
Cơn sốt mang tên Prada x adidas đã bắt đầu được nhen nhóm kể từ khi cả hai thương hiệu chính thức công bố về sự hợp tác từ đầu tháng 11. Và mới đây thôi, Prada đã chính thức "trình làng" hai thiết kế đầu tiên trong BST hợp tác giữa nhà mốt Ý lừng lẫy cùng thương hiệu thời trang thể thao nổi tiếng 70 năm tuổi từ Đức.Đầu tiên là phiên bản trắng của đôi sneaker Adidas Superstar được sản xuất tại Ý bởi Prada. Phiên bản giới hạn chỉ 700 đôi này mang phong cách unisex. Được làm từ da thuộc độc quyền của Prada, loại da Spazzolato Rois full-grain leather. In kèm logo Prada ở mặt bên và Adidas ở mu trên. Mũi giày bằng cao su chắc chắn. Phần đế giày có họa tiết xương cá herringbone.So với mẫu Superstar trứ danh của adidas thì "siêu phẩm" lần này không hề có quá nhiều khác biệt trong thiết kế lẫn phom dáng. Ngoại trừ việc logo Prada xuất hiện trên thân giày, phần lưỡi gà hay miếng lót phía trong. Với những ai tôn thờ phong cách tối giản thì có thể, mẫu giày này vẫn đủ để lọt vào mắt xanh của họ nhưng với những ai hy vọng hơn về màn collab của Prada và adidas thì hẳn sẽ có chút hụt hẫng nhẹ.
Ngoài đôi Superstar đặc biệt này ra thì Prada và adidas còn chung tay thiết kế mẫu túi Bowling Bag cũng đơn giản không kém. Chiếc túi được làm từ da bê mềm cùng quai đeo nylon. Trên túi được in logo của cả hai thương hiệu màu đen, nổi bật trên nền trắng. Thiết kế mang hơi hướng đặc trưng của nhà mốt Prada kết hợp cùng sự năng động của Adidas.Trong quá khứ, Adidas từng hợp tác với các nhà thiết kế lừng danh như Raf Simmons hay Kanye West. Còn hợp tác với một thương hiệu thời trang như Prada thì đây là lần đầu tiên. Sự hợp tác cho ra bộ sưu tập này độc quyền, với số lượng giới hạn là 700 chiếc và mỗi chiếc được đánh số bằng một số sê-ri duy nhất. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 12, những sản phẩm của sự hợp tác sẽ bán lẻ tại 19 cửa hàng của Prada trên toàn cầu, tại các thành phố như Paris, London, Bắc Kinh và Tokyo.Tại Mỹ, sản phẩm cũng sẽ được bày bán trong các cửa hàng của Prada ở New York, Miami và Los Angeles và trực tuyến tại Prada.com và adidas.com. Thông tin về giá chưa có sẵn, nhưng đại diện của hai nhà sản xuất này cho biết sẽ cập nhật trên các trang web của Prada và Adidas.
Cả Prada và Adidas vốn là những thương hiệu thường kết hợp thể thao và văn hoá đại chúng. Đôi Superstar của Adidas ra mắt năm 1969 vốn là một đôi giày bóng rổ. Nhưng sức nóng của mẫu giày này nhanh chóng đưa nó thành một biểu tượng thời trang được ưa chuộng.
Về phần mình, Prada cũng nổi tiếng với dòng sản phẩm thể thao Prada Sport Collection. Những sản phẩm thể thao này hiện được biết dưới tên Prada Linea Rossa.Mẫu giày Superstar và túi bowling này có thể dễ dàng kết hợp với những items khác của hãng."Made in Italy" – sự chỉnh chu, tỉ mỉ, sang trọng và rất đẳng cấp được hai thương hiệu đầu tư cho 2 items lần này. Chỉ với 700 đôi Superstar x Prada được sản xuất giới hạn & được đánh số, không biết sẽ có bao nhiêu người mong muốn sở hữu nhưng với số lượng này chắc chắn sẽ SOLD OUT ngay khi ra mắt, riêng chiếc túi Bowling Bag Set thì còn phải chờ xem độ nóng của sản phẩm này đi tới đâu trong giới mộ điệu streetwear.
Một gói mì ăn liền cho bữa sáng, đồ ăn chế biến sẵn cho bữa trưa, bánh snack giữa buổi hay một chai đồ uống đóng sẵn khi tan làm... Những lựa chọn này ngày càng quen thuộc bởi sự nhanh chóng, tiện lợi và phù hợp với nhịp sống đô thị…
Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình mang tính bước ngoặt của ngành du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam.
Pháp không chỉ hấp dẫn du khách bởi những công trình kiến trúc lãng mạn hay phong cảnh nên thơ, mà còn được mệnh danh là kinh đô của nghệ thuật ẩm thực tinh hoa (Gastronomy)...
Với quy mô dân số hơn 14 triệu người, TP.Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn đối với nhiều ngành hàng, đặc biệt là nông sản, thực phẩm. Đây cũng là thị trường mà nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã muốn tiếp cận để mở rộng đầu ra cho sản phẩm…
Quy mô thị trường xe đạp toàn cầu được định giá ở mức 33,87 tỷ USD vào năm 2025. Thị trường dự kiến sẽ tăng từ 35,83 tỷ USD vào năm 2026 lên 52,19 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 4,8%, theo Fortune Business Insights…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.