
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Bình Minh
21/08/2021, 06:00
Quỹ Lương hưu Toàn cầu Chính phủ Na Uy (GPFG) lãi 9,4% trong nửa đầu năm nay, tương đương khoản lợi nhuận hơn 112 tỷ USD...
Quỹ Lương hưu Toàn cầu Chính phủ Na Uy (GPFG) lãi 9,4% trong nửa đầu năm nay, chủ yếu nhờ lợi nhuận lớn từ đầu tư vào cổ phiếu năng lượng và tài chính - những nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trở lại sau khi sụt giảm chóng mặt ở giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19.
Mức lãi trên của GPFG, quỹ tài sản quốc gia (sovereign wealth fund) lớn nhất thế giới, tương đương khoản lợi nhuận 990 tỷ Kroner (112,4 tỷ USD). Quý 2/2020, quỹ này lỗ 3,4%, tương đương lỗ 188 tỷ Kroner.
Tài sản của quỹ tăng 7% trong quý 2 năm nay, đạt 11,67 nghìn tỷ Kroner (1,32 nghìn tỷ USD). Cuối tháng 6/2020, tài sản của quỹ đạt 10,4 nghìn tỷ Kroner.
Đầu tư cổ phiếu mang về cho GPFG mức lợi nhuận 13,7% trong nửa đầu năm nay, so với mức thua lỗ 6,8% cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, cổ phiếu năng lượng và tài chính lãi nhiều nhất, tương ứng 19,5% và 18,2%. Quý 2/2020, hai nhóm cổ phiếu này trong danh mục của GPFG lỗ tương ứng 33,1% và 20,8% - báo cáo kết quả kinh doanh được GPFG công bố ngày 19/8 cho hay.
“Đầu tư cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của quỹ trong nửa đầu năm nay, đặc biệt là cổ phiếu năng lượng và tài chính”, CEO Nicolai Tangen của Norges Bank Investment Management, đơn vị quản lý tài sản của GPFG, nói trong một tuyên bố.
Cổ phiếu công nghệ cũng mang lại lợi nhuận lớn cho GPFG trong thời gian đại dịch, ông Tangen cho hay. Trong danh mục của quỹ, cổ phiếu công nghệ lãi 16,8% trong nửa đầu năm nay, so với mức lãi 14,2% cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, GPFG lỗ 2% ở mục trái phiếu trong nửa đầu năm, so với mức lãi 5,1% ở mục này cùng kỳ năm ngoái. Đầu tư bất động sản tư nhân lãi 4,6%, so với khoản lỗ 1,6% cùng kỳ 2020.
Đầu tư bất động sản khu vực công lãi 14%, đầu tư vào năng lượng tái sinh khu vực tư nhân lỗ 1,9%.
Trong nửa đầu năm, GPFG phân bổ 72,4% vào cổ phiếu; 25,1% vào trái phiếu; 2,4% vào bất động sản khu vực tư nhân, và 0,1% và bất động sản khu vực công. Cùng kỳ năm ngoái, quỹ phân bổ 69,6% vào cổ phiếu; 27,6% vào trái phiếu; và 2,8% vào bất động sản khu vực tư nhân.
Bất chấp lực đỡ từ nền tảng vĩ mô, VN-Index chậm nhịp hơn so với các thị trường toàn cầu trong tháng 10.
Tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: