
Nhiều đợt bán khá mạnh xuất hiện trong phiên chiều nay, có lúc khiến VN-Index rơi xuống 1298,54 điểm nhưng kết phiên vẫn là 1303,16 điểm. Diễn biến rung lắc trong giai đoạn vượt đỉnh trung hạn là bình thường, dòng tiền đã tranh thủ mua vào và duy trì mức thanh khoản cao.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn hôm nay chỉ giảm nhẹ 1% so với hôm qua, đạt 19.390 tỷ đồng. Nhìn từ mức giảm giá cổ phiếu, mức suy giảm giá trị giao dịch như vậy là bình thường. Ngược lại khối lượng khớp lệnh vẫn tăng gần 4% cho thấy xu hướng giao dịch nghiêng về phía các cổ phiếu thị giá thấp.
Nhịp “nhúng” xuống dưới mốc 1300 điểm chiều nay VN-Index chịu tác động từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. HPG tạo đáy giảm khoảng 1,81% trước khi hồi lại sau đó còn giảm 0,72%. VCB giảm 1,07% rồi hồi nhẹ còn giảm 0,96% cuối phiên. CTG trượt dốc tới -1,19% và hồi lên -0,12%...
Rổ VN30 gần như đỏ toàn bộ trong thời điểm VN-Index chạm đáy lúc 2h15 (chỉ còn 4 mã tăng). Tuy nhiên lực cầu bắt đáy làm việc khá hiệu quả, giá phục hồi dần về cuối. VN30-Index đóng cửa chỉ còn giảm 0,29%, thậm chí tốt hơn mức chốt buổi sáng với 9 mã tăng/18 mã giảm. Toàn sàn HoSE cũng vậy, tại đáy độ rộng chỉ số ghi nhận 168 mã tăng/301 mã giảm và kết phiên là 214 mã tăng/242 mã giảm.
Như vậy chỉ riêng về số lượng cổ phiếu tăng giảm so với tham chiếu, diễn biến phục hồi giá cũng đã diễn ra trên diện khá rộng. Ngoài ra rất nhiều cổ phiếu cũng phục hồi trong vùng đỏ và co hẹp mức giảm đến cuối phiên. Đây là hiệu ứng thường thấy của dòng tiền bắt đáy hoạt động hiệu quả.
VN-Index thực tế đã có thể phục hồi tốt hơn nữa, thậm chí san bằng nốt mức giảm nhẹ 1,4 điểm cuối cùng. Tuy nhiên nhóm trụ vẫn chưa đủ mạnh, VCB, CTG, FPT, TCB, HPG, VPB đều là các cổ phiếu vốn hóa rất lớn. Ba mã trong Top 10 vốn hóa còn xanh vẫn là những đại diện từ sáng: VHM tăng 1,24%, GAS tăng 0,15%, VIC tăng 0,25%, trong đó VIC và GAS thực ra là yếu hơn phiên sáng, chỉ có VHM nhích lên thêm được 1 bước giá. Ba mã blue-chips khác khá mạnh trong rổ là BCM tăng 2,82%, MSN tăng 1,18% và MBB tăng 1,74% thì vốn hóa vẫn còn hạn chế.
Mặc dù VN-Index kết phiên vẫn đỏ, số mã giảm nhiều hơn tăng nhưng sự phân hóa về sức mạnh vẫn nghiêng về hướng tích cực. Trong 242 cổ phiếu đỏ cuối ngày, chỉ 57 mã giảm quá 1% tập trung 13,5% giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Ngược lại trong 214 mã đỏ, có 69 mã tăng hơn 1%, tập trung 26,4% thanh khoản. Áp lực bán thực sự chỉ xuất hiện ở FPT, HDB, VPB, VNM là những blue-chips giao dịch lớn. Nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa, thanh khoản trung bình không có nhiều đại diện quá yếu, FRT, VGC, GMD, TNH, MSH, BMC là những cổ phiếu nổi bật hơn cả.
Ngược lại, phía tăng có nhiều cổ phiếu xuất sắc, tập trung chủ yếu ở nhóm chứng khoán và bất động sản. HCM, VND, ORS, CTS, BSI, VDS là những mã nhóm chứng khoán nổi bật về giá lẫn thanh khoản. DIG, VCG, VHM, HHV, KSB, HAH nổi bật trong nhóm hạ tầng, bất động sản.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn duy trì trên 19.000 tỷ đồng là con số khá ấn tượng. VN-Index đang tranh chấp trong vùng 1300 điểm và chắc chắn sẽ có nhà đầu tư chốt lời. Dòng tiền vào mạnh duy trì thanh khoản và hấp thụ khối lượng này sẽ củng cố sức mạnh khi những nhà đầu tư muốn thoát ra đều được đáp ứng.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng mua gần 53% so với phiên sáng và đã đảo chiều thành mua ròng nhẹ 19,4 tỷ đồng. Phiên sáng khối này bán ròng 359 tỷ đồng. MWG có diễn biến ngược dòng đáng chú ý: Chốt phiên sáng mã này bị bán ròng 44,8 tỷ nhưng kết phiên lại thành mua ròng 218,6 tỷ đồng. MWG cũng hồi giá mạnh, đóng cửa giảm nhẹ 0,17% so với tham chiếu tương đương phục hồi riêng phiên chiều tới 0,89% so với giá chốt buổi sáng. Một số cổ phiếu khác được mua ròng tốt là VCI 74,9 tỷ, HPG 37,4 tỷ, MSN 31,9 tỷ. Phía bán ròng vẫn còn FPT -192 tỷ, HDB -95,9 tỷ, VCB -92,2 tỷ, GMD -46,2 tỷ, KDH -44 tỷ, VNM -31,8 tỷ, CII -28,2 tỷ…




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.