Samsung đầu tư hơn 200 tỷ USD phát triển công nghệ mới, tính tuyển thêm 40.000 nhân viên
Ngọc Trang
25/08/2021, 11:36
Thông báo về kế hoạch này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung Electronics được đặc xá và ra tù trước hạn...
Samsung dự kiến đầu tư hơn 200 tỷ USD để dẫn đầu về các công nghệ thế hệ mới - Ảnh: Bloomberg
Theo tin từ Bloomberg, tập đoàn Samsung vừa công bố kế hoạch đầu tư 240.000 tỷ Won (205 tỷ USD) để xây dựng vị thế dẫn đầu với các công nghệ thế hệ tiếp theo. Với kế hoạch này, Samsung dự kiến tuyển thêm khoảng 40.000 nhân viên trong vòng 3 năm tới.
Samsung Electronics và các công ty con của Tập đoàn Samsung như Samsung Biologics đặt mục tiêu dẫn đầu về nghiên cứu và đầu tư trong các lĩnh vực từ viễn thông cho tới robot và thâu tóm doanh nghiệp.
Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc sẽ dành khoảng 180.000 tỷ Won để đầu tư trong nước và dự kiến tuyển thêm 10.000 nhân viên nữa trong 3 năm, bên cạnh 30.000 nhân sự mới đã lên kế hoạch trước đó, thông cáo của Samsung cho biết. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/8, giá cổ phiếu Samsung Electronics tăng 3,1%.
Kế hoạch này bao gồm các dự tính chi tiêu trước đó của Samsung, bao gồm kế hoạch đầu tư 151 tỷ USD tới năm 2030 của Samsung Electronics để phát triển sâu hơn trong mảng sản xuất con chip cao cấp. Samsung hiện dẫn đầu thị trường chip nhớ toàn cầu.
Thông báo về kế hoạch này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Samsung Electronics được ra tù trước hạn. Được mệnh danh là “thái tử" Samsung, ông Lee được đặc xá trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc - dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022.
Ông Lee, 53 tuổi, đã thụ án 18 tháng tù trong án tù 30 tháng vì tội hối lộ và tham ô. Tòa án cấp cao Seoul trước đó ra phán quyết rằng Lee biển thủ 8,7 tỷ Won (7,4 triệu USD) từ quỹ công ty để hối lộ cho người thân cận của cựu Tổng thống Park Geun-hye vào năm 2015 nhằm tranh thủ sự ủng hộ của chính phủ trong quá trình kế nhiệm tập đoàn từ cha mình. Vụ việc này là một phần trong vụ bê bối khiến bà Park bị phế truất vào năm 2017. Ông Lee bị bắt vào năm 2018, sau đó được thả tại ngoại chờ xét xử. Ông bị đưa trở lại nhà tù vào tháng 1 năm nay sau phán quyết của tòa án.
Tuy nhiên, sau đó, ngành công nghiệp chip toàn cầu rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng và vai trò của tập đoàn Samsung trong việc mở ra các hợp đồng mua vaccine Covid-19 của Hàn Quốc với Mỹ đã khiến cộng đồng doanh nghiệp và nhiều chính trị gia Hàn Quốc đồng loạt kiến nghị đặc xá cho ông Lee.
Sáng ngày 13/8, ông Lee đã ra rời khỏi Trung tâm cải tạo Seoul ở Uiwang - thành phố phía nam thủ đô. Ông là một trong 810 tù nhân được đặc xá nhân ngày Giải phóng Hàn Quốc 15/8. Ủy ban Xem xét Đặc xá gồm 9 thành viên, dẫn đầu là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Kang Sung-kook đã thông báo quyết định đặc xá cho Phó chủ tịch Samsung Electronics và hy vọng sự hiện diện của ông trong bộ máy điều hành Samsung sẽ tạo động lực cho nền kinh tế Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Ông Lee Jae-yong rời Trung tâm cải tạo Seoul ở Uiwang - thành phố phía nam thủ đô ngày 13/8. Ông là một trong 810 tù nhân được đặc xá nhân ngày Giải phóng Hàn Quốc 15/8 - Ảnh: Reuters
“Chúng tôi đã đưa Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong vào danh sách đặc xá sau khi xem xét các vấn đề của nền kinh tế quốc gia và tình hình kinh tế toàn cầu trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Chúng tôi cũng xem xét các yếu tố khác nhau, bao gồm cả dư luận và việc cải tạo của ông Lee trong tù”, thông cáo của Bộ Tư pháp cho biết.
Tuy nhiên, quyết định này vấp phải chỉ trích của nhiều nhà hoạt động. Họ cho rằng đây là bằng chứng của việc ưu ái đối với các ông trùm kinh doanh đứng sau những đế chế lớn nhất đất nước - còn được gọi là chaebol.
Ông Park Yong-jin, nghị sĩ của đảng Dân chủ cầm quyền và cũng là một ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm tới, trước đó phản đối kịch liệt quyết định đặc xá cho “thái tử” Samsung. Ông gọi đây là “sự xúc phạm” với pháp quyền, là ví dụ điển hình về việc giới giàu và quyền lực luôn có lối thoát khỏi sự trừng phạt cho những sai phạm của mình.
"Thái tử" Samsung được ra tù trước hạn: Đặc quyền của giới giàu Hàn Quốc?
Doanh số smartphone sụt mạnh, Samsung Electronics vẫn lãi lỡn nhờ mảng chip
Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 17-23/8/2025: Tín hiệu giảm lãi suất từ Fed, Ấn Độ không nhượng bộ trước thuế quan Mỹ
Các tín hiệu về lần giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhận được sự quan tâm lớn khi giới tài chính theo dõi hội nghị thường niên của Fed…
Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...
Tổng thống Trump xác nhận Chính phủ Mỹ sẽ mua 10% cổ phần Intel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel trong một thương vụ “chuyển đổi trợ cấp chính phủ thành cổ phần” - đánh dấu sự can thiệp hiếm thấy của Washington vào doanh nghiệp tư nhân Mỹ...
Chứng khoán Mỹ xanh rực vì Chủ tịch Fed mềm mỏng, giá dầu hoàn tất tuần tăng
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell phát tín hiệu có thể cắt giảm lãi suất vào tháng tới...
Nghịch lý bất động sản ở Nhật: Tokyo tăng nóng, nông thôn nhiều nhà bỏ không
Tại quận Shibuya của Tokyo, những tòa nhà chọc trời và chung cư cao cấp là hiện thân cho cơn sốt bất động sản đô thị của Nhật Bản, khi giá nhà ở khu vực này tăng chóng mặt trong những năm gần đây...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: