
Theo kế hoạch được phê duyệt, năm 2024, thành phố Quy Nhơn có 14.114,66 ha đất nông nghiệp, 12.493,8 ha đất phi nông nghiệp và 1.997,31 ha đất chưa sử dụng.
Trong năm 2024, thành phố Quy Nhơn có kế hoạch thu hồi 1.817,52 ha. Trong đó có 1.135,55 ha đất nông nghiệp và 681,97 ha đất phi nông nghiệp. Địa phương có đất bị thu hồi nhiều nhất là phường Nhơn Phú (423 ha), phường Nhơn Bình (349 ha), phường Quang Trung 205 ha)…
Cũng trong năm 2024, thành phố Quy Nhơn có kế hoạch chuyển 1.599,23 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 48,46 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển 227,37 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Địa phương có đất nông nghiệp chuyển đổi sang phi nông nghiệp nhiều nhất là phường Nhơn Phú (292 ha), phường Nhơn Bình (228 ha)…
Trước đó, UBND tỉnh Bình Định cũng đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, năm 2024, huyện Phù Mỹ có kế hoạch thu hồi 539,62 ha đất nông nghiệp; 176,22 ha đất phi nông nghiệp; 178,13 ha đất chưa sử dụng.
Đồng thời, huyện Phù Mỹ có kế hoạch chuyển 534,76 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 55,78 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi 6,53 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Tương tự, năm 2024, huyện An Lão có kế hoạch thu hồi 161,15 ha đất nông nghiệp; 13 ha đất phi nông nghiệp; 4,86 ha đất chưa sử dụng.
Cũng trong năm này, huyện An Lão có kế hoạch chuyển 182,77 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 33,59 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi 0,03 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Trong năm 2024, huyện Phù Cát có kế hoạch thu hồi 1.046,23 ha đất nông nghiệp; 171,43 ha đất phi nông nghiệp; 127,55 ha đất chưa sử dụng.
Cùng với đó, huyện Phù Cát có kế hoạch chuyển 1.253,14 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 58,01 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi 83,12 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Trong năm 2024, thị xã Hoài Nhơn có kế hoạch thu hồi 1.134,33 ha đất phi nông nghiệp; 189,99 ha đất phi nông nghiệp.
Thị xã Hoài Nhơn cũng có kế hoạch chuyển 1.247,85 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 3,65 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; chuyển đổi 50,48 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.
Năm 2024, UBND tỉnh Bình Định lên kế hoạch phát triển nhà ở với việc triển khai đầu tư 216 dự án, bao gồm: 182 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị và khu dân cư; 12 dự án nhà ở xã hội; 22 dự án nhà ở tái định cư. Tổng điện tích đất để xây dựng các loại nhà ở trên là khoảng 2.760,27 ha, bao gồm dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư là 2.577,30 ha; nhà ở xã hội 71,55 ha; nhà ở tái định cư là 111,42 ha.
Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2026-2030, ưu tiên hạ tầng, công nghiệp, đô thị, an ninh lương thực, đồng thời siết quản lý và chống lãng phí đất đai.
UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án công trình với tổng diện tích hơn 64ha vào danh mục thu hồi đất năm 2026…
Giai đoạn 2026 - 2028, Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động và xây dựng đề án chuyển đổi, đăng ký, chứng nhận khu, cụm công nghiệp sinh thái. Giai đoạn 2029 - 2045, triển khai đồng bộ các giải pháp theo đề án đã được phê duyệt; phấn đấu hoàn thành chuyển đổi các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động sang mô hình sinh thái vào năm 2045…
Để tạo sự đột phá trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đất đai, đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hoàn thiện thể chế về đất đai, việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan lần này cần được tiếp cận với tư duy thực sự đổi mới, thực sự đột phá...
Xu hướng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển dịch sang những tài sản có khả năng khai thác vận hành và tạo dòng tiền ổn định. Trong bối cảnh đó, Boutique Hotel tại Vlasta - Sầm Sơn thu hút sự quan tâm nhờ mô hình khách sạn mặt tiền biển sở hữu lâu dài và hệ sinh thái đô thị biển đã hiện hữu.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.