm tới 18%. Đây là quý tồi tệ nhất từ cuối năm 2008.
Như vậy, tính từ đầu năm tới nay, giá dầu thô tại sàn New York đã để mất 14%. Trong khi đó, trên sàn London, giá dầu thô Brent Biển Bắc cũng giảm tới 20% trong quý 2, cho dù phiên cuối tuần 29/6, dầu thô loại này đã bốc giá 6,44 USD, tương ứng 7%, lên chốt ở mức 97,80 USD trên mỗi thùng.
Tương tự như dầu thô, chốt phiên cuối tuần, giá xăng giao tháng 7 tăng tới 11 cent, tương ứng 4,3%, lên 2,73 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao cùng kỳ hạn tăng 14 cent, tương ứng 5,7%, lên mức 2,70 USD/gallon. Khí tự nhiên giao tháng 8 tăng được 10 cent, tương ứng 3,8%, lên 2,82 USD/ triệu BTU.
Tính chung cả tuần, giá xăng tăng 6,1%, giá dầu sưởi tăng 6,4%, giá khí tự nhiên tăng 5,9%. Xét chung cả tháng 6, giá xăng trượt tới 3,5%, giá dầu sưởi giảm 0,4%, trong khi khí tự nhiên tăng 17%. Còn xét cả quý 2 vừa qua, giá xăng giảm tới 20%, dầu sưởi hạ 15%, còn giá khí tự nhiên tăng được 3%.



Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.