
Theo thông báo của Samsung Electronics ngày 24/5, Tập đoàn Samsung sẽ đầu tư 450.000 tỷ Won (tương đương 356 tỷ USD) trong 5 năm tới để thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực chiến lược gồm bán dẫn, dược sinh học và các công nghệ thế hệ mới khác.
Tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc sẽ đầu tư mạnh vào ngành dược sinh học nhằm đạt được những thành công tương tự như đã làm với ngành chip.
Theo Nikkei Asia, Samsung Electronics, hiện là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, không cung cấp chi tiết về khoản đầu tư này nhưng cho biết 80% sẽ được đầu tư tại Hàn Quốc. Ngoài ra, Samsung cũng sẽ đầu tư vào các trung tâm nghiên cứu và phát triển trên toàn cầu, bao gồm tại Anh, Mỹ, Canada và Philippines.
Khoản đầu tư này bao gồm cam kết đầu tư 240.000 tỷ Won mà tập đoàn đã công bố vào tháng 8/2021.
Trong thông báo nói trên, các động lực tăng trưởng trong tương lai mà Samsung đề cập tới không có pin xe điện. Samsung SDI, công ty con sản xuất pin xe điện của Samsung, và Stellantis, công ty mẹ Chrysler, dự kiến sẽ sớm công bố xây dựng nhà máy pin mới tại bang Indiana, Mỹ.
“Việc đảm bảo chuỗi cung ứng chip và dược sinh học trong nước có ý nghĩa chiến lược quan trọng với an ninh kinh tế của Hàn Quốc”, thông báo của Samsung Electronics có đoạn viết.
Bên cạnh lĩnh vực điện tử tiêu dùng với di động thông minh và TV, những năm gần đây, Samsung ngày càng chú trọng vào vai trò là nhà cung cấp chip nhớ trong bối cảnh toàn cầu xảy ra cuộc khủng hoảng thiếu chip trầm trọng. Chip nhớ - giờ đây là một trong những công cụ kiếm tiền quan trọng nhất của tập đoàn này - sẽ tiếp tục là một trọng tâm được đầu tư mạnh những năm tới. Mặt khác, Samsung cũng dự kiến đầu tư phát triển công nghệ viễn thông không dây thế hệ thứ 6 (6G).
Khoản đầu tư 450.000 tỷ Won của Samsung dự kiến sẽ tạo ra 1,07 triệu việc làm. Trước đó, trong giai đoạn 2016-2021, Samsung đã đầu tư 330.000 tỷ Won cho các lĩnh vực chiến lược.
Thông báo về khoản đầu tư khổng lồ của Samsung được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm một nhà máy bán dẫn của Samsung Electronics tại Pyeongtaek, Hàn Quốc. Sự kiện nằm trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Mỹ.
“Một phần lớn tương lai toàn cầu sẽ được viết tại đây, ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong vài thập kỷ tới”, ông Biden phát biểu khi ghé thăm nhà máy của Samsung hôm 20/5. "Hàn Quốc và Mỹ cần nỗ lực để duy trì chuỗi cung ứng linh hoạt, đáng tin cậy và an toàn".
Samsung hiện có khoảng 20.000 nhân viên tại Mỹ và đang xây dựng một nhà máy sản xuất chip mới tại bang Taxas, dự kiến khai trương vào năm 2024.
Cam kết đầu tư "khủng" của Samsung được đưa ra chỉ hai tuần sau khi ông tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức.
"Đây là cách truyền thống mà các công ty Hàn Quốc thường làm để thu hút sự quan tâm của tân Tổng thống", Park Ju-gun, giám đốc của viện nghiên cứu Leaders Index có trụ sở tại Seoul, cho biết, đề cập tới thông báo đầu tư của Samsung. "Các nhà đầu tư cần kiểm chứng xem liệu khoản đầu tư đã cam kết có được triển khai trong thực tế hay không".



Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.