16:29 01/06/2023

Ray Dalio: Thỏa thuận nâng trần nợ Mỹ không giải quyết được cốt lõi vấn đề

Ngọc Trang

Tỷ phú Ray Dalio cho rằng thỏa thuận về trần nợ công mới đạt được giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Hạ viện giống như "một nhóm người nghiện rượu viết luật về việc thực thi giới hạn uống rượu"...

Tỷ phú Ray Dalio - Ảnh: Getty Images
Tỷ phú Ray Dalio - Ảnh: Getty Images

Nhận xét về thỏa thuận trần nợ công mà Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đạt được vào cuối tuần vừa rồi và đã được Hạ viện Mỹ thông qua, tỷ phú Ray Dalio cho rằng thỏa thuận này không giải quyết được vấn đề cốt lõi: Đó là Chính phủ Mỹ vốn đang nặng nợ nhưng vẫn tiếp tục vay thêm tiền.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Dalio - người sáng lập, đồng giám đốc đầu tư tại quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới Bridgewater Associates - nói rằng đây là “thỏa thuận tốt nhất mà chúng ta có thể kỳ vọng dù nó chưa đủ tốt”.

“Thỏa thuận giải quyết vấn đề bằng cách cho phép thêm nợ vào khối nợ vốn đã quá lớn. Thỏa thuận này chẳng tạo ra nhiều khác biệt”, tỷ phú 73 tuổi nói thêm.

Cuối tuần trước, ông Biden và ông McCarthy đã đạt được thỏa thuận về việc đình chỉ giới hạn vay 31,4 nghìn tỷ USD của Chính phủ Mỹ cho đến tháng 1/2025, đồng thời đặt ra một số hạn chế và cắt giảm chi tiêu trong kế hoạch ngân sách năm 2024-2025. 

Về cơ bản, thỏa thuận cho phép Bộ Tài chính vay đủ tiền để thanh toán chi tiêu quốc gia trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 1/2025. Theo thỏa thuận mới, trần nợ sẽ được đặt ở bất kỳ mức nào nó đạt được khi việc đình chỉ kết thúc. 

Vào đêm ngày 31/5 (giờ Mỹ), thỏa thuận đã được Hạ viện Mỹ đã thông qua và được chuyển sang Thượng viện Mỹ. Quốc hội Mỹ cần thông qua thỏa thuận này trước ngày 5/6, thời điểm Bộ Tài chính Mỹ có thể cạn kiện ngân sách để thanh toán các nghĩa vụ tài chính.

Theo ông Dalio, dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ cho thấy từ năm 1960, các nhà lập pháp có 78 lần tăng hoặc nới rộng giới hạn nợ của Chính phủ Mỹ. Điều này khiến ông không còn tin tưởng vào khái niệm trần nợ.

"Chúng ta đều biết chẳng có một giới hạn nợ thực sự nào cả, bởi cái gọi là giới hạn nợ thực tế không bao giờ hạn chế được nợ”, vị tỷ phú phát biểu hồi tháng 1.

“Giống như trò hề vậy. Việc này giống như một nhóm người nghiện rượu viết luật về việc thực thi giới hạn uống rượu”, tỷ phú nổi tiếng nói thêm. “Khi đạt đến giới hạn đó, họ thực hiện một cuộc đàm phán khôi hài, cho phép họ tiếp tục sau sưa tới khi đạt đến giới hạn tiếp theo. Lúc đó, họ sẽ lại có một cuộc đàm phán khôi hài khác để tiếp tục say sưa”.

Dù vậy, ông Dalio vẫn dành lời khen cho ông Biden và ông McCarthy, ca ngợi việc hai bên đã nỗ lực tìm điểm chung nhằm đi đến một thỏa thuận, bất chấp sự phản đối từ chính đảng của họ.

“Những người đứng giữa cùng nhau chống lại những nhân vật cực đoan trong đảng của họ. Việc này có ý nghĩa lớn”, ông viết.

Theo ông, việc đình chỉ trần nợ công trong 2 năm là một chính sách “nhạy cảm” bởi việc này sẽ giúp ngăn những tranh cãi về trần nợ nổi lên một lần nữa trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm năm sau.