
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triền Nông thôn về kiểm tra thực trạng hàng ngàn tấn rau củ quả ở nhiều địa phương phải nhổ bỏ vì không bán được, Cục trưởng Cục Trồng trọt vừa có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Theo đó, diện tích trồng cây vụ Đông năm 2017 tại các tỉnh miền Bắc đạt 400.000 ha, trong đó, rau là 190.000 ha, vượt 2.000 ha so với năm trước.
Vụ Đông 2017-2018 là một vụ sản xuất rất thuận lợi nên nông dân vừa được mùa, vừa được giá: năng suất rau tăng 10%, giá bán cao hơn khoảng 15% so với vụ Đông năm 2016 và kéo dài suốt từ tháng 9/2017 đến hết tháng 1/2018.
Từ báo cáo của Cục Trồng trọt
Báo cáo của Cục Trồng trọt cho biết, do năng suất và giá bán tăng, thu nhập trung bình của người dân tăng khoảng 20% so với năm trước.
Tổng giá trị sản xuất cây vụ Đông niên vụ 2017-2018 tại miền Bắc đạt xấp xỉ 30.000 tỷ đồng, cao kỷ lục từ trước đến nay, và tăng 5.000 tỷ đồng so với niên vụ trước.
Những năm qua, giá trị hàng hóa rau màu vụ Đông liên tục tăng nhanh: năm 2011 đạt 10 nghìn tỷ đồng; năm 2015 đạt 20 nghìn tỷ đồng; năm 2016 đạt 25 nghìn tỷ đồng.
Năm nay, những tỉnh có diện tích và sản lượng rau màu vụ Đông cao phải kể đến như: Bắc Giang 12.718 ha, sản lượng đạt 217.550 tấn; Nam Định 7.730 ha, sản lượng đạt 122.035 tấn; Hải Dương 18.000 ha, sản lượng gần 300.000 tấn.
Qua tổng kết của các địa phương, với vùng trồng su hào và bắp cải, nông dân trồng 1 lứa có thể thu nhập 7-9 triệu đồng/sào Bắc bộ, tương đương 190-230 triệu đồng/ha và sau 2 lứa (45-60 ngày/lứa) nông dân lãi khoảng 250-300 triệu đồng.
Chẳng hạn, tại Hải Dương, diện tích cây su hào đạt 1.415 ha, năng suất 279,27 tạ/ha, cao hơn 14,1 tạ/ha so với vụ Đông trước; sản lượng 39.517 tấn, tăng 2.631 tấn so vụ Đông năm trước.
Với cây cải bắp diện tích đạt 1.715 ha, sản lượng 76.686 tấn, tăng 5.674 tấn so vụ Đông năm trước.
Giá bán su hào trung bình toàn vụ 3.500đ/củ, tương đương với 7 triệu đ/sào/lứa hay 190 triệu đồng/ha/lứa. Trong khi chi phí vật tư như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là 1 triệu đồng/ sào.
Đối với rau bắp cải, giá đại trà từ 6.000-6.500 đồng/kg, cuối vụ 3.500-4.000 đồng/kg, nông dân thu lãi bình quân từ 7-8 triệu đồng/sào. Nếu tính trồng rau cả năm 3-4 vụ, thì thu nhập lên lới 21-25 triệu đồng/sào.
Trong tháng 3/2018, giá nhiều loại rau giảm sâu. Nguyên nhân do sản lượng tăng mạnh, vượt cầu tiêu thụ.
Mặt khác theo quy luật khi chuẩn bị kết thúc thời vụ cấy lúa Xuân, nông dân đều tận thu toàn bộ rau trên các vùng không chuyên canh (trồng 2 vụ lúa - 1 vụ rau Đông) để giải phóng ruộng, chuyển sang cấy lúa Xuân nên lượng rau đến kỳ thu hoạch cung cấp ra thị trường là rất lớn.
Thấy giá thấp, nông dân có tâm lý chờ giá cao trở lại nên kéo dài thời gian thu hoạch, rau quả nhanh già, chất lượng giảm nên không bán được, thương lái không quay lại thu sản phẩm, nên nông dân buộc phải nhổ bỏ để giải phóng đất, tiếp tục trồng các loại rau khác.
Đến vấn đề giải cứu rau củ
"Trước khi phải nhổ bỏ củ cải, su hào, thì các lứa rau trước, nông dân đã thu bộn tiền rồi, nên tính chung cả năm nông dân vẫn giàu, chứ không bị lỗ. Trước mắt, Cục Trồng trọt sẽ có công văn chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát diện tích, sản lượng, đánh giá việc thực hiện liên kết và bao tiêu sản phẩm, cân đối cung cầu, xác định thị trường tiêu thụ để có giải pháp chỉ đạo chặt chẽ, hướng dẫn nông dân tổ chức sản xuất và tiêu thụ chặt chẽ hơn, tiếp tục phát triển sản xuất rau vụ Xuân theo khả năng và nhu cầu của thị trường", ông Nguyễn Hồng Sơn - Cục trưởng Cục Trồng trọt cho hay.
Trái ngược với sự đánh giá mang nhiều tín hiệu tốt từ Cục Trồng trọt, thì hiện các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội đang "chạy đôn cháy đáo" lo tiêu thụ rau màu cho nông dân.
Bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội đề nghị triển khai ngay việc kết nối, đưa sản phẩm củ cải vào các kênh bếp ăn tập thể của các đơn vị.
Đồng thời, các doanh nghiệp có nhà máy sơ chế, sấy khô nông sản trên địa bàn Hà Nội tạo điều kiện, hỗ trợ người nông dân Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội (nơi đang trồng 90 ha chuyên canh củ cải) có nhu cầu sấy khô củ cải.
Hiện Công ty Cổ phân Tràng An, Công ty Cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội cam kết hỗ trợ sấy khô miễn phí củ cải cho người dân.
Sở Công Thương Hà Nội cũng đề xuất thành phố cho phép xe ô tô chở nông sản của các hợp tác xã trên địa bàn xã Tráng Việt được hoạt động tại khu vực nội thành vào giờ cao điểm để cung ứng củ cải tới các kho, địa điểm kinh doanh, siêu thị...
Còn Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, ông Tạ Văn Tường cũng cho hay, "Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ bố trí các xe kiểm nghiệm nhanh sản phẩm và công bố chất lượng sản phẩm củ cải của xã Tráng Việt tới doanh nghiệp, để người tiêu dùng biết và yên tâm sử dụng.
Hà Nội đang đẩy mạnh thu hút đầu tư chuyển giao công nghệ tiên tiến nhất cho chế biến nông sản. Điều này cũng sẽ giúp xử lý triệt để vấn đề nông sản ứ thừa. Đồng thời, cần khuyến cáo nông dân luôn có liên kết trong sản xuất và sản xuất theo tín hiệu thị trường".
Bà Trần Thị Phương Lan cho rằng, để không tái diễn cảnh đổ bỏ nông sản do cung vượt quá cầu, cần một định hướng sản xuất lâu dài, chuyên nghiệp hơn.
Các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người nông dân cần nắm bắt được cung cầu thị trường để định hướng sản xuất.
Thành phố Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến thực phẩm để hỗ trợ nông dân tiêu thụ các sản phẩm sau thu hoạch, vừa tăng giá trị cho nông sản vừa phục vụ xuất khẩu.




Trong bối cảnh ngành thủy sản đang đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, yêu cầu phát triển xanh và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường quốc tế, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo được xem là chìa khóa để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cho toàn chuỗi sản xuất...
Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo - VIS 2026) không chỉ là nơi kết nối người mua và người bán, mà còn giúp doanh nghiệp “nghe” được nhu cầu của thị trường để điều chỉnh sản xuất, nâng chất lượng, chuyển đổi xanh và gia tăng giá trị...
Trong bối cảnh các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU và một phần Nhật Bản suy yếu, Trung Quốc - Hồng Kông cùng khối ASEAN đang trở thành động lực chính giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành thủy sản Việt Nam...
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.
Thị trường nông sản, chăn nuôi và thủy sản trong tháng 8/2026 ghi nhận nhiều diễn biến trái chiều. Trong khi giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long và giá cà phê tại Tây Nguyên tăng so với tháng trước, thì giá lợn hơi, hồ tiêu và tôm thẻ chân trắng lại chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa phục hồi mạnh...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà vẫn là một trong những bài toán lớn của thị trường bất động sản. Nhưng phía sau câu chuyện giá nhà là một vấn đề rộng hơn: làm thế nào để người dân thực sự có cơ hội tiếp cận một nơi ở phù hợp?