
Softline Venture Partners - quỹ đầu tư thuộc tập đoàn Softline (Nga) - vừa công bố khởi động cuộc thi Dev Generation Vietnam, dành cho giới trẻ trong lĩnh vực phát triển phần mềm và các giải pháp web tại Việt Nam.
Cuộc thi ưu tiên những sinh viên và lập trình viên Việt Nam có những ý tưởng độc đáo trong lĩnh vực phần mềm hoặc các giải pháp qua Internet. Tất cả các dự án được gửi trong thời gian Dev Generation Vietnam diễn ra sẽ được hội đồng các chuyên gia của tập đoàn Softline tại Nga xem xét. Thời gian nhận dự án từ ngày 4/10 - 15/12/2011.
Hội đồng chuyên gia của cuộc thi sẽ xem xét tất cả các dự án nhận được trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tập trung vào các lĩnh vực như thương mại điện tử, phần mềm (ứng dụng trong ngành dịch vụ), phương tiện truyền thông xã hội và các ứng dụng di động và phần mềm B2B.
Theo đó, các dự án được đánh giá tốt nhất sẽ được Softline Venture Partners hỗ trợ để phát triển và tung ra thị trường. Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng trị giá 20.000 USD để thực hiện dự án.
Đại diện Softline xem Việt Nam là một thị trường tiềm năng của quỹ này, do tốc độ phát triển Internet nhanh chóng và thị trường vẫn đang thiếu nguồn vốn đầu tư.
Tập đoàn Softline thành lập năm 1993, cung cấp các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin như giáo dục, hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật và pháp lý, IT-outsourcing. Hiện, Softline có hơn 1.500 nhân viên với 63 văn phòng tại 19 quốc gia trên toàn thế giới. Doanh thu năm 2009 đạt 290 triệu USD. Tháng 3/2009, Sofltine chính thức khai trương văn phòng tại Việt Nam với trụ sở chính tại Hà Nội. Chi nhánh tại Tp.HCM được khai trương vào tháng 12/2009.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.
Đặt mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 30% GRDP trong năm 2026 và 40% vào năm 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng hình thành sàn giao dịch dữ liệu, ít nhất hai trung tâm dữ liệu và hai khu công nghệ số tập trung...
Các quỹ nhà nước và địa phương Trung Quốc chủ yếu duy trì tỷ lệ sở hữu dài hạn tại các doanh nghiệp đã đầu tư, rất hạn chế bán ra và cũng hạn chế tìm kiếm lợi nhuận tài chính ngắn hạn...
Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải đi vào dây chuyền sản xuất và quy trình quản trị, chứ không chỉ dừng lại ở phần mềm quản lý văn phòng, trong đó lưu ý chú trọng đến năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa...
Theo nguồn tin của VnEconomy, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ bắt đầu bán SIM di động vào ngày 15/8, đánh dấu chính thức “nhảy” vào thị trường viễn thông di động…
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong tuần qua, Quốc hội đã thảo luận nhiều dự án luật quan trọng, đặc biệt là Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...