19:45 17/10/2011

Samsung mong Nhật, Australia cấm bán iPhone 4S

An Huy

Samsung vừa đâm đơn kiện Apple lên tòa án Nhật và Australia, đề nghị ban lệnh cấm bán iPhone 4S ở hai thị trường này

iPhone 4S đã được tới tay người tiêu dùng một số nước từ hôm 14/10.
iPhone 4S đã được tới tay người tiêu dùng một số nước từ hôm 14/10.
Samsung Electronics vừa đâm đơn kiện Apple lên tòa án Nhật và Australia, đề nghị ban lệnh cấm bán điện thoại iPhone 4S ở hai thị trường này, đẩy cuộc chiến pháp lý giữa hai nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính bảng lớn nhất thế giới này lên một nấc thang mới.

Không chỉ có iPhone 4S, hai sản phẩm nữa của “quả táo” là iPad 2 và iPhone 4 cũng dính đơn kiện này của đối thủ Hàn Quốc. Với lý do không có gì mới, Samsung cho rằng, các sản phẩm của Apple xâm phạm bằng sáng chế của hãng về các công nghệ viễn thông không dây và giao diện người sử dụng.

Trận đấu pháp lý căng thẳng giữa Apple và Samsung đã lan rộng toàn cầu từ tháng 4 năm nay, sau khi Apple “châm ngòi” bằng một đơn kiện tố cáo Samsung sao chép chiếc iPad và iPhone của hãng. Tòa án Australia hồi tuần trước đã ban lệnh cấm bán máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 của Samsung ở thị trường này.

Samsung chứng tỏ mình không phải “tay vừa” khi nộp đơn kiện lên tòa án Pháp và Italy đề nghị cấm bán iPhone 4S tại hai thị trường này. Đơn kháng cáo quyết định cấm bán Galaxy Tab 10.1 tại Australia cũng vừa được Samsung nộp lên tòa.

“Cuộc chiến pháp lý này kéo dài và lan rộng hơn dự báo ban đầu. Kiểu xung đột này không tốt cho cả hai công ty, xét đến mối quan hệ đối tác của họ. Rốt cục rồi họ sẽ phải đi tìm giải pháp cho vấn đề”, ông James Song, nhà phân tích thuộc công ty Daewoo Securities ở Seoul, Hàn Quốc, nói với hãng tin Bloomberg.

Hiện là một trong những khách hàng mua con chip và màn hình lớn nhất của Samsung, Apple chiếm 19,1% thị trường điện thoại thông minh toàn cầu vào quý 2 vừa qua. Bám đuổi sát nút Apple là Samsung, với mức thị phần 16,2% - theo số liệu từ hãng nghiên cứu thị trường công nghệ IDC.

Phản ứng trước đơn kiện hôm nay của Samsung, một phát ngôn viên của Apple nói: “Không phải ngẫu nhiên mà những sản phẩm mới nhất của Samsung trông rất giống iPhone và iPad, từ hình dạng phần cứng, tới giao diện người dùng và cả bao bì”. Lập luận này đã liên tục được Apple nhắc đi nhắc lại thời gian gần đây.

Không chỉ kiện Samsung, Apple còn đang kiện hãng HTC của Đài Loan, cũng với cáo buộc xâm phạm bằng sáng chế. Cả Samsung và HTC đều sử dụng phần mềm hệ điều hành Android của Google, trong khi thị phần điện thoại thông minh dùng Android đang dần bỏ xa sản phẩm chạy hệ điều hành iOS của Apple.

Theo hãng nghiên cứu Gartner, Android hiện đang chiếm 43% thị trường phần mềm hệ điều hành điện thoại thông minh. Phần mềm iOS của Apple vẫn dẫn đầu trên thị trường máy tính bảng, nhưng Android được dự báo sẽ thu hẹp khoảng cách với iOS trong mấy năm tới.