
Công ty cổ phần Điện Gia Lai (mã GEG-HOSE) thông báo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - quỹ ngoại AVH Pte. Ltd.
Cụ thể, vào ngày 19/1/2021, AVH Pte. Ltd. đã hoàn tất mua 2,916 triệu cổ phiếu GEG, nâng tổng số cố phiếu đang nắm giữ tại Điện Gia Lai lên hơn 57,251 triệu cổ phiếu, tương ứng với 21,11% vốn điều lệ tại Điện Gia Lai.
Được biết, từ ngày 9/11 đến ngày 3/12/2020, quỹ này đã thực hiện hai giao dịch mua cổ phiếu GEG với tổng cộng gần 2,4 triệu cổ phiếu GEG, nâng tổng số cố phiếu đang nắm giữ tại Điện Gia Lai lên hơn 54,3 triệu cổ phiếu, tương ứng với 20,04% vốn điều lệ Công ty.
Ở chiều ngược lại, thì Tổng giám đốc, Phó tổng giám và thành viên HĐQT lại đăng ký bán ra. Cụ thể, ngày 20/1 vừa qua, bà Nguyễn Thái Hà, Tổng giám đốc đã thông báo bán xong 864.920 cổ phiếu GEG, qua đó giảm sở hữu tại GEG xuống còn 505.911 cổ phiếu.
Đồng thời, Phó tổng giám đốc Công ty - ông Lê Thanh Vinh cũng đã bán thành công 640.100 cổ phiếu GEG và giảm sở hữu tại GEG xuống còn 40.367 cổ phiếu; bà Nguyễn Thuỳ Vân - thành viên HĐQT đã bán 931.000 cổ phiếu; ông Phạm Thành Tuấn Anh - Người được Uỷ quyền công bố thông tin đã bán 47.725 cổ phiếu; ông Tân Xuân Hiến - Chủ tịch đã bán 2.122.666 cổ phiếu và Trần Thị Hồng Thắm - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng đã bán 266.000 cổ phiếu.
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên này 2/11/2020 giá cổ phiếu GEG đạt 14.300 đồng/cổ phiếu thì chốt phiên ngày 7/1/2021 tăng lên 21.000 đồng/cổ phiếu và thị giá hiện tại của GEG giảm còn 19.750 đồng/cổ phiếu.
Mới đây, GEG tăng vốn điều lệ từ 2.202 tỷ đồng lên 2.712 tỷ đồng sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 8% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1, để đầu tư dự án trong thời gian tới.
Hiện, công ty đang sở hữu trực tiếp và gián tiếp 13 nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ với tổng công suất 84,1 MW, trong đó 93% công suất tập trung tại khu vực Tây Nguyên và 7% công suất còn lại tập trung ở khu vực Bắc Trung Bộ.
Ngoài ra, với 5 Nhà máy điện mặt trời tổng công suất 260 MWp đã hòa lưới quốc gia, GEC đang chiếm khoảng 5% thị phần điện mặt trời tại Việt Nam. Bên cạnh đó, GEC còn thực hiện xây dựng, nâng cấp nhiều tuyến đường dây, trạm biến áp và các công trình Năng lượng khác.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 818,6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 23,4 tỷ đồng.
Cuối tháng 6 vừa qua Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo bước hoàn thiện quan trọng về khung pháp lý đối với phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Các quy định mới không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong huy động vốn mà còn nâng cao tính minh bạch, kỷ luật thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư...
Tăng trưởng kinh tế đang mạnh mẽ và thị trường đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Nhiều doanh nghiệp chất lượng đang được định giá rẻ.
Thanh khoản nhóm VN30 chiều nay tăng nhưng cổ phiếu đã “đổi màu” trên diện rộng. VIC và VHM vẫn nỗ lực giữ giá nhưng không thể giữ sắc xanh cho VN-Index đến phút cuối.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.