Chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn các quốc gia đang đàm phán thương mại với Mỹ đưa ra đề xuất tốt nhất trước ngày thứ Tư tuần này, nhằm đẩy nhanh các cuộc đàm phán trước khi hết thời hạn mà Washington đặt ra sau 5 tuần nữa - theo dự thảo một bức thư Chính phủ Mỹ đang chuẩn bị gửi tới các đối tác mà hãng tin Reuters đọc được.
Theo Reuters, bức thư được soạn bởi Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) hé lộ kế hoạch của Tổng thống Donald Trump về hoàn tất các cuộc đàm phán thương mại với hàng chục quốc gia. Đây là các cuộc đàm phán được khởi động vào ngày 9/4, sau khi ông Trump tuyên bố hoãn áp phần lớn kế hoạch thuế quan đối ứng trong thời gian 90 ngày. Thời hạn 90 ngày này sẽ kết thúc vào ngày 8/7.
Nội dung bức thư cho thấy một sự cấp bách trong chính quyền ông Trump về hoàn tất các thỏa thuận thương mại trước thời hạn nói trên. Trong khi các quan chức như cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đã nhiều lần nói rằng một số thỏa thuận sắp hoàn tất, cho đến nay mới chỉ có một thỏa thuận đạt được với một đối tác thương mại lớn của Mỹ là thỏa thuận với Anh. Bị đánh giá là hạn chế, thỏa thuận thương mại Mỹ - Anh được coi như một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán đang diễn ra, hơn là một thỏa thuận cuối cùng.
Trong lá thư được dự thảo, Mỹ yêu cầu các quốc gia liệt kê các đề xuất tốt nhất của họ trong một số lĩnh vực chính, bao gồm các đề xuất về thuế quan và hạn ngạch để mua các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp của Mỹ, cùng kế hoạch khắc phục các rào cản phi thuế quan. Cũng theo bức thư, các mục được yêu cầu khác bao gồm cam kết về thương mại kỹ thuật số và an ninh kinh tế, và các cam kết cụ thể của từng quốc gia.
Sau khi các quốc gia đưa ra đề xuất của mình, phía Mỹ sẽ dành thời gian vài ngày để đánh giá các phản hồi và đưa ra “một vùng hạ cánh khả thi” có thể bao gồm một mức thuế đối ứng cụ thể cho quốc gia tương ứng - lá thư cho biết.
Theo Reuters, hiện chưa rõ các quốc gia nào sẽ nhận được bức thư trên, nhưng nội dung của thư hướng đến những quốc gia đang đàm phán tích cực với Mỹ, bao gồm có các cuộc gặp và trao đổi tài liệu. Washington đã có những vòng đàm phán như vậy với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Việt Nam và Ấn Độ, cùng một số quốc gia khác - theo Reuters.
Một quan chức của USTR cho biết các cuộc đàm phán thương mại vẫn đang diễn ra. “Các cuộc đàm phán hiệu quả với nhiều đối tác thương mại quan trọng vẫn đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Việc đánh giá tiến độ và đánh giá mọi bước tiếp theo đều vì lợi ích của tất cả các bên”, vị này nói.
Bà Tiffany Smith, Phó chủ tịch chính sách thương mại toàn cầu tại Hội đồng Ngoại thương Quốc gia Mỹ (NFTC), hoan nghênh động thái của USTR. “Chúng tôi rất vui mừng khi USTR thúc đẩy các cuộc đàm phán nhanh nhất có thể”, bà nói với Reuters, đồng thời nói thêm rằng các thỏa thuận thương mại xóa bỏ rào cản đối với các công ty Mỹ ở nước ngoài và giảm thuế quan của Mỹ sẽ là “một thắng lợi cho cả hai bên”.
Thuế quan là một trụ cột trong chiến lược kinh tế “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, được ông coi là công cụ hiệu quả để định hình lại các mối quan hệ thương mại của nước Mỹ, giảm thâm hụt thương mại và bảo vệ các ngành sản xuất công nghiệp trong nước. Tuy nhiên, kế hoạch thuế quan đối ứng của ông Trump đang gặp trở ngại pháp lý sau khi một tòa án ra phán quyết bác bỏ kế hoạch này vì cho rằng việc ông Trump áp thuế quan như vậy là không phù hợp với thẩm quyền của tổng thống được quy định trong Hiến pháp.
Tòa án phúc thẩm sau đó đã tạm hoãn phán quyết nói trên, và Nhà Trắng đang bước vào một cuộc chiến pháp lý để bảo vệ thuế đối ứng. Giới chức chính quyền Trump khẳng định thuế đối ứng sẽ không thể bị bác bỏ và họ có nhiều lựa chọn để áp thuế quan.
Dự thảo lá thư mà USTR sắp gửi các đối tác thương mại cảnh báo các quốc gia không nên tin rằng thuế quan đối ứng sẽ bị vô hiệu hóa. “Mặc vụ kiện đang diễn ra, Tổng thống có ý định tiếp tục chương trình thuế quan này theo các thẩm quyền pháp lý mạnh mẽ khác nếu cần thiết, vì vậy điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục thảo luận về những vấn đề này”, lá thư nêu rõ.
Ngoài phát huy tốt vai trò “hầm trú ẩn”, đồng USD còn đang hưởng lợi từ việc nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất...
Từ lạm phát đến dịch vụ tài chính, các chỉ báo dưới đây cho thấy kinh tế Anh đã thay đổi ra sao trong thập kỷ sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit 10 năm trước...
Trung Quốc là nguồn nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của EU, trong khi Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất...
Trong một quyết định được nhiều nhà đầu tư theo dõi sát sao, nhà cung cấp chỉ số MSCI trong đợt đánh giá vào ngày 23/6 quyết định giữ nguyên phân loại thị trường chứng khoán Hàn Quốc là "thị trường mới nổi"...
Việc Canada cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với xe điện Trung Quốc có thể tạo ra bước ngoặt lớn cho thị trường ô tô nước này. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng vọt và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, sự xuất hiện của các mẫu xe điện giá rẻ từ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ thúc đẩy cạnh tranh, kéo giảm giá bán và mở rộng cơ hội tiếp cận xe điện cho người tiêu dùng Canada…
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Cuối tháng 6 này, sàn giao dịch tín chỉ carbon dự kiến sẽ chính thức được đưa vào vận hành. Hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm hoạt động đăng ký, lưu ký, giao dịch và thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện thông suốt, minh bạch và hiệu quả.