“Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động theo dõi tình hình phức tạp này để quyết định bước đi tiếp theo”, công ty Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo.
Samsung Electronics hiện dẫn đầu thị trường thiết bị di động tại Nga với 30% thị phần tính tới quý 4/2021. Theo sau là Xiaomi của Trung Quốc và Apple của Mỹ với thị phần lần lượt là 23% và 13%, theo hãng cung cấp dữ liệu Counterpoint.
Trước đó, nhiều doanh nghiệp lớn toàn cầu như Apple, Google, Ford, Harley Davidson, Nike... đồng loạt tuyên bố cắt giảm hoạt động hoặc rút khỏi thị trường Nga để phản ứng với việc Moscow tấn công quân sự Ukraine.
Nga hiện đối mặt một loạt biện pháp trừng phạt cũng như chỉ trích của dư luận quốc tế. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong tuyến đường vận chuyển do cuộc xung đột cũng là một nhân tố khiến các công ty này đưa ra quyết định trên.
Theo Counterpoint, các doanh nghiệp Trung Quốc – chiếm khoảng 44% thị phần thiết bị di động Nga năm 2021 – đến nay hầu như chưa có động thái gì liên quan tới hoạt động tại Nga, trong khi Bắc Kinh giữ quan điểm trung lập về cuộc xung đột vũ trang.
Cũng trong ngày 5/3, Samsung Electronics thông báo sẽ quyên góp 6 triệu USD, trong đó có 1 triệu bằng đồ điện tử tiêu dùng cho các nỗ lực nhân đạo “quanh khu vực” xung đột Nga – Ukraine.
Trước đó, phản ứng trước động thái quân sự của Moscow, Hàn Quốc tuyên bố sẽ cấm xuất khẩu các mặt hàng chiến lược sang Nga và cùng các nước phương Tây loại một số ngân hàng lớn của Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
“Chính phủ Hàn Quốc lên án hành động vũ trang của Nga nhằm vào Ukraine và với tư cách là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, chúng tôi quyết định tham gia tích cực vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế, bao gồm các biện pháp trừng phạt kinh tế (với Nga), để giải quyết xung đột trong hòa bình", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo hôm 28/2.
Theo giới phân tích, các mặt hàng chiến lược bị Hàn Quốc cấm xuất khẩu sang Nga có thể bao gồm đồ điện tử, chất bán dẫn, máy tính, thiết bị thông tin và viễn thông, cảm biến, laser, thiết bị định vị và điều hướng hàng không, thiết bị hàng hải và hàng không vũ trụ.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết Chính phủ nước này đã quyết định thúc đẩy mở thêm kho dự trữ dầu chiến lược để bình ổn thị trường năng lượng quốc tế, đồng thời xem xét thêm các biện pháp khác như bán lại khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu.
Tuy nhiên, Seoul cũng dự kiến đề nghị miễn thực thi các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Nga bởi các biện pháp nhằm ngăn chặn Nga tiếp cận sản phẩm công nghệ cao có thể ảnh hưởng đến nhiều nhà sản xuất Hàn Quốc như Samsung Electronics và SK Hynix, hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết.
Khi áp lực kinh tế gia tăng, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thường là nơi nhiều nền kinh tế tìm đến để được hỗ trợ, từ Argentina với những cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp đến Ukraine với nhu cầu vốn trong thời chiến…
Sau nhiều năm xuất khẩu ồ ạt sang châu Âu, gây sức ép lên lợi nhuận doanh nghiệp và việc làm tại khu vực này, Trung Quốc đang tạm thời xuống thang để có thêm thời gian đàm phán...
Nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng dư thừa một lượng lớn thịt và sữa mà nước này không thể tiêu thụ hết...
Đức được cho là sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng áp hạn ngạch đối với các nhóm hàng hóa khác nhập khẩu từ Trung Quốc, tương tự như mức trần mà khối này dự định áp dụng đối với xe hybrid...
“Tăng trưởng tất nhiên là có ích, nhưng không thể tạo ra những điều chỉnh cần thiết đủ nhanh. Mỹ cần phải có thêm các biện pháp tài khóa cụ thể”, Tổng giám đốc IMF nói
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.